Lâm Đồng dự kiến trồng 50 triệu cây xanh

Nhiệt Băng |

Lâm Đồng dự kiến sẽ trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là địa phương có số lượng cây trồng và đất trồng chiếm diện tích khá lớn trên cả nước, để hưởng ứng sáng kiến trồng 1 tỉ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Ngày 8.3, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết đang khẩn trương xây dựng kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn toàn tỉnh, để trình UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã yêu cầu Chi cục Kiểm lâm lưu ý về các vị trí trồng và giống cây phù hợp với từng địa phương, đồng thời tham mưu tổ chức Lễ phát động trồng cây xanh ngay sau khi kế hoạch được phê duyệt.

Trả lời PV Lao Động, ông Sơn cho biết: "So với các tỉnh, thành trên cả nước, số lượng cây dự kiến trồng như vậy ở Lâm Đồng là rất lớn. Từ đây, đất trồng cây cũng sẽ chiếm diện tích khá lớn. Việc này đòi hỏi chúng tôi hết sức nỗ lực, cố gắng".

Chương trình dự kiến trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là hoạt động hưởng ứng sáng kiến trồng 1 tỉ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động tại Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31.12.2020 về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Bến Tre: Tiếp tục hưởng ứng trồng 1 tỉ cây xanh

Kỳ Quan |

Ngày 7.3, tại huyện Bình Đại (Bến Tre), chính quyền địa phương đã phối hợp với Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre và đơn vị tài trợ tổ chức trồng 6.000 cây xanh nhằm hưởng ứng Đề án trồng 10 triệu cây xanh (giai đoạn 2021 – 2025) của tỉnh Bến Tre.

Thủ tướng Chính phủ dự Lễ phát động trồng 15 triệu cây xanh ở Phú Yên

Nhiệt Băng |

Sáng 20.3, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân sửu năm 2021, hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỉ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

Khánh Hòa: Phát động chương trình trồng mới 8 triệu cây xanh

Phương Linh |

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tất cả các địa phương của tỉnh Khánh Hòa đồng loạt phát động “Tết trồng cây” với mục tiêu 8 triệu cây xanh được trồng mới trong giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bến Tre: Tiếp tục hưởng ứng trồng 1 tỉ cây xanh

Kỳ Quan |

Ngày 7.3, tại huyện Bình Đại (Bến Tre), chính quyền địa phương đã phối hợp với Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre và đơn vị tài trợ tổ chức trồng 6.000 cây xanh nhằm hưởng ứng Đề án trồng 10 triệu cây xanh (giai đoạn 2021 – 2025) của tỉnh Bến Tre.

Thủ tướng Chính phủ dự Lễ phát động trồng 15 triệu cây xanh ở Phú Yên

Nhiệt Băng |

Sáng 20.3, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân sửu năm 2021, hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỉ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

Khánh Hòa: Phát động chương trình trồng mới 8 triệu cây xanh

Phương Linh |

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tất cả các địa phương của tỉnh Khánh Hòa đồng loạt phát động “Tết trồng cây” với mục tiêu 8 triệu cây xanh được trồng mới trong giai đoạn 2021-2025.