Lâm Đồng: Hàng loạt hồ chứa có nguy cơ mất an toàn

Nhiệt Băng |

5 hồ chứa thủy lợi ở tỉnh Lâm Đồng được cảnh báo có nguy cơ mất an toàn cho công trình và hạ du vì đang xuất hiện các hiện tượng bất thường là thấm qua thân đập.

Di dời nhiều hộ dân ở hạ lưu đập ngay trong đêm

Các công trình xuất hiện hiện tượng bất thường gồm hồ chứa nước P’róh (huyện Đơn Dương); hồ chứa nước Tuyền Lâm (Đà Lạt); hồ chứa nước Đinh Trang Thượng II (huyện Di Linh); hồ chứa nước Ma Đanh (huyện Đơn Dương); hồ chứa nước Tư Nghĩa (huyện Cát Tiên).

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Lâm Đồng, hồ chứa nước Tư Nghĩa do Trung tâm Quản lý và khai thác công trình công cộng (nay là BQL dự án Đầu tư xây dựng và công trình công cộng) huyện Cát Tiên làm chủ đầu tư và quản lý vận hành sau đầu tư. Công trình gồm có 2 đập đất (đập chính và đập phụ), đập chính đang bị thấm từ đầu tháng 8.2018 đến nay.

Tương tự, hồ chứa nước Đinh Trang Thượng II, huyện Di Linh do Tổng Công ty phát điện 1 (GENCO1) làm chủ đầu tư cũng xuất hiện hiện tượng thấm.

“Trong thời gian cơn bão số 8, khu vực hồ chứa xuất hiện mưa nhiều, mực nước hồ qua tràn và thân đập xuất hiện thấm chảy thành dòng ở nhiều vị trí tại mái hạ lưu. Các dòng thấm này trải dài dọc theo thân đập ở cao trình cao hơn đỉnh đống đá thoát nước hạ lưu 2,5m gây xói mái hạ lưu. Khi phát hiện hiện tượng trên, Sở NNPTNT đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi Lâm Đồng hạ thấp ngay mực nước hồ và phối hợp với địa phương di dời 6 hộ dân ở hạ lưu đập ngay trong đêm” - Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng cho hay.

Tuy nhiên, giải pháp này chỉ là tạm thời và công trình bị mất an toàn cao nếu trên lưu vực thường xuyên có mưa lớn trong thời gian tới.

Ngày 6.11, hồ chứa nước Tuyền Lâm (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) đang xả lũ (mực nước qua tràn 5cm) thì trên mái hạ lưu đập Tuyền Lâm xuất hiện các vệt thấm bất thường từ cơ mái hạ lưu xuống chân đập (cao trình cơ là 1.373m).

Đề xuất hàng chục tỉ đồng gia cố

Xác định tình trạng trên là “khẩn cấp”, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng đề xuất nhiều biện pháp xử lý đối với từng công trình hồ đập. Theo đó, đối với hồ chứa nước Đinh Trang Thượng II, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng đề xuất biện pháp trước mắt không tích nước hồ chứa để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du cho đến khi công trình được khắc phục sự cố. Về lâu dài cần nâng cấp, sửa chữa công trình và xử lý chống thấm để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du để sớm đưa công trình trở lại hoạt động bình thường phục vụ cho sản xuất.

Riêng hồ chứa nước Tuyền Lâm cần xử lý chống thấm đập đất; nâng cấp cầu qua tràn; tuyến đường qua đỉnh đập để vào khu du lịch không phải là đường duy nhất. Sở NNPTNT tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi Lâm Đồng có phương án phân luồng giao thông để hạn chế phương tiện có tải trọng lớn lưu thông qua đập đất hồ Tuyền Lâm gây mất an toàn cho công trình.

Bên cạnh đó, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND các huyện Di Linh, Cát Tiên, Đơn Dương, Đức Trọng và UBND TP.Đà Lạt chủ động thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng” trong phòng chống thiên tai đối với các công trình hiện bị hư hỏng trên địa bàn địa phương. Ngoài ra, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng cũng đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xin bố trí kinh phí 85 tỉ đồng để nâng cấp, sửa chữa đối với 5 công trình hồ chứa kể trên, trong đó nhiều nhất là hồ chứa nước Tuyền Lâm với kinh phí 30 tỉ đồng.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.