Lại nóng chuyện rác thải bủa vây TP Hòa Bình

Trần Trọng - Minh Chuyên |

Sau thời gian gặp khó khăn, đến nay những điểm tập kết rác thải trên địa bàn TP Hòa Bình đã có phương án xử lý và đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Rác thải bủa vây TP Hòa Bình

Trong 2 năm trở lại đây, TP Hòa Bình gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm điểm tập kết và xử lý rác thải, cũng từ đó xảy ra một số nơi rác thải bị ồn ứ. Trong khi đó, rác thải sinh hoạt của thành phố (TP) là 75 tấn/ngày.

Vấn đề này đã được Báo Lao Động phản ánh qua bài viết: "Ngổn ngang những bãi tập kết rác thải ở TP Hòa Bình" vào tháng 5.2021. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng ở Hòa Bình đã vào cuộc và có nhiều giải pháp để xử lý vấn đề trên. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, sự việc này tiếp tục nóng trở lại và được báo chí, dự luận tại Hòa Bình rất quan tâm.

Rác được dùng máy thủy lực ép thành các khối vuông.
Rác được dùng máy thủy lực ép thành các khối vuông.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, PV Báo Lao Động đã có mặt tại các điểm tập kết rác đang bủa vây tại khu vực TP Hòa Bình.

Ngày 5.12, ghi nhận của PV, lượng rác nằm trên lòng đường Trương Hán Siêu đang được dùng máy thủy lực ép thành các khối vuông, rồi vận chuyển đi đến khu xử lý rác thải đặt tại huyện Lạc Thủy.

Theo người phụ trách chia sẻ, hoạt động này đã bắt đầu từ ngày 28.11.2022, dự kiến khoảng 1 tháng thì sẽ đưa hết số rác này ra khỏi con đường. Công nhân được chia làm 2 ca làm việc liên tục trong ngày.

Tại xã Quang Tiến và xã Độc Lập, rác thải của bãi tập kết đã được phủ bạt từ thời điểm dừng hoạt động, bạt phủ được thay thế nhằm đảm bảo môi trường xung quanh.

Còn tại tuyến đường dẫn vào nhà máy rác ở xã Thịnh Minh đang được gấp rút thực hiện. Cả tuyến được chia thành nhiều nhóm công nhân làm việc, cùng với 2 máy xúc và hơn 10 xe tải chở đất chạy liên tục.

 
Rác đã được phủ bạt, che kín.

Nguyên nhân và giải pháp

Nói về nguyên nhân của vấn đề này ông Lê Quang Huân - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) TP Hòa Bình cho biết: "Khoảng tháng 8.2020, do tồn tại về việc xử lý rác thải của Công ty CP Năng lượng Môi trường Bắc Việt (Công ty Bắc Việt), tại xã Thịnh Minh, TP Hòa Bình khiến nhân dân ngăn cản không cho xe chở rác vào nhà máy".

UBND TP đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại, đề nghị người dân không ngăn cản, tạo điều kiện cho nhà máy rác khắc phục những tồn tại để tiếp nhận rác vào xử lý. Tuy nhiên, người dân có kiến nghị nhà máy đào hết 6 vị trí được cho rằng Công ty Bắc Việt chôn lấp rác.

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, UBND TP phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tiến hành kiểm tra và đã xử phạt hành chính đối với Công ty Bắc Việt tổng số tiền 190 triệu đồng.

Bãi tập kết rác tại xã Quang Tiến được quây tôn xung quanh và phủ bạt.
Bãi tập kết rác tại xã Quang Tiến được quây tôn xung quanh và phủ bạt.

Theo ông Huân, từ đó đến nay, Công ty Bắc Việt cũng chưa chủ động khắc phục triệt để những vi phạm đã được chỉ ra (giữa năm 2022, công ty mới đào được hết 6 vị trí chôn rác).

Hiện, công ty cũng chưa vận hành trở lại và người dân chưa cho TP đưa rác vào để xử lý vì cho rằng, nhà máy chưa đốt hết rác tồn đọng.

Xuất phát từ những tồn tại trên mà TP Hòa Bình không có nơi xử lý rác thải. UBND TP cũng đã liên hệ với các đơn vị xung quanh tỉnh trong bán kính 150km để nhờ hỗ trợ xử lý rác không có đơn vị nào tiếp nhận.

Cuối năm 2020, UBND tỉnh đồng ý cho TP Hòa Bình vận chuyển rác xuống khu xử lý rác thải tại huyện Lương Sơn. Chỉ sau một thời gian ngắn, người dân nơi đây cũng lo lắng về vấn đề môi trường nên hoạt động này dừng lại.

Đường vào điểm tập kết rác tại xã Độc Lập đã được khóa lại.
Đường vào điểm tập kết rác tại xã Độc Lập.

Theo thông tin từ UBND TP Hòa Bình, trong khi chờ giải pháp, tháng 11.2020, TP Hòa Bình đã đổ rác tại 4 điểm tập kết tạm thời tại đường Trương Hán Siêu; đường nội bộ KCN Mông Hóa, khu đất tại xóm Văn Minh, xã Quang Tiến; khu đất thuộc tổ 9, phường Kỳ Sơn.

Sau khi đổ ở những vị trí trên, xét thấy việc khắc phục của nhà máy (Công ty Bắc Việt) chậm, nên UBND TP đã đề xuất, được tỉnh chấp thuận cho giải pháp tình thế tập kết rác tại xóm Can, xã Độc Lập.

Tổng khối lượng rác của 5 điểm nêu trên khoảng gần 20.000 tấn. Các vị trí này được xử lý bằng cách tăng cường rải vôi bột, phun khử khuẩn, dùng bạt che phủ kín để ngăn không cho nước rỉ rác ảnh hưởng đến môi trường. 

Tuyến đường vào khu xử lý rác thải tại xã Thịnh Minh đang được gấp rút hoàn thiện.
Tuyến đường vào khu xử lý rác thải tại xã Thịnh Minh đang được gấp rút hoàn thiện.

Ông Lê Quang Huân - Trưởng Phòng TNMT TP Hòa Bình - thông tin, vào tháng 4.2022, UBND TP Hòa Bình đã cho dừng việc tập kết tại 5 vị trí trên và rác được vận chuyển đến khu xử lý tại xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy.

Trong tháng 12, toàn bộ rác tại đường Trương Hán Siêu sẽ vận chuyển vào nhà máy ở huyện Lạc Thủy để xử lý. Các vị trí còn lại sẽ từng bước giải quyết trong 6 tháng đầu năm 2023.

Ngoài ra, UBND TP cũng đã hỗ trợ làm đường điện, đầu tư con đường dẫn vào nhà máy (Công ty Bắc Việt), đến nay cơ bản đủ điều kiện để các phương tiện để lưu thông.

Theo ông Huân, báo cáo của Công ty Bắc Việt, đơn vị chỉ xử lý được 20 tấn/ngày trong khi giấy chứng nhận đầu tư là 100 tấn/ngày.

UBND tỉnh Hòa Bình đang giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại toàn bộ hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và quá trình cấp phép nhà máy xử lý rác cho Công ty Bắc Việt. 

Video ghi nhận về việc xử lý rác thải ở TP Hòa Bình.
Trần Trọng - Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Nhức nhối tình trạng đổ trộm rác thải tại khu công nghiệp ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tình trạng đổ trộm rác thải xung quanh Khu công nghiệp Tây Bắc Ga (TP.Thanh Hóa) xảy ra suốt thời gian dài, dẫn đến tình trạng mất mĩ quan, ô nhiễm và gây mất an toàn giao thông ở một số tuyến đường xung quanh khu công nghiệp. Trước thực trạng trên, Ban quản lý Khu công nghiệp đã nhiều lần phải đề nghị ngành chức năng TP.Thanh Hóa phối hợp, cùng vào cuộc xử lý.

Sau 10 năm thí điểm phân loại rác thải, rác hỗn hợp vẫn bủa vây thành phố

Nhóm PV |

Nhìn vào những thùng chứa rác thải mới thấy hiện trạng của việc phân loại rác thải tại nguồn hiện nay. Rác thải hữu cơ như thực phẩm thừa, vỏ hoa quả trộn lẫn với rác thải vô cơ là túi nylon, hộp xốp, thủy tinh vỡ, gốm sứ vỡ... vẫn tràn ngập.

Phân loại rác thải tại nguồn ở nội thành Hà Nội: Vì sao hơn 10 năm vẫn “án binh bất động”?

Thùy Linh |

Hà Nội là đô thị lớn trên cả nước, với quy mô dân số ước tính khoảng hơn 9 triệu người, với lượng chất thải rắn sinh hoạt vào khoảng 7.000 tấn/ngày. Theo các chuyên gia, vấn nạn rác thải đã, đang và sẽ trở nên nghiêm trọng tại Hà Nội, nếu không sớm phân loại và xử lý rác thải một cách khoa học hơn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nhức nhối tình trạng đổ trộm rác thải tại khu công nghiệp ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tình trạng đổ trộm rác thải xung quanh Khu công nghiệp Tây Bắc Ga (TP.Thanh Hóa) xảy ra suốt thời gian dài, dẫn đến tình trạng mất mĩ quan, ô nhiễm và gây mất an toàn giao thông ở một số tuyến đường xung quanh khu công nghiệp. Trước thực trạng trên, Ban quản lý Khu công nghiệp đã nhiều lần phải đề nghị ngành chức năng TP.Thanh Hóa phối hợp, cùng vào cuộc xử lý.

Sau 10 năm thí điểm phân loại rác thải, rác hỗn hợp vẫn bủa vây thành phố

Nhóm PV |

Nhìn vào những thùng chứa rác thải mới thấy hiện trạng của việc phân loại rác thải tại nguồn hiện nay. Rác thải hữu cơ như thực phẩm thừa, vỏ hoa quả trộn lẫn với rác thải vô cơ là túi nylon, hộp xốp, thủy tinh vỡ, gốm sứ vỡ... vẫn tràn ngập.

Phân loại rác thải tại nguồn ở nội thành Hà Nội: Vì sao hơn 10 năm vẫn “án binh bất động”?

Thùy Linh |

Hà Nội là đô thị lớn trên cả nước, với quy mô dân số ước tính khoảng hơn 9 triệu người, với lượng chất thải rắn sinh hoạt vào khoảng 7.000 tấn/ngày. Theo các chuyên gia, vấn nạn rác thải đã, đang và sẽ trở nên nghiêm trọng tại Hà Nội, nếu không sớm phân loại và xử lý rác thải một cách khoa học hơn.