Lai Châu: Đi qua suối, người đàn ông bị lũ cuốn trôi

Phạm Đông |

Khi đi qua suối do lượng nước lớn, chảy xiết ông T.A.P (huyện Sìn Hồ, Lai Châu) đã bị nước lũ cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Chiều 18.8, theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), từ ngày 14-18.8, mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất nghiêm trọng, làm thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn huyện Sìn Hồ.

Cụ thể, vào hồi 21h ngày 17.8, ông T.A.P tại bản Tầm Choong, xã Tả Phìn đi qua suối do lượng nước lớn, chảy xiết ông đã bị nước cuốn trôi. Đến 22h15 cùng ngày các lực lượng chức năng đã tìm được thi thể nạn nhân và đưa về nhà.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các đơn vị chức năng đã xuống động viên, thăm hỏi hỗ trợ gia đình có người thiệt hại. Đồng thời di chuyển kịp thời 2 hộ dân tại xã Nậm Tăm và Xà Dề Phìn ra khỏi vùng nguy hiểm; thường xuyên ứng trực 24/24 giờ để nắm bắt tình hình thiên tai, diễn biến thời tiết bất thường xảy ra, có biện pháp ứng phó kịp thời.

Ngoài ra, mưa lũ đã gây thiệt hại 1,5ha lúa tại xã Nậm Tăm, 1.500m2 lúa tại xã Pa Khóa và 300m2 lúa tại xã Ma Quai bị nước lũ cuốn trôi. 1 hộ dân tại bản Nậm Lò, xã Nậm Tăm và 1 hộ dân tại bản Xà Dề Phìn, xã Xà Dề Phìn bị đất, đá sạt vào nhà. Các tuyến đường từ xã Nậm Tăm vào Nậm Cha bị sạt lở tại Km4 với chiều dài khoảng 35m, tổng khối lượng sạt lở toàn tuyến khoảng 4.000m3; tuyến đường Ngài San 1 (xã Làng Mô) bị sạt 25m và tuyến đường vào bản Tả San 2 bị sạt 75m, gây ách tắc giao thông.

Tuyến đường từ bản Co Sản đến trung tâm xã Nậm Hăn bị sạt khoảng 220m chiều dài, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Đường tỉnh 129 (thành phố Lai Châu - Sìn Hồ) đoạn Km17 thuộc xã Hồng Thu bị sạt lở khối lượng đất đá lớn gây ách tắc giao thông. Dự kiến hết ngày hôm nay (18.8) ô tô có thể lưu thông trên tuyến. Đến nay vẫn chưa ước tính được tổng thiệt hại.

Cũng tại Lai Châu, theo báo cáo nhanh của UBND huyện Tam Đường, từ đêm ngày 17.8 đến sáng 18.8, trên địa bàn huyện Tam Đường xảy ra mưa lớn kéo dài, gây sạt lở đất làm 1 người tử vong, vùi lấp khoảng 60m kênh mương thủy lợi, hư hỏng công trình cấp nước sinh hoạt, vùi lấp 2 xe máy tại xã Hồ Thầu.

Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình có người bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Kim Anh
Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình có người bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Kim Anh

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có người bị thiệt hại do mưa lũ tại huyện Tam Đường. Đồng thời, ông Hải đã chỉ đạo huyện Tam Đường tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các hộ gia đình có lán nương tại các vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở cao, vận động, tuyên truyền người dân không ở lại lán khi có mưa lớn kéo dài; tiếp tục duy trì trực 24/24h để kịp thời chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra.

Bên cạnh đó, ông Hải cũng yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra các điểm xung yếu, kịp thời có biện pháp xử lý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nêu cao tinh thần cảnh giác trong công tác phòng, chống thiên tai, hạn chế đi lại khu vực bờ sông, suối, không vớt củi trên suối khi có lũ...

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Lai Châu: Mưa lớn trong đêm, 1 người bị đất lở vùi tử vong

Phạm Đông |

Trận sạt lở đất với khối lượng hàng nghìn mét khối xảy ra tại xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã khiến 1 người thiệt mạng.

Cập nhật thiệt hại do mưa lũ gây ra trên các tuyến quốc lộ tại Lai Châu

Tú Quỳnh |

Do ảnh hưởng của các trận mưa kéo dài từ đêm ngày 16.8 đến sáng ngày 17.8, các tuyến đường ở Lai Châu đã xảy ra tình trạng sạt lở, gây ách tắc giao thông, đặc biệt trên các tuyến Quốc lộ 12, Quốc lộ 4H, Đường tỉnh 127, Đường tỉnh 128.

Hà Giang: 2 anh em tử vong vì bị đất đá vùi lấp khi đang ngủ

Phạm Đông |

Mưa lớn gây sạt lở đất trong đêm đã khiến 2 cháu bé bị đất đá vùi lấp dẫn đến tử vong tại huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang).

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Lai Châu: Mưa lớn trong đêm, 1 người bị đất lở vùi tử vong

Phạm Đông |

Trận sạt lở đất với khối lượng hàng nghìn mét khối xảy ra tại xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã khiến 1 người thiệt mạng.

Cập nhật thiệt hại do mưa lũ gây ra trên các tuyến quốc lộ tại Lai Châu

Tú Quỳnh |

Do ảnh hưởng của các trận mưa kéo dài từ đêm ngày 16.8 đến sáng ngày 17.8, các tuyến đường ở Lai Châu đã xảy ra tình trạng sạt lở, gây ách tắc giao thông, đặc biệt trên các tuyến Quốc lộ 12, Quốc lộ 4H, Đường tỉnh 127, Đường tỉnh 128.

Hà Giang: 2 anh em tử vong vì bị đất đá vùi lấp khi đang ngủ

Phạm Đông |

Mưa lớn gây sạt lở đất trong đêm đã khiến 2 cháu bé bị đất đá vùi lấp dẫn đến tử vong tại huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang).