Lâm Đồng: 5 hồ chứa xuất hiện hiện tượng bất thường, có nguy cơ mất an toàn

Nhiệt Băng |

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng vừa kết thúc kiểm tra, ghi nhận 5 hồ chứa thủy lợi ở tỉnh này xuất hiện các hiện tượng bất thường, có nguy cơ mất an toàn cho công trình và hạ du.

Các công trình xuất hiện hiện tượng bất thường, gồm hồ chứa nước P’róh (huyện Đơn Dương); hồ chứa nước Tuyền Lâm (Đà Lạt); hồ chứa nước Đinh Trang Thượng II (huyện Di Linh); hồ chứa nước Ma Đanh (huyện Đơn Dương); hồ chứa nước Tư Nghĩa (huyện Cát Tiên).

Điểm bất thường chủ yếu đối với những công trình hồ chứa trên là thấm qua thân đập. Trong đó, hồ chứa nước Tư Nghĩa có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 221ha đất canh tác, được bàn giao đưa vào sử dụng năm 2017.

Công trình do Trung tâm Quản lý và khai thác công trình công cộng (nay là BQL dự án Đầu tư xây dựng và công trình công cộng) huyện Cát Tiên làm chủ đầu tư và quản lý vận hành sau đầu tư. Công trình gồm có 2 đập đất (đập chính và đập phụ), hiện đập chính đang bị thấm.

Theo báo cáo của BQL dự án Đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Cát Tiên hiện tượng thấm tại đập chính từ đầu tháng 8.2018 đến nay, trong đó tại vị trí cách tràn xả lũ khoảng 15m xuất hiện lỗ thấm nằm ở cao trình 143,16m với lưu lượng thấm đo được khoảng 0,3lít/s và dòng thấm tiếp tục phát triển có nguy cơ gây mất an toàn cho công trình và vùng hạ du nếu trong thời gian tới không được khắc phục kịp thời.

Hồ chứa nước Đinh Trang Thượng II, huyện Di Linh do Tổng Công ty phát điện 1 (GENCO1) làm chủ đầu tư (công trình hoàn thành và bàn giao lại cho Trung tâm Quản lý đầu tư và Khai thác thủy lợi Lâm Đồng quản lý từ tháng 6.2018) cũng xuất hiện hiện tượng thấm.

Trong thời gian cơn bão số 8, trên khu vực hồ chứa xuất hiện mưa nhiều, mực nước hồ qua tràn và thân đập xuất hiện thấm chảy thành dòng ở nhiều vị trí tại mái hạ lưu. Các dòng thấm này trải dài dọc theo thân đập ở cao trình cao hơn đỉnh đống đá thoát nước hạ lưu 2,5m gây xói mái hạ lưu. Khi phát hiện hiện tượng trên Sở NNPTNT đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi Lâm Đồng hạ thấp ngay mực nước hồ và phối hợp với địa phương di dời 6 hộ dân ở hạ lưu đập ngay trong đêm.

Đến thời điểm hiện tại, mực nước hồ đã xuống thấp, hiện tượng thấm vẫn còn nhưng đã giảm nhiều, tuy nhiên giải pháp này chỉ là tạm thời và công trình bị mất an toàn cao nếu trên lưu vực thường xuyên có mưa lớn trong thời gian tới.

Như Lao Động đã đưa tin hôm qua, hồ chứa nước Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng đang xả lũ (mực nước qua tràn 5cm) thì trên mái hạ lưu đập Tuyền Lâm xuất hiện các vệt thấm bất thường từ cơ mái hạ lưu xuống chân đập (cao trình cơ là 1373 m).

Theo Sở NNPTNT, các vệt thấm xuất hiện dọc theo chiều dài thân đập. Nước thấm ra làm ẩm ướt mái hạ lưu, lượng nước thấm theo nhận định bằng cảm quan lớn hơn mức cho phép.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Hồ chứa nước Tuyền Lâm đang xả lũ thì xuất hiện vệt thấm bất thường

Nhiệt Băng |

Hồ chứa nước Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng xuất hiện hiện tượng thấm thân đập lớn hơn mức cho phép. Tình trạng đập bị thấm khi hồ tích đầy nước gây nguy hiểm cho công trình và hạ du.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, cần tuân thủ vận hành liên hồ chứa

Vũ Long |

Áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây mưa diện rộng, trong khi các hồ chứa ở Bắc Bộ và Trung Bộ đã đầy nước, cần giám sát chặt chẽ.

Hồ chứa lớn nhất Thừa Thiên Huế phải mở cửa cống tháo sâu

PHÚC ĐẠT |

Hồ chứa lớn nhất Thừa Thiên Huế được lệnh mở cửa cống tháo sâu để đảm bảo an toàn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hồ chứa nước Tuyền Lâm đang xả lũ thì xuất hiện vệt thấm bất thường

Nhiệt Băng |

Hồ chứa nước Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng xuất hiện hiện tượng thấm thân đập lớn hơn mức cho phép. Tình trạng đập bị thấm khi hồ tích đầy nước gây nguy hiểm cho công trình và hạ du.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, cần tuân thủ vận hành liên hồ chứa

Vũ Long |

Áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây mưa diện rộng, trong khi các hồ chứa ở Bắc Bộ và Trung Bộ đã đầy nước, cần giám sát chặt chẽ.

Hồ chứa lớn nhất Thừa Thiên Huế phải mở cửa cống tháo sâu

PHÚC ĐẠT |

Hồ chứa lớn nhất Thừa Thiên Huế được lệnh mở cửa cống tháo sâu để đảm bảo an toàn.