Lái xe trung chuyển hàng qua biên giới tự trả phí xét nghiệm COVID-19

Nguyễn Hùng |

Các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, lái xe trung chuyển hàng qua cửa khẩu, lối mở trên địa bàn TP.Móng Cái (Quảng Ninh) tự trả kinh phí xét nghiệm COVID-19.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã đồng ý với đề nghị của UBND TP.Móng Cái về việc các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, lái xe trung chuyển hàng qua cửa khẩu, lối mở trên địa bàn TP.Móng Cái được phép tự trả kinh phí xét nghiệm COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao UBND TP.Móng Cái thông tin tới các doanh nghiệp, thống nhất phương án, quy trình phối hợp giữa các doanh nghiệp, các đơn vị liên quan với đơn vị thuộc ngành y tế đảm bảo công tác phòng, chống dịch và đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng giao Sở Y tế chủ trì, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với UBND TP.Móng Cái, các đơn vị liên quan hỗ trợ thực hiện công tác xét nghiệm COVID-19 kịp thời, đúng quy định, đảm bảo yêu cầu.

Theo ông Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh - các lái xe, doanh nghiệp phải tự mua các kid xét nghiệm COVID-19 bởi thông qua cơ quan Nhà nước sẽ rất lâu, thủ tục phức tạp vì phải đấu thầu. Trước mắt, các đơn vị y tế tạm thời hỗ trợ việc lấy mẫu và gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh (CDC) để xét nghiệm.

Trước đó, các lái xe chuyên làm nhiệm vụ trung chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở ở TP.Móng Cái được xét nghiệm COVID-19 miễn phí theo định kỳ.

Để phòng, chống dịch COVID-19, TP.Móng Cái đã lập khu cách ly tại khu vực kiểm soát hàng hóa theo lối thông quan cầu Bắc Luân II và cầu phao tạm Km3+4 để quản lý phương tiện, hàng hóa xuất nhập cảnh; thực hiện chia tổ, nhóm công và nhân bốc xếp hàng hóa và thành lập đội lái xe trung chuyển hàng hóa xuất khẩu.

Mỗi tháng 2 lần, đội lái xe trung chuyển hàng hóa xuất khẩu sẽ được Trung tâm y tế Móng Cái lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh.

Những lái xe này phải là cư dân của TP. Móng Cái hoặc người đã cư trú, làm việc lâu năm tại Móng Cái, được địa phương xác nhận. Các lái xe đều được kiểm tra y tế, trang bị đầy đủ bảo hộ phòng dịch để đảm nhận vai trò trung chuyển.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Công văn khẩn về xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh

Thùy Linh |

Ngày 11.9, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã ký công văn khẩn gửi Bộ Lao Động- Thương Binh và Xã hội, UBND các tỉnh, thành về việc xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh.

Loại xét nghiệm COVID-19 nào sẽ dùng ở sân bay, các sự kiện đông người?

Thùy Linh |

Để "mở cửa bầu trời", các chuyên gia cho rằng việc triển khai phương án thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19 (tìm kháng nguyên) ngay tại các cửa khẩu, sân bay, bệnh viện, sự kiện tập trung đông người cần phải được triển khai mạnh mẽ.

Muốn mở cửa "bầu trời" phải thay đổi chiến lược xét nghiệm COVID-19

Vương Trần |

Theo các chuyên gia, phải thay đổi chiến lược xét nghiệm COVID-19 tại các cảng hàng không quốc tế, cửa khẩu, địa điểm công cộng.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Công văn khẩn về xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh

Thùy Linh |

Ngày 11.9, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã ký công văn khẩn gửi Bộ Lao Động- Thương Binh và Xã hội, UBND các tỉnh, thành về việc xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh.

Loại xét nghiệm COVID-19 nào sẽ dùng ở sân bay, các sự kiện đông người?

Thùy Linh |

Để "mở cửa bầu trời", các chuyên gia cho rằng việc triển khai phương án thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19 (tìm kháng nguyên) ngay tại các cửa khẩu, sân bay, bệnh viện, sự kiện tập trung đông người cần phải được triển khai mạnh mẽ.

Muốn mở cửa "bầu trời" phải thay đổi chiến lược xét nghiệm COVID-19

Vương Trần |

Theo các chuyên gia, phải thay đổi chiến lược xét nghiệm COVID-19 tại các cảng hàng không quốc tế, cửa khẩu, địa điểm công cộng.