Lâm Đồng chưa xem xét 3 doanh nghiệp xin thuê môi trường rừng

Nhiệt Băng |

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản cho biết chưa xem xét cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái dưới tán rừng theo đề nghị của 3 doanh nghiệp.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, hiện nay, UBND tỉnh đang xin ý kiến hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương về một số nội dung liên quan đến hoạt động cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng. Do đó, UBND tỉnh chưa có cơ sở xem xét giải quyết hồ sơ xin thuê môi trường rừng của các doanh nghiệp nêu trên.

UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục liên hệ, làm việc với các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn cụ thể các nội dung liên quan đến hoạt động cho thuê môi trường rừng, làm cơ sở triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật; đồng thời thông báo để các chủ rừng, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân biết chủ trương nêu trên.

Trước đó, 3 doanh nghiệp, gồm Công ty TNHH Tranh thêu tay Di sản, Công ty CP DALA Đà Lạt, Công ty CP Du lịch và giải trí Grey Wolf có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái dưới tán rừng.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Khắc phục rừng thiệt hại do thiên tai gây ra

Lưu Hoàng |

Đó là đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các tỉnh Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trước thực trạng một số nơi bị sạt lở gây mất rừng.

Hàng loạt công trình trái phép trên đất rừng Vĩnh Phúc: Trách nhiệm người đứng đầu huyện Tam Đảo ở đâu?

Đặng Tiến – Cao Nguyên |

Những công trình kiên cố được xây dựng trái phép để làm nhà hàng, quán ăn và nơi ở trên đất rừng sản xuất của Trung tâm phát triển lâm nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc xuất hiện và tồn tại suốt một thời gian dài. Thậm chí, trong số các công trình vi phạm này có cả công trình xây dựng lớn của gia đình một cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Điều đáng nói, Trung tâm phát triển lâm nông nghiệp Vĩnh Phúc được giao quản lý bảo vệ rừng nhưng khi sai phạm xảy ra thì phía đơn vị này lại than khó.

Thủy điện sử dụng 1m2 đất rừng tự nhiên cũng sẽ bị loại trừ

Theo Chinhphu.vn |

Nhìn nhận về việc lập Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch Điện 8), Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh một lần nữa khẳng định, Bộ Công Thương sẽ cập nhật và quy định rất rõ, cho dù bất kỳ một dự án thủy điện ở quy mô nào nếu chỉ sử dụng 1m2 đất rừng tự nhiên cũng sẽ bị loại trừ và không cho phép triển khai thực hiện.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khắc phục rừng thiệt hại do thiên tai gây ra

Lưu Hoàng |

Đó là đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các tỉnh Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trước thực trạng một số nơi bị sạt lở gây mất rừng.

Hàng loạt công trình trái phép trên đất rừng Vĩnh Phúc: Trách nhiệm người đứng đầu huyện Tam Đảo ở đâu?

Đặng Tiến – Cao Nguyên |

Những công trình kiên cố được xây dựng trái phép để làm nhà hàng, quán ăn và nơi ở trên đất rừng sản xuất của Trung tâm phát triển lâm nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc xuất hiện và tồn tại suốt một thời gian dài. Thậm chí, trong số các công trình vi phạm này có cả công trình xây dựng lớn của gia đình một cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Điều đáng nói, Trung tâm phát triển lâm nông nghiệp Vĩnh Phúc được giao quản lý bảo vệ rừng nhưng khi sai phạm xảy ra thì phía đơn vị này lại than khó.

Thủy điện sử dụng 1m2 đất rừng tự nhiên cũng sẽ bị loại trừ

Theo Chinhphu.vn |

Nhìn nhận về việc lập Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch Điện 8), Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh một lần nữa khẳng định, Bộ Công Thương sẽ cập nhật và quy định rất rõ, cho dù bất kỳ một dự án thủy điện ở quy mô nào nếu chỉ sử dụng 1m2 đất rừng tự nhiên cũng sẽ bị loại trừ và không cho phép triển khai thực hiện.