Lai Châu: Lên kịch bản ứng phó mọi diễn biến dịch COVID-19

An Trịnh |

Tỉnh Lai Châu vừa ban hành Kế hoạch về việc đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

Thông tin từ UBND tỉnh, kế hoạch có mục đích nhằm chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chiến lược mới của Ban Chỉ đạo quốc gia: “Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch nhanh chóng ổn định tình hình”.

Thực hiện triệt để phương châm “4 tại chỗ”; tiêm vaccine phòng COVID-19; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, hạn chế thấp nhất tình huống dịch lây lan ra cộng đồng. Đảm bảo đời sống, sinh hoạt bình thường cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trong giai đoạn hiện nay, Quốc gia dự kiến có 30.000 ca mắc/97 triệu dân (chiếm 0,031%). Dân số tỉnh Lai Châu có gần 500.000 người, bao gồm cả dân số dịch chuyển cơ học.

Theo tỉ lệ chung, tỉnh Lai Châu dự kiến sẽ có 155 ca mắc, tuy nhiên để chủ động trong công tác phòng chống dịch, tỉnh dự kiến và xây dựng kế hoạch đáp ứng lên đến 560 ca mắc (chiếm 0,11% dân số - tương đương với tỉ lệ mắc của tỉnh Bắc Giang hiện nay và gấp 3,6 lần so với tỷ lệ toàn quốc).

Trên cơ sở đó và căn cứ theo tình hình thực tế hiện nay, tỉnh Lai Châu phân chia cấp độ dịch bệnh toàn tỉnh theo 5 cấp độ.

Các cấp độ nhằm ứng phó với kịch bản số ca nhiễm từ 0 - 560 ca, đi cùng là kế hoạch đảm bảo quy mô giường bệnh, bệnh viện dã chiến... đảm bảo cơ sở ứng phó với tình hình dịch bệnh.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Lai Châu: Mạnh tay xử phạt những trường hợp vi phạm quy định phòng dịch

Minh Nguyễn |

Lực lượng chức năng ở Lai Châu đã ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Hồng Giang |

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu và Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh đã tổ chức quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Lai Châu: Xử phạt 3 trường hợp chậm khai báo y tế

Minh Nguyễn |

UBND phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) đã xử phạt 3 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lai Châu: Mạnh tay xử phạt những trường hợp vi phạm quy định phòng dịch

Minh Nguyễn |

Lực lượng chức năng ở Lai Châu đã ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Hồng Giang |

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu và Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh đã tổ chức quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Lai Châu: Xử phạt 3 trường hợp chậm khai báo y tế

Minh Nguyễn |

UBND phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) đã xử phạt 3 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.