Lâm Đồng đầu tư 514 tỉ mở rộng 4 làn xe trên đèo Prenn

Hữu Long |

Lâm Đồng - Dự kiến địa phương sẽ nâng cấp, mở rộng đèo Prenn vào Đà Lạt, chiều dài 7,4 km với kinh phí khoảng 514 tỉ đồng.

Ngày 29.11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có thông báo kết luận của ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về phương án đầu tư cải tạo, mở rộng đèo Prenn, TP.Đà Lạt.

Trong thông báo Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp thống nhất đầu tư cải tạo, mở rộng đường đèo Prenn theo phương án 2 như đề xuất của Sở Giao thông vận tải với tinh thần không để hạn chế tầm nhìn, đảm bảo an toàn giao thông, tăng cường các giải pháp thẩm mỹ, trồng thêm cây, hoa để phủ xanh việc bê tông hóa, hạn chế việc tác động đến rừng.

Tổng mức đầu tư mở rộng đường dự dự kiến 514 tỉ đồng với thời gian thi công 12 tháng. Thời gian hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng dự kiến vào tháng 3.2023.

Cụ thể, tổng chiều dài tuyến đường mở rộng là 7,4km, có điểm đầu tại Km222+800 của Quốc lộ 20 (cuối đường cao tốc Liên Khương - Prenn) và điểm cuối tại Km230+200 của Quốc lộ 20 (nút giao đường đèo Prenn với đường 3 tháng 4).

tổng chiều dài tuyến đường mở rộng là 7,4km, có điểm đầu tại Km222+800 của Quốc lộ 20 (cuối đường cao tốc Liên Khương - Prenn) và điểm cuối tại Km230+200 của Quốc lộ 20 (nút giao đường đèo Prenn với đường 3 tháng 4). Ảnh CC
Chiều dài tuyến đường mở rộng là 7,4km, có điểm đầu tại Km222+800 của Quốc lộ 20, điểm cuối tại Km230+200 của Quốc lộ 20. Ảnh CC

Dự kiến, quy mô đầu tư 4 làn xe ôtô theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi; nền đường rộng 15m, mặt đường rộng 14m; tim tuyển theo phương án hỗn hợp (kết hợp vừa lệch tâm sang hướng taluy âm vừa mở rộng sang hai bên nhằm đảm bảo phù hợp với hiện trạng thực tế, tận dụng và giảm thiểu tối đa việc phá vỡ địa hình, mỹ quan khu vực, hạn chế việc tác động đến rừng cảnh quan hiện hữu).

Trên tuyến bố trí 1 cầu cạn với chiều dài cầu 120m để cải tạo đường cong bán kính 35m tại Km225+829 kết hợp với bố trí vọng ngắm cảnh tại vị trí này; bổ trợ tối đa 4 vịnh đậu xe để hạn chế các phương tiện giao thông dừng đỗ trong phần đường xe chạy gây cản trở giao thông và bố trí 02 đường tránh nạn (hiện đã có 01 vị trí tại Km227+600) để đảm bảo an toàn giao thông khi đưa vào khai thác sử dụng.

Trong nhiều năm qua, đèo Prenn được đánh giá là một trong những con đèo nổi tiếng đối với du khách khi đến Đà Lạt. Ngoài đường đèo Prenn, còn có hai tuyến từ huyện Đức Trọng lên Đà Lạt là Mimosa và Tuyền Lâm.

Riêng đèo Prenn được đánh giá là con đèo có địa hình đồi núi cao, nhiều khúc cua tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Dọc đường đèo còn có nhiều điểm du lịch nổi tiếng như, thác Datanla, hồ Tuyền Lâm, Thiền viện Trúc Lâm... nên vào các dịp lễ, lưu lượng xe lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc.

UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá, việc mở rộng con đèo sẽ giải quyết ùn tắc còn phần nào tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch cho TP Đà Lạt.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến lo ngại mở rộng tuyến đường sẽ phá vỡ cảnh quan tự nhiên, cùng với tác động rừng thông hai bên đường - trở thành thương hiệu, điểm nhấn du lịch của phố núi.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng: Nhiều công nhân có nơi ở mới

ĐỨC THIỆM |

Sáng 26.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng khánh thành khu nhà ở mới cho công nhân, diện tích hơn 240 m2, trị giá trên 920 triệu đồng.

Thoát "án tử", đại dự án nghỉ dưỡng Lâm Đồng xin nâng vốn lên 30.000 tỉ

Hữu Long |

Lâm Đồng - Chính quyền đang rà soát lại toàn bộ thủ tục, hồ sơ liên quan đến Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh theo hướng cho hoạt động trở lại. Doanh nghiệp cũng xin điều chỉnh quy mô dự án từ 25.000 tỉ lên 30.000 tỉ đồng.

Lâm Đồng sẻ chia “Mái ấm’’ giữa đại dịch

ĐỨC THIỆM |

Sáng 25.11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) trao tặng nhà “Mái ấm Công đoàn’’ cho đoàn viên là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lâm Đồng: Nhiều công nhân có nơi ở mới

ĐỨC THIỆM |

Sáng 26.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng khánh thành khu nhà ở mới cho công nhân, diện tích hơn 240 m2, trị giá trên 920 triệu đồng.

Thoát "án tử", đại dự án nghỉ dưỡng Lâm Đồng xin nâng vốn lên 30.000 tỉ

Hữu Long |

Lâm Đồng - Chính quyền đang rà soát lại toàn bộ thủ tục, hồ sơ liên quan đến Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh theo hướng cho hoạt động trở lại. Doanh nghiệp cũng xin điều chỉnh quy mô dự án từ 25.000 tỉ lên 30.000 tỉ đồng.

Lâm Đồng sẻ chia “Mái ấm’’ giữa đại dịch

ĐỨC THIỆM |

Sáng 25.11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) trao tặng nhà “Mái ấm Công đoàn’’ cho đoàn viên là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.