Lại xuất hiện trang facebook có nội dung bài trừ, bạo hành trẻ em

P.Đ - Anh Thư |

Sau khi bị dư luận lên án gay gắt, fanpage "... ưa trẻ con” với nội dung bài trừ, bạo hành trẻ em có hơn 45.000 lượt theo dõi đã dừng hoạt động, nhưng một trang khác mang nội dung tương tự lại được lập ra.

Những ngày qua, dư luận rất bức xúc khi biết đến fanpage có tên "Đ... ưa trẻ con” với những nội dung đăng tải khá độc ác, mang nội dung kỳ thị và ghét trẻ em. Điều đáng nói, fanpage này được lập ra từ năm 2018 và có lượng thành viên, lượt theo dõi rất lớn.

Sau khi bị dư luận lên án gay gắt, hiện tại fanpage này đã dừng hoạt động. Tuy nhiên, một trang khác mang nội dung tương tự với tên gọi “...trẻ con à?” được lập ra ngay trong ngày 28.5.

Ngay sau khi fanpage này được lập ra, đã có những chia sẻ, bài viết tương tự như fanpage đã dừng trước đó. Dù mới được lập ra nhưng page đã thu hút hơn 1.000 lượt theo dõi.

Ngoài ra, fanpage này còn có thông báo rất thách thức cộng đồng mạng và cơ quan chức năng như: “Sẽ tiếp tục những gì còn dang dở, từng bước xây dựng page lớn mạnh. Sập 1 page sẽ có nhiều page khác mọc ra, page hoạt động theo dạng blog cá nhân chứ không phải kinh doanh nên chấp report thoải mái nhé. Miễn sao cho đây là nơi quy tụ những người có đồng quan điểm”.

Fanpage mới được lập ra với những nội dung tương tự.
Fanpage mới được lập ra với những nội dung tương tự.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, luật gia Bùi Thị Thoan - Công ty luật The Light (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, mọi việc kỳ thị, phân biệt đối xử và nghiêm trọng hơn là bạo hành sẽ khiến trẻ bị tổn thương. Trên thực tế, nước ta đã có rất nhiều chính sách đảm bảo quyền được bảo vệ của trẻ em khỏi các hành vi phân biệt đối xử.

“Tại Điều 5 khoản 2 và Điều 6 khoản 8 trong Bộ Luật Trẻ em 2016 đã nghiêm cấm việc phân biệt đối xử với trẻ em; nghiêm cấm việc kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em vì đặc điểm cá nhân, hoàn cảnh gia đình, giới tính, dân tộc, quốc tịch, tín ngưỡng, tôn giáo của trẻ em” - luật gia Bùi Thị Thoan dẫn luật.

Nói về những nội dung của fanpage có nội dung bài trừ, bạo hành trẻ em, luật gia Bùi Thị Thoan cho rằng, với những nội dung kích động bạo lực, xâm hại trẻ em, page này và những page tương tự như một lời thách thức với pháp luật, xã hội văn minh. Hy vọng cơ quan chức năng sẽ sớm tìm ra chủ nhân của những trang này và những thành viên ủng hộ sự thù ghét, bạo lực với trẻ em sẽ bị xử lý.

Là một chuyên gia công nghệ, ông Tạ Quang Thái - đồng sáng lập startup Rada cho biết, trẻ em được sinh ra để được vui chơi, khám phá và học tập để trở thành tương lai của đất nước.

“Những lời lẽ tiêu cực, hình ảnh có tính chất bạo lực về trẻ em đang được thành viên trong nhóm này bình luận, chia sẻ là mầm mống xấu kích động sự hằn thù, chán ghét cuộc sống, nhằm đưa con người đến sự u mê, tăm tối nên cần phải loại bỏ. Thực tế hiện nay mạng xã hội đã có những cơ chế giám sát, đánh giá hay báo cáo nhằm loại bỏ những nội dung đi ngược lại xu hướng phát trển của xã hội” - ông Thái nhấn mạnh.

Theo ông Thái, mỗi phụ huynh nên thể hiện rõ quan điểm, cương quyết loại trừ những trang có nội dung không chuẩn mực về trẻ em. Như vậy, những trang trên sẽ bị report và được loại bỏ bởi cộng đồng và các cơ chế giám sát tự nhiên.

P.Đ - Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Bạo hành bàn phím và những nút like thuốc độc

Anh Đào |

So với việc hắt cả một ca axit vào khuôn mặt mình từng yêu thương thì mong muốn đá một đứa trẻ ra khỏi cửa sổ máy bay, trên fanpage có tên: "Đ.. ưa trẻ con"- có lẽ còn kinh tởm bệnh hoạn hơn nhiều. Đơn giản, chúng ta không thể giải khát cho sự bệnh hoạn của mình bằng axit hoặc bấm like cho “thuốc độc”.

Nóng nhất 24h: Xuất hiện trang facebook kích động bạo hành trẻ em

Hà Vi |

Phó Giám đốc Sở GDĐT Sơn La khai "nâng điểm do lãnh đạo gửi gắm"; Cục Trẻ em xác minh trang facebook kêu gọi bài trừ, bạo hành trẻ em; Dân Hà Nội mang cần đi câu cá trên sông Tô Lịch...là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Cục Trẻ em xác minh trang facebook kêu gọi bài trừ, bạo hành trẻ em

Phạm Đông - Anh Thư |

Tiếp nhận phản ánh của Báo Lao Động về một fanpage có nhiều bài đăng, nội dung chia sẻ tục tĩu, chuyên chửi rủa, kêu gọi bài trừ trẻ em thậm chí là bạo hành trẻ em, đại diện Cục Trẻ em cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bạo hành bàn phím và những nút like thuốc độc

Anh Đào |

So với việc hắt cả một ca axit vào khuôn mặt mình từng yêu thương thì mong muốn đá một đứa trẻ ra khỏi cửa sổ máy bay, trên fanpage có tên: "Đ.. ưa trẻ con"- có lẽ còn kinh tởm bệnh hoạn hơn nhiều. Đơn giản, chúng ta không thể giải khát cho sự bệnh hoạn của mình bằng axit hoặc bấm like cho “thuốc độc”.

Nóng nhất 24h: Xuất hiện trang facebook kích động bạo hành trẻ em

Hà Vi |

Phó Giám đốc Sở GDĐT Sơn La khai "nâng điểm do lãnh đạo gửi gắm"; Cục Trẻ em xác minh trang facebook kêu gọi bài trừ, bạo hành trẻ em; Dân Hà Nội mang cần đi câu cá trên sông Tô Lịch...là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Cục Trẻ em xác minh trang facebook kêu gọi bài trừ, bạo hành trẻ em

Phạm Đông - Anh Thư |

Tiếp nhận phản ánh của Báo Lao Động về một fanpage có nhiều bài đăng, nội dung chia sẻ tục tĩu, chuyên chửi rủa, kêu gọi bài trừ trẻ em thậm chí là bạo hành trẻ em, đại diện Cục Trẻ em cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.