Lái xe ben ngổ ngáo đánh võng, lạng lách coi thường tính mạng người khác

Q.Hiệu |

Mới đây tại fanpage Hưng Yên xuất hiện clip dài chưa đến 1 phút ghi lại cảnh xe ben không biển số, lái xe cố tình liên tục lạng lách, đánh võng giữa đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khiến nhiều người bức xúc.

Clip lái xe ben ngổ ngáo đánh võng, lạng lách coi thường tính mạng người khác. Nguồn: Fanpage Hưng Yên.

Thông tin ban đầu được biết, chiếc xe ben được điều khiển bởi một tài xế có biệt danh "Long điên", thường xuyên chở vật liệu xây dựng, đất, cát qua lại khu vực Yên Mỹ, Hưng Yên.

Trên fanpage Hưng Yên, những ngày gần đây chiếc xe này đã liên tục có hành vi vi phạm luật giao thông, lạng lách, đánh võng, thậm chí lấn làn khiến các phương tiện đi ngược chiều đều tấp vào lề đường vô cùng nguy hiểm.

Điều này khiến người dân quanh vùng rất bức xúc. Tuy nhiên, tài xế này chưa từng phải nhận bất kỳ hình phạt nào khiến người xem khó hiểu.

Cư dân mạng cho rằng, đường phố không phải trường đua công thức 1. Lái xe ben quá ngổ ngáo, không thể chấp nhận.

"Đây chính là một "hung thần xa lộ" và tai nạn chỉ là điều sớm hay muộn nếu tiếp tục để tài xế này tiếp tục "điên" - bạn Minh Minh bình luận.

Bạn Tuấn Hoa cho rằng, tước bằng lái 1 năm, phạt từ 5 đến 30 triệu. Thậm chí tước bằng vĩnh viễn, nếu không nó sẽ gây tai nạn cho nhiều người.

Còn bạn Hoa Bằng đặt câu hỏi, lực lượng CSGT sở tại đi đâu hết mà để cho lái xe vi phạm lộng hành như vậy?

Với hành vi tham gia giao thông cẩu thả, ngông cuồng này của tài xế xe ben, rất cần lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Q.Hiệu
TIN LIÊN QUAN

Công an uống rượu bia lái xe gây tai nạn có thể bị giáng cấp

C.N |

Trường hợp cán bộ chiến sĩ tham gia giao thông gây tai nạn làm người khác bị thương, nhưng bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm có thể bị giáng cấp, hạ bậc lương.

Chủ tịch TP Hà Nội: "Xử lý nghiêm lái xe gây tai nạn ở đường Láng"

Cường Ngô |

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, đã giao công an xử lý nghiêm vụ tài xế gây tai nạn liên hoàn ở đường Láng (Hà Nội) vào khuya 22.4

Lái xe gây tai nạn nghiêm trọng ở Hải Dương từng trượt kỳ thi sát hạch

Tô Thế |

Lái xe trong vụ gây tai nạn khiến 8 người chết tại Hải Dương từng thi trượt phần thực hành lái xe trong hình (lỗi chết máy, đè vạch, không tuân thủ hiệu lệnh khẩn cấp) và bị đánh trượt trong kỳ sát hạch đó.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công an uống rượu bia lái xe gây tai nạn có thể bị giáng cấp

C.N |

Trường hợp cán bộ chiến sĩ tham gia giao thông gây tai nạn làm người khác bị thương, nhưng bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm có thể bị giáng cấp, hạ bậc lương.

Chủ tịch TP Hà Nội: "Xử lý nghiêm lái xe gây tai nạn ở đường Láng"

Cường Ngô |

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, đã giao công an xử lý nghiêm vụ tài xế gây tai nạn liên hoàn ở đường Láng (Hà Nội) vào khuya 22.4

Lái xe gây tai nạn nghiêm trọng ở Hải Dương từng trượt kỳ thi sát hạch

Tô Thế |

Lái xe trong vụ gây tai nạn khiến 8 người chết tại Hải Dương từng thi trượt phần thực hành lái xe trong hình (lỗi chết máy, đè vạch, không tuân thủ hiệu lệnh khẩn cấp) và bị đánh trượt trong kỳ sát hạch đó.