Lại phá rừng dữ dội ở biên giới Kon Tum

Thanh Tuấn |

Kon Tum - Khu vực biên giới ở huyện Sa Thầy, những cánh rừng tự nhiên liên tục bị “chảy máu”. Tại xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, Lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy quản lý, có hàng chục cây gỗ lớn bị lâm tặc đốn hạ. Tình trạng phá rừng nơi đây thường diễn ra trên diện tích lớn.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, các cây gỗ có giá trị như bằng lăng, sơn huyết, dổi… ngã đổ ngổn ngang. Dấu vết cưa còn mới với nhiều gốc cây hàng chục năm tuổi. Cây gỗ lớn bị cưa ngã đổ lên cây rừng nhỏ khiến từng mảng rừng tự nhiên trơ trọi.

 
Gỗ được cất giấu phía bên ngoài bìa rừng xã Mo Rai.

Ước tính ban đầu, với diện tích rừng tự nhiên bị tàn phá, khối lượng gỗ thiệt hại có thể lên khoảng 150m3. Gỗ đã được lâm tặc tẩu tán trót lọt ra khỏi rừng, chỉ còn lại bìa nhánh. Điều đáng nói để vào được khu vực rừng này chỉ có duy nhất một đường độc đạo, qua 2 đến 3 chốt bảo vệ rừng.

Với khu vực rừng có nhiều cơ quan chức năng như Kiểm lâm, bảo vệ rừng, Công an, Bộ đội Biên phòng canh giữ, kiểm soát…tại sao rừng vẫn chảy máu từng ngày. Rừng Sa Thầy bị mất trên quy mô lớn khiến dư luận đặt câu hỏi có hay không việc buông lỏng quản lý bảo vệ rừng và tiếp tay cho lâm tặc phá rừng?.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đang khám nghiệm hiện trường, mở rộng điều tra vụ án phá rừng nghiêm trọng này. Tuy nhiên, hiện số liệu về khối lượng gỗ thiệt hại lại có nhiều bất nhất, không minh bạch.

Trong khi đó, việc xác định đúng khối lượng gỗ thiệt hại là vấn đề quan trọng để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự các đơn vị, tổ chức, cá nhân nếu có liên quan đến vụ án cũng như truy bắt các đối tượng trực tiếp phá rừng.

Ông Lê Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã yêu cầu cơ quan Công an, Kiểm lâm khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án phá rừng để xử lý theo quy định pháp luật.

Thanh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Từ vụ bắt giữ gỗ lậu, phát hiện việc phá rừng tự nhiên ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Cơ quan chức năng huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển, tàng trữ gỗ trái phép, từ đó kiểm tra mới "lòi" ra việc phá rừng tự nhiên.

Phú Yên: Phá rừng trái pháp luật, đối tượng bị phạt hơn 162 triệu đồng

Hoài Luân |

Phú Yên - Xử phạt hơn 162 triệu đồng đối với Ngô Thị Tú Anh về hành vi phá rừng trái pháp luật.

Phú Yên: Rừng ở Sơn Hòa vẫn “rỉ máu” hàng ngày

Hoài Luân |

Phú Yên - Gần 1 năm qua, hàng chục ha rừng ở xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa) bị hủy hoại nghiêm trọng, hiện vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Phú Yên mở rộng điều tra. Thế nhưng hiện tại, nhiều diện tích rừng ở đây vẫn đang ngày ngày “rỉ máu”.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Từ vụ bắt giữ gỗ lậu, phát hiện việc phá rừng tự nhiên ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Cơ quan chức năng huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển, tàng trữ gỗ trái phép, từ đó kiểm tra mới "lòi" ra việc phá rừng tự nhiên.

Phú Yên: Phá rừng trái pháp luật, đối tượng bị phạt hơn 162 triệu đồng

Hoài Luân |

Phú Yên - Xử phạt hơn 162 triệu đồng đối với Ngô Thị Tú Anh về hành vi phá rừng trái pháp luật.

Phú Yên: Rừng ở Sơn Hòa vẫn “rỉ máu” hàng ngày

Hoài Luân |

Phú Yên - Gần 1 năm qua, hàng chục ha rừng ở xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa) bị hủy hoại nghiêm trọng, hiện vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Phú Yên mở rộng điều tra. Thế nhưng hiện tại, nhiều diện tích rừng ở đây vẫn đang ngày ngày “rỉ máu”.