Lai Châu cho phép mở cửa trở lại một số hoạt động, kinh doanh dịch vụ

Thúy Hạnh |

UBND tỉnh Lai Châu đã có văn bản về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới.

Văn bản nêu rõ, do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu cơ bản được kiểm soát, trên 60 ngày chưa phát hiện ca mắc mới. Nhằm thực hiện việc phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh cho phép mở cửa trở lại một số hoạt động kinh tế, dịch vụ.

Kể từ 00h00 ngày 19.9, cho phép hoạt động trở lại các cơ sở vui chơi giải trí, điểm du lịch, quán ăn, những nơi tập trung đông người.

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong phòng kín khuyến cáo cần mở cửa cho thoáng khí; nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, quán bia, khuyến khích việc ngồi giãn cách, lắp vách ngăn tại các bàn ăn uống, bán hàng mang về.

Các cuộc họp, hội nghị, giải thi đấu thể thao, hội thi, sự kiện văn hóa, các đoàn thanh tra, kiểm tra được hoạt động trở lại nhưng phải có phương án đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch phù hợp với từng loại hình hoạt động.

Tại các địa điểm công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, không tập trung quá 20 người cùng một vị trí trong cùng một thời điểm.

Các sở, ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thúy Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Khen thưởng nam công nhân cứu cụ già 80 tuổi gặp nạn ở Sơn La

Trần Trọng |

Nam công nhân ở Sơn La vừa được khen thưởng vì đã kịp thời cứu sống bà cụ bị ngã xuống suối.

Mùa vàng trên Tả Lèng Lai Châu

Thúy Hạnh |

Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn theo triền núi, khói lam chiều vờn theo những vệt nắng cuối ngày, những mãng màu sinh động phác họa nên Tả Lèng (Lai Châu) thơ mộng, quyến rũ lòng người.

"Phiên chợ 0 đồng" giúp đỡ hàng nghìn người lao động ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Sáng 17.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” phục vụ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Khen thưởng nam công nhân cứu cụ già 80 tuổi gặp nạn ở Sơn La

Trần Trọng |

Nam công nhân ở Sơn La vừa được khen thưởng vì đã kịp thời cứu sống bà cụ bị ngã xuống suối.

Mùa vàng trên Tả Lèng Lai Châu

Thúy Hạnh |

Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn theo triền núi, khói lam chiều vờn theo những vệt nắng cuối ngày, những mãng màu sinh động phác họa nên Tả Lèng (Lai Châu) thơ mộng, quyến rũ lòng người.

"Phiên chợ 0 đồng" giúp đỡ hàng nghìn người lao động ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Sáng 17.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” phục vụ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.