Lai Châu đón gần 20.000 lượt du khách du lịch dịp nghỉ lễ

An Trịnh |

Lai Châu - Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 tỉnh đã đón hơn 17.000 lượt khách du lịch trong đó lượt khách lưu trú lên 4.600 lượt.

Theo đó, sau sự kiện Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022 diễn ra vào giữa tháng 4 vừa qua, lượng khách du lịch đến tỉnh này đã tăng ở tất cả các loại hình du lịch.

Đặc biệt, trong đợt nghỉ lễ 30.4 và 1.5, tổng lượng khách du lịch đến các địa phương trên địa bàn tỉnh trên 17.000 lượt khách, trong đó có gần 4.600 lượt khách lưu trú.

Ông Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu - chia sẻ: "Để phát triển các loại hình du lịch mà tỉnh có thế mạnh, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, đặc biệt là với TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh để triển khai các hoạt động đã xây dựng kế hoạch hàng năm".

Ngoài ra, ông Kháng nói thêm, trong 4 ngày nghỉ lễ, công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông tại các khu, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ đều đảm bảo an toàn.

Lượng khách đã đến với Lai Châu trong dịp nghỉ lễ vừa qua là động lực cho ngành Du lịch Lai Châu tiếp tục hoàn thiện các cơ sở hạ tầng.

Đặc biệt, việc các doanh nghiệp lữ hành của Lai Châu kết nối với các doanh nghiệp lữ hành của khu vực phía Nam để trao đổi, khai thác lượng khách từ khu vực phía Nam và TP.Hà Nội đến với tỉnh Lai Châu đã đem lại kết quả khả quan.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Khách vừa đông, du lịch đã gặp khó về lao động

Thuỳ Trang |

Ngoài các bộ phận buồng phòng, vệ sinh là lao động phổ thông ra thì một nhóm lao động chất lượng cao trong ngành du lịch như bán hàng, lễ tân… chưa dám quay trở lại công việc. Điều này khiến cho các thành phố du lịch như Đà Nẵng, Hội An gặp tình cảnh đông khách nhưng lại thiếu nhân lực. 

Nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn thu hút du khách tại Cần Thơ

Hải Minh |

Sau khi hoạt động du lịch được phục hồi trở lại, Cần Thơ đã cho ra mắt nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn thu hút du khách.

Tạo điểm nhấn và sức hút để “vực dậy” du lịch Long An

AN LONG |

Long An - Kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, nhiều điểm du lịch trong tỉnh Long An có số lượng khách tăng mạnh. Đây là một trong những tín hiệu tích cực để du lịch Long An cất cánh.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Khách vừa đông, du lịch đã gặp khó về lao động

Thuỳ Trang |

Ngoài các bộ phận buồng phòng, vệ sinh là lao động phổ thông ra thì một nhóm lao động chất lượng cao trong ngành du lịch như bán hàng, lễ tân… chưa dám quay trở lại công việc. Điều này khiến cho các thành phố du lịch như Đà Nẵng, Hội An gặp tình cảnh đông khách nhưng lại thiếu nhân lực. 

Nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn thu hút du khách tại Cần Thơ

Hải Minh |

Sau khi hoạt động du lịch được phục hồi trở lại, Cần Thơ đã cho ra mắt nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn thu hút du khách.

Tạo điểm nhấn và sức hút để “vực dậy” du lịch Long An

AN LONG |

Long An - Kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, nhiều điểm du lịch trong tỉnh Long An có số lượng khách tăng mạnh. Đây là một trong những tín hiệu tích cực để du lịch Long An cất cánh.