Lai Châu tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi Hà Nội

Minh Nguyễn |

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu vừa ban hành văn bản tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách đi thành phố Hà Nội và ngược lại.

Văn bản nêu rõ, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, lây lan nhanh, số lượng ca mắc COVID-19 chưa có dấu hiệu giảm tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam, Hà Nội.

Sở Giao thông Vận tải Lai Châu yêu cầu, tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng (tuyến cố định, hợp đồng, taxi, du lịch) từ tỉnh Lai Châu đi thành phố Hà Nội và ngược lại (trừ các trường hợp xe phục vụ công tác phòng, chống dịch, xe thực hiện nhiệm vụ công vụ khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng).

Thời gian thực hiện kể từ 0h ngày 23.7.2021 cho đến khi có thông báo mới. Đối với các phương tiện xuất bến trước 0h ngày 23.7.2021 tại hai đầu bến xe được tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc hành trình.

Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đi trộm cáp điện, thanh niên ở Lai Châu bị điện giật tử vong

Minh Nguyễn |

Ngày 22.7, thông tin từ Công ty Điện lực Lai Châu cho biết, một nam thanh niên bị điện phóng tử vong tại chỗ do cắt trộm dây cáp điện.

Lai Châu ghi nhận 1 ca dương tính là công nhân về từ TPHCM

Minh Nguyễn |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu vừa có thông báo về việc ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-COV-2 sau 13 ngày cách ly tập trung.

Ô tô bán tải lao xuống vực sâu ở Lai Châu, 2 người tử vong tại chỗ

Tâm Anh |

Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu khiến 2 người tử vong.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đi trộm cáp điện, thanh niên ở Lai Châu bị điện giật tử vong

Minh Nguyễn |

Ngày 22.7, thông tin từ Công ty Điện lực Lai Châu cho biết, một nam thanh niên bị điện phóng tử vong tại chỗ do cắt trộm dây cáp điện.

Lai Châu ghi nhận 1 ca dương tính là công nhân về từ TPHCM

Minh Nguyễn |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu vừa có thông báo về việc ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-COV-2 sau 13 ngày cách ly tập trung.

Ô tô bán tải lao xuống vực sâu ở Lai Châu, 2 người tử vong tại chỗ

Tâm Anh |

Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu khiến 2 người tử vong.