Lâm Đồng đầu tư 600 tỉ đồng mở đường kết nối với Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Tỉnh Lâm Đồng đã quyết định đầu tư 600 tỉ đồng để thi công tuyến đường ĐT.722 nhằm tạo ra sự kết nối, giao thương với tỉnh Đắk Lắk.

Chiều 26.10, thông tin từ Ban Quản lý Dự án giao thông cho biết, tỉnh Lâm Đồng đã quyết định đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk.

Tổng mức đầu tư tuyến đường này là 600 tỉ đồng nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và địa phương. Trong đó, gói thầu xây lắp dự án đã khởi công từ ngày 1.10.2022.

Đường ĐT.722 là công trình giao thông cấp IV, có chiều dài tuyến 18,9km. Tuyến đường này xuất phát ngã 3 đường Trường Sơn Đông, nằm trên địa bàn xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương với tới điểm cuối là ở xã Đạ Long, huyện Đam Rông, giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk.

Đối với dự án này, tổng diện tích thu hồi để chuyển đổi mục đích xây dựng giao thông của tuyến đường này là gần 66ha. Trong đó, diện tích thuộc huyện Lạc Dương là trên 32,7ha, huyện Đam Rông là 33,2ha.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2024. Như vậy, tuyến đường ĐT.722 sẽ hình thành trục dọc song song với Quốc lộ 20 kết nối huyện Lạc Dương và Đam Rông với tỉnh Đắk Lắk.

Tuyến đường khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ mở ra cơ hội kết nối huyện Lạc Dương với huyện Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng. Mặt khác, tuyến đường cũng kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và đặc biệt là thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội giữa hai tỉnh.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh đề xuất mở đường bay kết nối 3 di sản thế giới

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong khuôn khổ Đại hội đồng Diễn đàn Du lịch liên khu vực Đông Á (EATOF) lần thứ 17 năm 2022, đang diễn ra tại Hạ Long từ 24-27.10.2022, chiều nay (25.10), lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo các tỉnh của các nước, thảo luận việc hợp tác du lịch.

Xe buýt cỡ nhỏ kết nối đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị khách ngó lơ

Nguyễn Thúy |

Không chủ động được thời gian, chờ tuyến lâu... đang là những nguyên nhân chính khiến hành khách xuống ga Cát Linh (Hào Nam) ngó lơ tuyến buýt số 146 dù phải chen chúc đón taxi, xe ôm.

Đáp ứng nhu cầu kết nối đầu tư, tăng cường cơ hội hợp tác

T.Dũng |

Tại hội thảo "Giao lưu doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc” vừa diễn ra tại Hà Nội, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, sau tác động ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến các ngành sản xuất trong nước đã cho thấy, một trong những điểm yếu lớn nhất của kinh tế Việt Nam là nội lực của ngành sản xuất hạn chế, phụ thuộc rất lớn vào các chuỗi cung ứng nước ngoài...

Lo ngại Quốc lộ 51 tê liệt khi mở đường xây dựng kết nối sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Quốc lộ 51 hiện nay đã quá tải, liên tục xảy ra ùn tắc giao thông ngay cả ngày thường. Càng lo ngại hơn khi 2 tuyến giao thông số 1 và số 2 được xây dựng để phục vụ xây dựng và khai thác sân bay Long Thành sẽ khiến lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường này tăng đáng kể.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Quảng Ninh đề xuất mở đường bay kết nối 3 di sản thế giới

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong khuôn khổ Đại hội đồng Diễn đàn Du lịch liên khu vực Đông Á (EATOF) lần thứ 17 năm 2022, đang diễn ra tại Hạ Long từ 24-27.10.2022, chiều nay (25.10), lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo các tỉnh của các nước, thảo luận việc hợp tác du lịch.

Xe buýt cỡ nhỏ kết nối đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị khách ngó lơ

Nguyễn Thúy |

Không chủ động được thời gian, chờ tuyến lâu... đang là những nguyên nhân chính khiến hành khách xuống ga Cát Linh (Hào Nam) ngó lơ tuyến buýt số 146 dù phải chen chúc đón taxi, xe ôm.

Đáp ứng nhu cầu kết nối đầu tư, tăng cường cơ hội hợp tác

T.Dũng |

Tại hội thảo "Giao lưu doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc” vừa diễn ra tại Hà Nội, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, sau tác động ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến các ngành sản xuất trong nước đã cho thấy, một trong những điểm yếu lớn nhất của kinh tế Việt Nam là nội lực của ngành sản xuất hạn chế, phụ thuộc rất lớn vào các chuỗi cung ứng nước ngoài...

Lo ngại Quốc lộ 51 tê liệt khi mở đường xây dựng kết nối sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Quốc lộ 51 hiện nay đã quá tải, liên tục xảy ra ùn tắc giao thông ngay cả ngày thường. Càng lo ngại hơn khi 2 tuyến giao thông số 1 và số 2 được xây dựng để phục vụ xây dựng và khai thác sân bay Long Thành sẽ khiến lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường này tăng đáng kể.