Lại dông, lốc, mưa đá tại Lào Cai và Lai Châu khiến 1 người thiệt mạng

Long Vũ |

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai, mưa dông, mưa đá trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Lai Châu đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Thống kê cho thấy, trận mưa dông kèm mưa đá đêm 24 và ngày 25.3.2020 tại Lào Cai, Lai Châu đã khiến 1 người đàn ông tại Lào Cai bị thiệt mạng.

Thông tin ban đầu cho thấy, người bị thiệt mạng là anh Giàng A Gà (sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại thôn Móng Sến 1, xã Trung Chải, huyện Sa Pa). Anh Giàng A Gà bị sét đánh chết khi đang đi làm nương. Hiện tại lực lượng chức năng huyện, xã đang tiến hành xác minh cụ thể.

Mưa đá do người dân gom trong đêm.
Mưa đá do người dân gom trong đêm và đăng trên Facebook.

Mưa dông cũng đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở và hoa màu tại các huyện: Sa Pa, Bảo Yên, Bắc Hà (tỉnh Lào Cai).

Tại tỉnh Lai Châu, dông lốc và mưa đá cũng gây nhiều thiệt hại về tài sản.

Cụ thể, tại huyện Tân Uyên, trên địa bàn xã Phúc Khoa, hơn 50 hộ bị vỡ, thủng, tốc mái nhà từ 80-90%; tại xã Thân Thuộc: 10 hộ bị vỡ, thủng, tốc mái dưới 30%; tại xã Tà Mít: 2 hộ bị vỡ, thủng, tốc mái dưới 30%;

Hoa màu bị thiệt hại do mưa lớn kèm mưa đá. Ảnh: Ngọc Hà
Hoa màu bị thiệt hại do mưa lớn kèm mưa đá. Ảnh: Ngọc Hà

Tại xã Mường Khoa: 500 hộ bị vỡ, thủng, tốc mái (trong đó 200 hộ thiệt hại từ 70-100%; 300 hộ bị thiệt hại từ 20-70%); xã Trung Đồng: 470 hộ bị vỡ, thủng, tốc mái (trong đó 350 hộ bị thiệt hại 70-100%; 90 hộ bị thiệt hại từ 20-70%).

Dông và mưa đá cũng khiến 16,7ha chanh leo (xã Mường Khoa); 3ha lúa, 27ha ngô  tại xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên bị thiệt hại.

Dông, lốc, mưa đá trên địa bàn tỉnh Lai Châu đêm 24.3 đã khiến tỉnh này bị thiệt hại trên 8,6 tỉ đồng. Hiện tại, công tác kiểm tra, khắc phục hậu quả đang được các địa phương khẩn trương khắc phục.

TS Vũ Văn Thăng - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Khí hậu - Khí tượng (Viện Khí hậu Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu) khẳng định: Mưa đá liên tục xảy ra trong 3 tháng qua là  hiện tượng bất thường.


Long Vũ
TIN LIÊN QUAN

3 tháng liên tiếp xảy ra 3 trận mưa đá là hiện tượng bất thường

Khánh Vũ (ghi) |

TS Vũ Văn Thăng - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Khí hậu - Khí tượng (Viện Khí hậu Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu) khẳng định: Mưa đá liên tục xảy ra trong 3 tháng qua là hiện tượng bất thường.

Lý giải nguyên nhân liên tiếp xuất hiện mưa đá ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Khánh Vũ |

Từ đầu  năm đến nay, tại các tỉnh miền núi phía Bắc liên tiếp xảy ra mưa đá trên diện rộng, gây nhiều thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Cơ quan khí tượng Thủy văn lý giải vấn đề này như thế nào?

Mưa đá lại khiến hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng

Khánh Vũ |

Đêm 17.3, tại 4 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Phú Thọ đã xảy ra mưa đá, thống kê ban đầu cho thấy có một số thiệt hại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

3 tháng liên tiếp xảy ra 3 trận mưa đá là hiện tượng bất thường

Khánh Vũ (ghi) |

TS Vũ Văn Thăng - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Khí hậu - Khí tượng (Viện Khí hậu Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu) khẳng định: Mưa đá liên tục xảy ra trong 3 tháng qua là hiện tượng bất thường.

Lý giải nguyên nhân liên tiếp xuất hiện mưa đá ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Khánh Vũ |

Từ đầu  năm đến nay, tại các tỉnh miền núi phía Bắc liên tiếp xảy ra mưa đá trên diện rộng, gây nhiều thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Cơ quan khí tượng Thủy văn lý giải vấn đề này như thế nào?

Mưa đá lại khiến hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng

Khánh Vũ |

Đêm 17.3, tại 4 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Phú Thọ đã xảy ra mưa đá, thống kê ban đầu cho thấy có một số thiệt hại.