Lại sạt lở núi ở Quảng Nam 1 người tử vong

Thanh Chung |

Mưa lớn kéo dài làm sạt lở núi ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khiến ngôi nhà bị sụp đổ hoàn toàn và 1 người tử vong.
Trưa 10.11, UBND xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở núi khiến ngôi nhà bị sụp đổ hoàn toàn và 1 người tử vong.
Ngôi nhà bà Nguyễn Thị Nga sụp đổ hoàn toàn.
Ngôi nhà bà Nguyễn Thị Nga sụp đổ hoàn toàn. Ảnh: Thanh Chung

Theo đó, vào khoảng 9h30 cùng ngày, tại thôn An Mỹ, xã Tam Lãnh xảy ra một vụ sạt lở núi đã vùi lấp ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Nga (43 tuổi, trú cùng địa phương).

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Đến khoảng vài tiếng sau, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của bà Nga.
Đường vào hiện trường bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Chung
Đường vào hiện trường bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Chung

Lực lượng chức năng đang nỗ lực thông đường ĐH4 đường vào hiện trường vì có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, tìm kiếm vì nhà bà Nga nằm sát trục đường nối xã Tam Dân- Tam Lãnh nên sợ có người qua lại bị ảnh hưởng.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Người dân Hà Nội “mất ăn, mất ngủ” vì lo sạt lở đê lan rộng

Phạm Đông - Lan Nhi |

Sạt lở đê tại bờ hữu sông Hồng (huyện Ba Vì, TP. Hà Nội) đã gây thiệt hại không nhỏ về tài sản, khiến người dân ở đây “mất ăn, mất ngủ” vì lo sợ.

Nước lũ dâng cao làm sạt lở, cuốn trôi 16 nhà dân ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Mưa lớn ở huyện miền núi Quảng Nam khiến nước lũ dâng cao làm sạt lở, cuốn trôi 16 căn nhà của người dân.

Sạt lở núi gây thiệt hại nặng về giao thông

THANH TUẤN |

Theo cơ quan chức năng 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, các tuyến đường giao thông ở 2 tỉnh Tây Nguyên bị sạt lở nặng chủ yếu do lở núi. UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các huyện, thành phố không được rời khỏi địa bàn khi đang có mưa bão, để chỉ đạo, khắc phục hậu quả kịp thời.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Người dân Hà Nội “mất ăn, mất ngủ” vì lo sạt lở đê lan rộng

Phạm Đông - Lan Nhi |

Sạt lở đê tại bờ hữu sông Hồng (huyện Ba Vì, TP. Hà Nội) đã gây thiệt hại không nhỏ về tài sản, khiến người dân ở đây “mất ăn, mất ngủ” vì lo sợ.

Nước lũ dâng cao làm sạt lở, cuốn trôi 16 nhà dân ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Mưa lớn ở huyện miền núi Quảng Nam khiến nước lũ dâng cao làm sạt lở, cuốn trôi 16 căn nhà của người dân.

Sạt lở núi gây thiệt hại nặng về giao thông

THANH TUẤN |

Theo cơ quan chức năng 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, các tuyến đường giao thông ở 2 tỉnh Tây Nguyên bị sạt lở nặng chủ yếu do lở núi. UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các huyện, thành phố không được rời khỏi địa bàn khi đang có mưa bão, để chỉ đạo, khắc phục hậu quả kịp thời.