Lái xe tải Hải Phòng mong sớm được tiêm vaccine, đoàn tụ với gia đình

Mai Dung |

Buổi tối ở Trường tiểu học Quang Trung (Ngô Quyền, Hải Phòng), nơi được đặt làm khu ăn nghỉ tập trung của lái xe, phụ xe phòng dịch COVID-19, nhiều “bác tài” đã đi ngủ để kịp chuyến hàng sớm mai. Chỉ còn số ít người còn thức, chia sẻ với nhau khó khăn trong mùa dịch mà hàng chục năm qua chưa từng thấy.

Khó khăn mùa dịch

Để kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa ra, vào thành phố, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, từ 12h ngày 3.8, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) yêu cầu toàn bộ lái xe, phụ xe chạy tuyến liên tỉnh khi về hoạt động trên địa bàn quận phải ăn nghỉ tập trung tại địa điểm do doanh nghiệp, chủ xe hoặc chính quyền địa phương bố trí, không được về sinh hoạt tại gia đình, cộng đồng.

Lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ tại khu ăn, nghỉ tập trung của lái xe đường dài. Lái xe được xe đưa đón từ bãi xe về khu ăn nghỉ tập trung. Ảnh Mai Dung
Lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ tại khu ăn, nghỉ tập trung của lái xe đường dài. Lái xe được xe đưa đón từ bãi xe về khu ăn nghỉ tập trung. Ảnh Mai Dung

Mặc dù nhà chỉ cách Trường tiểu học Quang Trung (nơi quận Ngô Quyền bố trí cho lái xe ăn, nghỉ tập trung) chừng 1km, nhưng mấy ngày nay, anh Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 1973, lái xe Công ty vận tải Xuân Thủy) vẫn chấp hành nghiêm quy định, không về nhà.

Anh Dũng chia sẻ: “28 năm làm nghề lái xe, chưa năm nào tôi cảm thấy khó khăn như năm nay. Dịch bệnh ảnh hưởng không nhỏ đến cánh lái xe. Vất vả nhất là khi trên đường, có ngày tắc đến 20km, thời tiết thì nắng nóng khắc nghiệt. Nhưng vì bảo đảm an toàn chống dịch COVID-19, chúng tôi vẫn chấp hành mọi quy định của thành phố”.

Nơi ăn, nghỉ tập trung của lái xe, phụ xe đường dài tại Trường tiểu học Quang Trung (Ngô Quyền). Ảnh: MD

Còn với anh Phạm Văn Ngọc (sinh năm 1989, lái xe Công ty vận tải Thành Tường), qua tâm sự, trước khi chuyển đến khu ăn, nghỉ tập trung do quận bố trí, anh Ngọc trọ tại khu nhà trên đường Ngô Quyền (quận Ngô Quyền).

Với tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, thời gian ở lại đây của anh cũng như anh em lái xe, phụ xe khác chắc còn dài. Nhưng mỗi tháng anh Ngọc vẫn phải trả 800.000 đồng tiền thuê trọ. “Tôi chỉ mong chủ nhà trọ chia sẻ, giảm chút tiền nhà cho anh em lái xe” - anh Ngọc nói.

Anh Ngọc chia sẻ thêm, đã hơn 2 tháng, anh chưa được về thăm gia đình ở Vĩnh Bảo. “Mặc dù mỗi tuần xét nghiệm COVID-19 đến 3 lần, nhưng với tình hình dịch bệnh lây lan nhanh như hiện nay, tôi vẫn không thể chủ quan. Xa gia đình, nhớ các con lắm nhưng tôi vẫn cố gắng để bảo đảm an toàn cho cả nhà”.

Anh Phạm Văn Ngọc chia sẻ những khó khăn của lái xe vận tải do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh MD
Anh Phạm Văn Ngọc chia sẻ những khó khăn của lái xe vận tải do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: MD

Mong dịch bệnh sớm qua

Qua rà soát, quận Ngô Quyền hiện có 223 doanh nghiệp với 1.251 phương tiện, 1.240 lái xe, phụ xe. Đối với trường hợp doanh nghiệp, chủ phương tiện không có khả năng bố trí điểm ăn nghỉ tập trung, quận đã trưng dụng 3 trường Tiểu học gồm Trường Tiểu học Nguyễn Du, Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền và Tiểu học Quang Trung làm điểm ăn nghỉ tập trung cho lái xe, phụ xe với tổng số 72 phòng, bảo đảm điều kiện ăn, nghỉ thoáng mát cho hơn 400 người.

Việc quản lý, theo dõi lái xe tại khu lưu trú tập trung được thực hiện nghiêm.
Việc quản lý, theo dõi lái xe tại khu lưu trú tập trung được thực hiện nghiêm.

Ngoài ra, UBND quận bố trí phương tiện đưa đón lái xe, phụ xe từ bãi xe về các điểm ăn ở tập trung do quận bố trí. Các điều kiện sinh hoạt như chăn màn, điện, nước, vệ sinh môi trường do UBND quận Ngô Quyền chuẩn bị miễn phí cho các lái xe, phụ xe. “Mơ ước lớn nhất của anh em lái xe là dịch bệnh sớm qua đi, chúng tôi được trở về đoàn tụ gia đình, công việc được thuận lợi hơn” - anh Phạm Văn Ngọc chia sẻ.

Lái xe đường dài mong sớm được tiêm COVID-19 để công việc thuận lợi hơn.
Lái xe đường dài mong sớm được tiêm COVID-19 để công việc thuận lợi hơn.

Còn anh Nguyễn Tiến Dũng cũng như nhiều lái xe đường dài khác đều mong muốn được tiêm vaccine COVID-19 sớm ngày nào hay ngày đó để công việc được thuận lợi, lưu thông hàng hoá được thông suốt, góp phần cùng thành phố vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trước đó, UBND thành phố Hải Phòng đã có thông báo về việc thống nhất chủ trương tiêm vaccine phòng COVID-19 Sinopharm theo thứ tự 3 nhóm ưu tiên. Nhóm ưu tiên số 1 là lái xe, phụ xe đường dài. Nhóm ưu tiên số 2 là công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp Trung Quốc và công nhân đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp. Nhóm ưu tiên thứ 3 là người dân xung phong được tiêm.

Tâm sự của lái xe đường dài tại khu ăn nghỉ tập trung phòng, chống dịch COVID-19. Video: MD
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng lập 14 tổ kiểm tra, tuần tra xử lý vi phạm trong phòng dịch

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Quyết định 2181/QĐ-UBND thành lập các Tổ kiểm tra liên ngành và Tổ tuần tra, xử lý các vi phạm hành chính về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Cận cảnh khu thí điểm "một cung đường, hai điểm đến" của CNLĐ Hải Phòng

Mai Dung |

Từ sáng 5.8, Công ty TNHH LG Display Việt Nam (KCN Tràng Duệ, Hải Phòng) đón hơn 200 công nhân về khu lưu trú tập trung theo mô hình thí điểm "một cung đường, hai điểm đến" theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng trong phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp.

Hải Phòng tăng cường kiểm tra đột xuất xe vận tải, hàng hoá vào thành phố

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành văn bản hoả tốc số 5180/UBND-VX ngày 30.7.2021 về việc tăng cường kiểm soát người và phương tiện vận tải hàng hoá vào thành phố.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hải Phòng lập 14 tổ kiểm tra, tuần tra xử lý vi phạm trong phòng dịch

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Quyết định 2181/QĐ-UBND thành lập các Tổ kiểm tra liên ngành và Tổ tuần tra, xử lý các vi phạm hành chính về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Cận cảnh khu thí điểm "một cung đường, hai điểm đến" của CNLĐ Hải Phòng

Mai Dung |

Từ sáng 5.8, Công ty TNHH LG Display Việt Nam (KCN Tràng Duệ, Hải Phòng) đón hơn 200 công nhân về khu lưu trú tập trung theo mô hình thí điểm "một cung đường, hai điểm đến" theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng trong phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp.

Hải Phòng tăng cường kiểm tra đột xuất xe vận tải, hàng hoá vào thành phố

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành văn bản hoả tốc số 5180/UBND-VX ngày 30.7.2021 về việc tăng cường kiểm soát người và phương tiện vận tải hàng hoá vào thành phố.