Lại thêm nhóm người rải vàng mã xuống sông Hương

PHÚC ĐẠT |

Dù đã có người bị xử phạt về hành vi rải vàng mã xuống sông Hương, TP. Huế, nhưng mới đây lại xuất hiện thêm nhóm người có hành vi vi phạm tương tự.

Nhóm người đang rải vàng mã xuống sông Hương. Ảnh: cắt từ video.
Nhóm người đang rải vàng mã xuống sông Hương. Ảnh: cắt từ video.

Ngày 20.5, Trung tâm Giám sát, Điều hành Đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận thông tin phản ánh về việc một nhóm thanh niên ngang nhiên vứt một lượng lớn vàng mã xuống sông Hương.

Trước đó, khoảng 17h ngày 19.5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn video ghi lại hình ảnh một nhóm gồm 3 thanh niên gồm, 2 nữ và 1 nam đi đến cầu Chợ Dinh nối giữa xã Phú Thượng (huyện Phú Vang) và phường Phú Hậu (TP. Huế) để rải vàng mã xuống sông Hương.

Đoạn video chỉ dài hơn 1 phút nhưng đã ghi lại đầy đủ hành vi ngang nhiên vứt lượng lớn vàng mã từ trên cầu Chợ Dinh xuống sông Hương của nhóm thanh niên này. Số lượng lớn vàng mã kể trên khi được vứt xuống sông đã trổi nổi dày đặc cả một khoảng sông trông rất nhếch nhác.

Hiện, trung tâm Giám sát, Điều hành Đô thị thông minh tỉnh đã chuyển thông tin này cho cơ quan công an vào cuộc điều tra, truy tìm nhóm người vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, nhóm người rải vàng mã xuống sông Hương đoạn bến thuyền ở cầu gỗ lim (TP. Huế) đã bị xử phạt gần 4 triệu đồng.
Trước đó, nhóm người rải vàng mã xuống sông Hương đoạn bến thuyền ở cầu gỗ lim (TP. Huế) đã bị xử phạt gần 4 triệu đồng.

Trước đó, tối 5.5, nhiều người dân và du khách khi đi qua cầu đi bộ gỗ lim ở bờ Nam sông Hương (TP. Huế) để ngắm cảnh đã chứng kiến một nhóm người đi từ thuyền rồng lên bến thuyền gần cầu đi bộ thản nhiên cúng bái và rải lượng lớn vàng mã xuống sông Hương.

Sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đã yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xử lí. Sau đó, cơ quan chức năng đã làm rõ và xử phạt 2 người vi phạm là ông Trần Xưng (53 tuổi, trú khu vực 6, phường Kim Long, TP. Huế) và ông Lê Văn Hiền (35 tuổi, trú khu vực 7, phường Phú Hiệp, TP. Huế) với tổng số tiền xử phạt gần 4 triệu đồng.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Sau 3 ngày làm sạch bằng công nghệ Nhật Bản, nước sông Tô Lịch như thế nào?

Tô Thế - Hà Phương |

3 ngày sau khi triển khai Dự án thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano-Bioreactor của Nhật Bản, người dân sống quanh khu vực thí điểm cho biết mùi hôi thối đã giảm đáng kể.

Giả mạo cả fanpage của Cổng thông tin điện tử tỉnh

NHẬT HỒ |

Ngày 20.5, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau chính thức phát đi thông báo, có người giả mạo fanpage của trang tin này. Sở Thông tin Truyền thông Cà Mau xác nhận đang truy tìm chủ trang fanpage  giả mạo này để xử lý theo quy định.

Làm việc ngoài trời nắng 40 độ C, một nông dân tử vong

TRẦN TUẤN |

Một người đàn ông ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) trong lúc thu hoạch lạc ngoài đồng dưới cái nắng 40 độ C, đã bị ngất xỉu, sau đó tử vong.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Sau 3 ngày làm sạch bằng công nghệ Nhật Bản, nước sông Tô Lịch như thế nào?

Tô Thế - Hà Phương |

3 ngày sau khi triển khai Dự án thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano-Bioreactor của Nhật Bản, người dân sống quanh khu vực thí điểm cho biết mùi hôi thối đã giảm đáng kể.

Giả mạo cả fanpage của Cổng thông tin điện tử tỉnh

NHẬT HỒ |

Ngày 20.5, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau chính thức phát đi thông báo, có người giả mạo fanpage của trang tin này. Sở Thông tin Truyền thông Cà Mau xác nhận đang truy tìm chủ trang fanpage  giả mạo này để xử lý theo quy định.

Làm việc ngoài trời nắng 40 độ C, một nông dân tử vong

TRẦN TUẤN |

Một người đàn ông ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) trong lúc thu hoạch lạc ngoài đồng dưới cái nắng 40 độ C, đã bị ngất xỉu, sau đó tử vong.