Lại tái diễn việc sử dụng trạm BTS giả gửi tin nhắn bán dâm, gạ tình

KHÁNH AN |

Nhiều đối tượng sử dụng trạm BTS giả để gửi đi hàng trăm nghìn tin nhắn bán dâm, gạ tình.

Những ngày gần đây, nhiều người dùng phản ánh họ tiếp tục bị làm phiền bởi những tin nhắn phản cảm, có nội dung về bán dâm, gạ tình.

Anh Nguyễn Văn Vĩnh (Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, một buổi trưa, anh nhận được tới 3 tin nhắn gạ tình. Cùng thời điểm, đồng nghiệp của anh cũng nhận được các tin nhắn tương tự.

"Cách đây khoảng 4 tháng, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn với nội dung bán dâm. Bẵng đi một thời gian, giờ tình trạng này lại tái diễn" - anh Vĩnh nói.

Khi ấn gọi vào các số điện thoại này, anh Vĩnh được thông báo "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".

Tương tự, Hoàng Ngọc Anh (Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) cũng nhận được các tin nhắn "bẩn". Những tin nhắn này không chỉ được gửi từ các số điện thoại mà còn được gửi từ những tin nhắn có tên như "tinh mot dem", "gai goi",...

Hầu hết nội dung những tin nhắn có phần tục tĩu. Số khác viết tắt, viết lái hòng tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng như "Nhung co gai xinh dep, phuc vu t1nh duc tren toan VN, gia ca uu dai, lien he zalo...".

Điểm chung của các tin nhắn này là đều yêu cầu những người có nhu cầu phải liên hệ qua Telegram, Zalo hoặc ấn vào link mà những đối tượng này cung cấp.

Anh Vĩnh thường xuyên nhận được những tin nhắn có nội dung phản cảm. Ảnh: Nguyễn Vĩnh
Anh Vĩnh thường xuyên nhận được những tin nhắn có nội dung phản cảm. Ảnh: Nguyễn Vĩnh

Cục An toàn thông tin, Bộ TTTT cho biết, đây là những tin nhắn lừa đảo, dụ người dùng truy cập đường link để cài phần mềm độc hại hoặc đánh cắp thông tin tài khoản. Thủ đoạn chung của chiêu lừa trên là sử dụng trạm phát sóng giả trạm BTS của nhà mạng.

Với trạm BTS giả này, các đối tượng có thể đặt tên tin nhắn (brandname) theo mong muốn, sau đó đặt BTS giả xen vào giữa kết nối của điện thoại và trạm BTS thật để thực hiện cuộc tấn công trung gian, nhằm mục đích lừa đảo người dùng.

Trong thời gian vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục siết chặt kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác quản lý thông tin thuê bao cũng như các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông nhằm hạn chế và hướng tới xử lý dứt điểm tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác và phổ biến, tuyên truyền về các hình thức lừa đảo thông qua mạng viễn thông và trên không gian mạng.

Bộ TTTT cho biết đã chỉ đạo Thanh tra Bộ TTTT, Cục Tần số vô tuyến điện, các doanh nghiệp viễn thông (Viettel, VNPT, Mobifone) thường xuyên rà soát, phát hiện, phối hợp lực lượng Công an bắt giữ, xử lý những trường hợp sử dụng BTS giả để phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo; cơ bản đã ngăn chặn được tình trạng này.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Kiểm điểm giảng viên Đại học Hải Phòng bị tố gọi điện gạ tình sinh viên

Băng Tâm |

Trường đại học Hải Phòng đã có báo cáo UBND TP.Hải Phòng về sự việc nam giảng viên bị tố có hành vi gạ tình sinh viên. Đồng thời, đang tạm đình chỉ công tác, kiểm điểm giảng viên trong vụ việc này.

Gạ tình rồi còn vu khống học sinh, phải nghiêm trị ông thầy vô đạo này

Lê Thanh Phong |

Sau khi Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vào cuộc điều tra, xác minh vụ nữ sinh lớp 8 “vu khống” thầy giáo gạ tình, đối tượng N.S.H - giáo viên Trường THCS Xuân Diệu - đã thừa nhận những tin nhắn là có thật.

Không có chuyện “vu khống”, nữ sinh bị thầy giáo gạ tình là thật

Thành Nhân |

Sau khi Công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) vào cuộc điều tra, xác minh vụ nữ sinh lớp 8 “vu khống” thầy giáo gạ tình, đối tượng N.S.H - giáo viên Trường THCS Xuân Diệu đã thừa nhận những tin nhắn là có thật.

TPHCM nhân rộng việc đổ bêtông thấm nước quanh các gốc cây

MINH QUÂN |

TPHCM - Liên quan đến hàng cây bị bêtông bịt kín gốc trên đường Trường Sơn gây xôn xao dư luận, cơ quan chức năng nói đây là loại bêtông thấm nước, đang triển khai thí điểm và sắp tới sẽ nhân rộng trên nhiều tuyến đường khác.

Chính phủ sẽ xem xét chế độ tiền lương, phụ cấp với cán bộ, nhân viên y tế

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét các chế độ tiền lương, phụ cấp, đãi ngộ thỏa đáng, phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức y tế (trong đó có viên chức dân số - kế hoạch hóa gia đình), nhân viên y tế theo đúng tinh thần Nghị quyết số 99/2023/QH15 của Quốc hội.

Tiền vệ Thuỳ Trang giã từ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thanh Vũ |

Tiền vệ Trần Thị Thuỳ Trang quyết định giã từ đội tuyển nữ Việt Nam sau khi không có tên trong danh sách chuẩn bị cho ASIAD 19.

Loại cây che bóng mát bất ngờ có giá trị kinh tế cao ở Sóc Trăng

Phương Anh |

Xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) được biết đến như thủ phủ của những cây hồng nhung. Từ một loại cây thường được trồng trong khuôn viên các chùa hay trước nhà dân để lấy bóng mát, vài năm gần đây, hồng nhung trở thành cây mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân ở địa phương này.

Phát hiện thêm 6 công trình bề thế vi phạm xây dựng tại Sóc Sơn

Cao Nguyên - Lan Nhi |

Đại diện UBND xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, từ cuối năm 2022 đến nay trên địa bàn có thêm 6 trường hợp mới vi phạm xây dựng trên đất lâm nghiệp, vi phạm trong lĩnh vực đất đai ven hồ Đồng Đò.

Kiểm điểm giảng viên Đại học Hải Phòng bị tố gọi điện gạ tình sinh viên

Băng Tâm |

Trường đại học Hải Phòng đã có báo cáo UBND TP.Hải Phòng về sự việc nam giảng viên bị tố có hành vi gạ tình sinh viên. Đồng thời, đang tạm đình chỉ công tác, kiểm điểm giảng viên trong vụ việc này.

Gạ tình rồi còn vu khống học sinh, phải nghiêm trị ông thầy vô đạo này

Lê Thanh Phong |

Sau khi Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vào cuộc điều tra, xác minh vụ nữ sinh lớp 8 “vu khống” thầy giáo gạ tình, đối tượng N.S.H - giáo viên Trường THCS Xuân Diệu - đã thừa nhận những tin nhắn là có thật.

Không có chuyện “vu khống”, nữ sinh bị thầy giáo gạ tình là thật

Thành Nhân |

Sau khi Công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) vào cuộc điều tra, xác minh vụ nữ sinh lớp 8 “vu khống” thầy giáo gạ tình, đối tượng N.S.H - giáo viên Trường THCS Xuân Diệu đã thừa nhận những tin nhắn là có thật.