Lái xe Camry không chịu đo nồng độ cồn, khoe "quen biết nhiều"

KHÁNH AN |

Khi được yêu cầu chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, một lái xe không chấp hành, đồng thời hô hào người dân hiếu kì đứng xem quay giúp video phát trực tiếp.

Hồi 21h ngày 29.9, tổ công tác kiểm tra chéo thuộc Phòng CSGT (Công an Thành phố Hà Nội) làm nhiệm vụ chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn đối với các phương tiện lưu thông trên đường Quang Trung (phường La Khê, quận Hà Đông).

Quá trình làm việc, tổ công tác dừng kiểm tra ôtô Camry mang biển kiểm soát 30G-053.xx, trên xe có 2 người đàn ông. Người cầm lái có biểu hiện nghi vấn sử dụng rượu bia.

Ngay sau khi dừng xe, tổ công tác thông báo chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, đồng thời yêu cầu người điều khiển ôtô chấp hành kiểm tra nồng độ cồn theo quy định.

Nhưng khi xuống xe, tài xế không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, khai tên là N.Đ.Đ (sinh năm 1977, ở Yên Bái) và có quen biết nhiều cơ quan báo chí. Người này cũng hô hào người dân quay giúp video phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Khi tổ công tác yêu cầu Công an phường La Khê điều xe cẩu đến để đưa ôtô về nơi tạm giữ, lái xe Camry chỉ mặt tài xế xe cẩu dọa đánh, nếu dám làm nhiệm vụ. Sau đó, người này bỏ đi.

Tổ công tác đã niêm phong ôtô Camry, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời tạm giữ phương tiện theo quy định. Việc bỏ đi, không chấp hành đo nồng độ cồn và xuất trình giấy tờ theo yêu cầu của tổ công tác, đồng nghĩa với việc lái xe N.Đ.Đ sẽ bị xử lý ở mức kịch khung, tương đương với hơn 40 triệu đồng tiền phạt.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Viện lý do khó khăn, sẽ bỏ xe,... để được thông cảm sau vi phạm nồng độ cồn

Chân Phúc |

TPHCM - Sau khi bị CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông nêu lý do đang khó khăn, nếu bị xử phạt sẽ bỏ luôn xe,... để được CSGT thông cảm.

Không chấp hành đo nồng độ cồn, chống đối người thi hành công vụ - xử lý hình sự thật nghiêm minh

Lê Thanh Phong |

Khi được yêu cầu đo nồng độ cồn, ông Lê Ngọc - cán bộ một ngân hàng đã không chấp hành, còn dùng lời lẽ "mày, tao" và đấm một đại úy Cảnh sát giao thông.

5 ngày cao điểm xử phạt nồng độ cồn tại Bắc Giang

Vân Trường |

Sau 5 ngày cao điểm xử phạt nồng độ cồn, cơ quan chức năng đã lập biên bản đối với 399 trường hợp, trong đó có 67 ô tô, 355 mô tô và 4 xe máy điện. Số tiền dự kiến xử phạt 1,5 tỉ đồng.

Thể thao Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu huy chương vàng

NHÓM PV |

Tấm huy chương vàng thứ hai tại ASIAD 19 đã đến với Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 4.10.

Ban tổ chức Miss Universe Vietnam làm rõ tin đồn Bùi Quỳnh Hoa hít bóng cười

Ngọc Anh |

Bà Thúy Nga - Trưởng ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2023 cho biết sẽ làm việc với Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa để xác minh thông tin cô từng sử dụng bóng cười. Nếu sự việc trên là đúng, Ban tổ chức sẽ có những biện pháp xử lí.

Tin 20h: Người mặc vest đen nhảy phụ họa cho Phú Lê trước học sinh là ai?

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Người mặc vest đen nhảy phụ họa cho Phú Lê trước hàng trăm học sinh là ai?; Hành động đẹp của người phụ nữ bán xôi ở Cần Thơ giữa mùa triều cường nguy hiểm; Nửa đêm ngồi làm mồi nhử bắt muỗi giữa cánh đồng ở Cần Giờ...

Du khách nước ngoài tử vong khi tham quan vịnh ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Tối 4.10, trao đổi với Lao Động, đại diện huyện Cát Hải (Hải Phòng) xác nhận, một du khách người Mỹ gốc Việt vừa tử vong khi đi du lịch ở Cát Bà.

Cuộc sống trong những con ngõ siêu nhỏ ở nơi đắt đỏ nhất nhì Hà Nội

NGỌC CHI |

Bên trong những con ngõ siêu nhỏ, sâu hun hút giữa lòng phố cổ Hà Nội là cuộc sống ẩm thấp, chật chội, cách biệt hoàn toàn với sự phát triển của Thủ đô hiện đại.

Viện lý do khó khăn, sẽ bỏ xe,... để được thông cảm sau vi phạm nồng độ cồn

Chân Phúc |

TPHCM - Sau khi bị CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông nêu lý do đang khó khăn, nếu bị xử phạt sẽ bỏ luôn xe,... để được CSGT thông cảm.

Không chấp hành đo nồng độ cồn, chống đối người thi hành công vụ - xử lý hình sự thật nghiêm minh

Lê Thanh Phong |

Khi được yêu cầu đo nồng độ cồn, ông Lê Ngọc - cán bộ một ngân hàng đã không chấp hành, còn dùng lời lẽ "mày, tao" và đấm một đại úy Cảnh sát giao thông.

5 ngày cao điểm xử phạt nồng độ cồn tại Bắc Giang

Vân Trường |

Sau 5 ngày cao điểm xử phạt nồng độ cồn, cơ quan chức năng đã lập biên bản đối với 399 trường hợp, trong đó có 67 ô tô, 355 mô tô và 4 xe máy điện. Số tiền dự kiến xử phạt 1,5 tỉ đồng.