Lại xin tổ chức biểu diễn văn nghệ cho trên 600 du khách Trung Quốc

Nguyễn Hùng |

Đại diện Sở Văn hóa – Thể thao Quảng Ninh hôm nay (24.12) cho biết đã yêu cầu Công ty Dịch vụ du lịch và Cung ứng xuất nhập khẩu Hoàng Việt (Công ty Hoàng Việt) không tổ chức bất kỳ chương trình biểu diễn hoặc giao lưu văn nghệ nào cho đoàn khách Trung Quốc - theo dự kiến diễn ra vào hôm nay, khi chưa được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định được đưa ra sau cuộc họp của liên ngành vào chiều tối qua với đại diện công ty này.

Trước đó, Công ty Hoàng Việt có công văn gửi cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức gặp mặt, tri ân khách hàng cho đoàn Zhong Xiang E-Home (Trung Quốc), gồm 626 khách Trung Quốc tại Quảng Ninh từ 23 -27.12.2019.

Theo đó, ngoài tham quan, du lịch, công ty này sẽ tổ chức giao lưu văn nghệ cho khách tại Móng Cái vào sáng 24.12 và biểu diễn vào tối cùng ngày tại Hạ Long.

Theo kế hoạch, hơn 2000 khách Trung Quốc sẽ có buổi gặp gỡ, giao lưu văn nghệ tại một trung tâm tiệc cưới ở Hải Phòng ngày 20.12.2019. Ảnh: H.H
Hơn 2000 khách Trung Quốc  có buổi gặp gỡ, giao lưu văn nghệ tại một trung .tâm tiệc cưới ở Hải Phòng ngày 20.12.2019. Ảnh: H.H

Giải thích về lý do không cho phép Công ty Hoàng Việt tổ chức phần biểu diễn, giao lưu văn nghệ, bà Nguyễn Thị Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Quảng Ninh – cho biết: Chương trình giao lưu, biểu diễn văn nghệ không rõ ràng, không có nội dung cụ thể và cũng không gửi Sở Văn hóa – Thể thao.

Thời gian gần đây, liên tục xuất hiện các tour tham quan kết hợp với tổ chức hội họp, biểu diễn ca nhạc – thời trang…của các đoàn khách Trung Quốc, khiến các cơ quan, ban ngành, địa phương lúng túng.

Trước đó, vào ngày 10.12.2019, một công ty lữ hành cũng tổ chức giao lưu văn nghệ, trình diễn thời trang… cho hơn 600 du khách Trung Quốc tại Cung cá heo, TP.Hạ Long, khiến dư luận bức xúc bởi cho rằng các cơ quan quản lý đã để công ty kia tổ chức “chui”.

Dù cho rằng luật không cấm đối với các hình thức biểu diễn nghệ thuật quần chúng, nhưng các cơ quan liên quan cũng yêu cầu dừng tổ chức các hoạt động tương tự cho gần 2.000 khách khác.

Khó khăn tại địa bàn Quảng Ninh, ngày 20.12, một công ty lữ hành khác đã tổ chức hội nghị gặp gỡ, tri ân khách hàng cho đoàn khách Trung Quốc khoảng 2.000 người tại một trung tâm tiệc cưới Hải Phòng. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng chỉ cho phép ăn uống, tặng quà, giới thiệu đại biểu… và yêu cầu cắt bỏ phần giao lưu văn nghệ.

Theo ông Phạm Ngọc Thủy – Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh – loại hình du lịch nghỉ dưỡng kết hợp hội nghị, hội thảo, gặp mặt (MICE) đã khá thành công ở Việt Nam, nhưng với những dòng khách khác và cả các công ty đón khách đều rất chuyên nghiệp, có năng lực thực sự.

“Không nên phân biệt dòng khách nào, nhưng phải nói cách tổ chức cho khách Trung Quốc rất nghiệp dư. Không những vậy, các công ty lữ hành thường gửi công văn thông báo rất gấp nên các cơ quan chức năng không xử lý kịp” – ông Thủy cho biết.

“Hơn nữa, du lịch MICE còn có những quy định chưa chặt chẽ. Chúng tôi đang trao đổi thêm với các ngành để báo cáo lên Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch có những quy định cụ thể hơn, loại nào được làm, xin phép như thế nào để thông báo rộng rãi cho cộng đồng doanh nghiệp” - ông Thủy cho hay.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Đối tượng người Trung Quốc thuê chung cư để sử dụng ma túy

T.N.D |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 23.12, cho biết đơn vị thuộc Phòng cảnh sát hình sự cơ quan này đã kiểm tra, phát hiện nhóm 4 đối tượng thuê chung cư để sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có 1 đối tượng người Trung Quốc.

Tổ chức hoạt động văn hóa cho 600 du khách Trung Quốc là không sai luật

Nguyễn Hùng |

Trước thông tin một công ty du lịch đứng ra tổ chức hoạt động văn hóa “chui” cho trên 600 khách du lịch Trung Quốc tại Cung cá heo, TP.Hạ Long, đại diện Sở Văn hóa – Thể thao Quảng Ninh sáng ngày 12.12 khẳng định: Theo luật, việc tổ chức hoạt động trên là không sai.

Tạm dừng tổ chức hoạt động văn hóa của 600 du khách Trung Quốc

Nguyễn Hùng |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh hôm nay (11.12) có công văn yêu cầu tạm dừng việc tổ chức hoạt động văn hóa cho 600 du khách Trung Quốc tại Cung Quy hoạch – Hội chợ và Triển lãm tỉnh (Cung Cá heo), để kiểm tra, làm rõ nội dung, chương trình tổ chức hoạt động này.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Quảng Ninh: Đối tượng người Trung Quốc thuê chung cư để sử dụng ma túy

T.N.D |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 23.12, cho biết đơn vị thuộc Phòng cảnh sát hình sự cơ quan này đã kiểm tra, phát hiện nhóm 4 đối tượng thuê chung cư để sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có 1 đối tượng người Trung Quốc.

Tổ chức hoạt động văn hóa cho 600 du khách Trung Quốc là không sai luật

Nguyễn Hùng |

Trước thông tin một công ty du lịch đứng ra tổ chức hoạt động văn hóa “chui” cho trên 600 khách du lịch Trung Quốc tại Cung cá heo, TP.Hạ Long, đại diện Sở Văn hóa – Thể thao Quảng Ninh sáng ngày 12.12 khẳng định: Theo luật, việc tổ chức hoạt động trên là không sai.

Tạm dừng tổ chức hoạt động văn hóa của 600 du khách Trung Quốc

Nguyễn Hùng |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh hôm nay (11.12) có công văn yêu cầu tạm dừng việc tổ chức hoạt động văn hóa cho 600 du khách Trung Quốc tại Cung Quy hoạch – Hội chợ và Triển lãm tỉnh (Cung Cá heo), để kiểm tra, làm rõ nội dung, chương trình tổ chức hoạt động này.