Lâm Đồng đang kiểm tra việc xây dựng, đặt tượng sau vụ "đội quân đất nung"

Nhiệt Băng |

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành rà soát, kiểm tra tình hình xây dựng, lắp đặt các công trình mỹ thuật thuộc dự án đối chiếu với giấy phép xây dựng đã được cấp sau vụ "đội quân đất nung" gây xôn xao tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

Chiều 19.9, nguồn tin Lao Động cho biết, tiếp nhận văn bản của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, lắp đặt công trình mỹ thuật tại các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra tình hình xây dựng, lắp đặt các công trình mỹ thuật thuộc dự án đối chiếu với giấy phép xây dựng đã được cấp và quy hoạch tổng mặt bằng đã được thỏa thuận (nếu có), xác định những hạng mục đã đầu tư xây dựng không đúng giấy phép xây dựng.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc đang tiến hành tổng hợp các khu, điểm, cơ sở kinh doanh tham quan du lịch có đầu tư, xây dựng, lắp đặt các công trình mỹ thuật trên địa bàn quản lý.

Riêng các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ được kiểm tra chuẩn bị báo cáo cụ thể về tình hình đầu tư, xây dựng, lắp đặt các công trình mỹ thuật (tượng, tượng đài, công trình biểu tượng, phù điêu, tranh hoành tráng, công trình xây dựng mỹ thuật khác phục vụ tham quan chụp ảnh…) tại các khu, điểm, cơ sở kinh doanh tham quan du lịch do mình quản lý.

Ngày 7.9, trước làn sóng bức xúc của dư luận về sự xuất hiện của "đội quân đất nung" tại Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản chỉ đạo kỷ luật nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý, để xảy ra các sai phạm.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tuyệt đối không để các cơ sở kinh doanh phát sinh công trình xây dựng không phép, trái phép, không phù hợp quy hoạch, đặc biệt là các công trình mỹ thuật, kiên quyết xử lý triệt để các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; không cho phép tồn tại các công trình sai phạm để phục vụ khai thác kinh doanh.

Như Lao Động đã thông tin, vừa qua, ông chủ Liên Minh Group đã cho vận chuyển số lượng lớn tượng giống "đội quân đất nung" lên Lâm Đồng sau khi mua lại của một khu du lịch ở Bình Dương.

Việc ông chủ Liên Minh Group đưa tượng về Lâm Đồng không được ngăn chặn ngay từ đầu. Hình dáng của những bức tượng này làm công luận liên tưởng đến "tượng lính Trung Quốc thời Tần Thủy Hoàng". Vì vậy, một làn sóng phản ứng dữ dội trên mạng xã hội diễn ra.

Từ nhiều năm trước, tại đồi Mộng Mơ, Đà Lạt (do Công ty Du lịch Thành Thành Công làm chủ đầu tư) cũng xây dựng mô phỏng một “Vạn Lý Trường Thành”. Dù thành quách, cổng thành đều mô phỏng kỳ quan thế giới - Vạn lý trường Thành của Trung Quốc, nhưng lại dựng lính canh mang áo vải cờ đào thuần Việt. Những tượng lính này sau đó đã bị tháo bỏ, chỉ còn thành quách ốp đá chẻ.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, việc đầu tư phát triển các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng cường thu hút khách, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, UBND tỉnh đánh giá vẫn còn hiện tượng một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đầu tư, xây dựng các công trình, biểu tượng, tượng, phù điêu và các hình thức mỹ thuật khác không đảm bảo các thủ tục theo quy định, cá biệt có công trình gây phản cảm, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa, lịch sử của đất nước và địa phương, gây bức xúc trong dư luận, nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Từ vụ đội quân đất nung: Lâm Đồng chỉ đạo kỷ luật nghiêm các vi phạm

Nhiệt Băng |

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo kỷ luật nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý, để xảy ra các sai phạm. Đó là động thái quyết liệt của chính quyền tỉnh này trước sự bức xúc của dư luận về hàng trăm tượng giống "đội quân đất nung" được đưa về Lâm Đồng.

Lâm Đồng thu hồi hơn 13 tỉ đồng tại một dự án ký túc xá

Nhiệt Băng |

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phải tiến hành thu hồi hơn 13 tỉ đồng tại gói thầu số 9 dự án Ký túc xá sinh viên tập trung thành phố Đà Lạt do cơ quan này làm chủ đầu tư, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ.

Lâm Đồng: Đề nghị rà soát, thu hồi đất đối với 44 dự án vi phạm

Lưu Hoàng |

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các dự án vi phạm, trong đó rà soát, chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với 44 dự án không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không triển khai đầu tư.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Từ vụ đội quân đất nung: Lâm Đồng chỉ đạo kỷ luật nghiêm các vi phạm

Nhiệt Băng |

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo kỷ luật nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý, để xảy ra các sai phạm. Đó là động thái quyết liệt của chính quyền tỉnh này trước sự bức xúc của dư luận về hàng trăm tượng giống "đội quân đất nung" được đưa về Lâm Đồng.

Lâm Đồng thu hồi hơn 13 tỉ đồng tại một dự án ký túc xá

Nhiệt Băng |

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phải tiến hành thu hồi hơn 13 tỉ đồng tại gói thầu số 9 dự án Ký túc xá sinh viên tập trung thành phố Đà Lạt do cơ quan này làm chủ đầu tư, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ.

Lâm Đồng: Đề nghị rà soát, thu hồi đất đối với 44 dự án vi phạm

Lưu Hoàng |

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các dự án vi phạm, trong đó rà soát, chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với 44 dự án không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không triển khai đầu tư.