Lại xảy ra động đất mạnh, gây rung chấn tại nhiều huyện ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 23.8, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum – cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận động đất với cường độ 4,7 độ richter. 

Theo đó, trận động đất xảy ra vào khoảng 14h08 ngày 23.8.2022 (giờ địa phương). Tọa độ: 14.768 độ vĩ Bắc - 108.209 độ kinh Đông. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km. Cấp độ rủi ro thiên tai: 1. 

Vị trí chấn tâm tại huyện Kon Plông, đây được cho là trận động đất lớn từ trước tới nay tại Kon Tum. Các huyện như Tu Mơ Rông, Đăk Tô, Đăk Glie và TP.Kon Tum… đều bị rung chấn, cảm nhận mặt đất, nhà cửa rung lắc rất rõ.

Ông Võ Trung Mạnh - Chủ tịch huyện Tu Mơ Rông – cho biết: “Tiếng động xảy ra rất lớn, nhiều nhà cửa của người dân bị rung lắc mạnh. Huyện đang cho người đi kiểm tra tình hình thực tế xem có bị thiệt hại không. Hiện trời đang mưa lớn, đất đai ngấm nước nguy cơ cao sạt trượt”.

Ngay sau động đất, một số khu vực như TP.Kon Tum, Kon Rẫy, Kon Plông, Đăk Glei, Đăk Tô đang có mưa dông mạnh, ngành chức năng khuyến cáo cần đề phòng sét, sụt trượt núi, lở đất.

Ngành chức năng cũng lo ngại một số con đập thuỷ lợi trên địa bàn đã xây dựng lâu năm, nếu động đất mạnh kết hợp với lưu lượng mưa lớn những ngày qua sẽ tiềm ẩn nguy hiểm cao.

Tại TP.Pleiku, Gia Lai, nhiều người dân vẫn còn cảm nhận được dư chấn của trận động đất. Anh Nguyễn Hữu Hào – người dân TP.Pleiku cho biết: “Lúc đó tôi đang ngủ thì nhà cửa, bàn ghế bị rung, tiếng động nhỏ nổ lốp đốp trong lòng đất. Tôi lo sợ chạy ra ngoài xem tình hình, sau đó mới biết có động đất”.

Hiện Viện vật lý địa cầu đang theo dõi sát sao trận động đất này. 

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Lại xảy ra động đất ở Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Trà Ban |

Kon Tum - Một trận động đất có độ lớn  2,7 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km vừa xảy ra lúc 16h34 ngày hôm qua - 29.6, tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Động đất ở Kon Tum: Người dân nơm nớp lo nhà sập

THANH TUẤN |

Kon Tum - Không những thủy điện Thượng Kon Tum mà còn hàng loạt các nhà máy thủy điện khác ở Kon Tum cũng cần được rà soát, kiểm tra theo hướng phòng chống động đất. Các nhà nghiên cứu dự báo nguy cơ động đất có thể lên đến 5 đến 5,5 độ richter.

Động đất ở Kon Tum: Thầy cô, học sinh luôn trong tư thế chạy trốn "tử thần"

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ở xã Đăk Rinh, huyện Kon Plông, nhiều giáo viên cắm bản đêm nằm ngủ phải để hé cửa và tuyệt đối không ai được chốt cửa, để khi có động đất các thầy cô mau chóng chạy thoát được ra ngoài.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Lại xảy ra động đất ở Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Trà Ban |

Kon Tum - Một trận động đất có độ lớn  2,7 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km vừa xảy ra lúc 16h34 ngày hôm qua - 29.6, tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Động đất ở Kon Tum: Người dân nơm nớp lo nhà sập

THANH TUẤN |

Kon Tum - Không những thủy điện Thượng Kon Tum mà còn hàng loạt các nhà máy thủy điện khác ở Kon Tum cũng cần được rà soát, kiểm tra theo hướng phòng chống động đất. Các nhà nghiên cứu dự báo nguy cơ động đất có thể lên đến 5 đến 5,5 độ richter.

Động đất ở Kon Tum: Thầy cô, học sinh luôn trong tư thế chạy trốn "tử thần"

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ở xã Đăk Rinh, huyện Kon Plông, nhiều giáo viên cắm bản đêm nằm ngủ phải để hé cửa và tuyệt đối không ai được chốt cửa, để khi có động đất các thầy cô mau chóng chạy thoát được ra ngoài.