Lạ lùng xin giấy xác nhận độc thân phải nộp lệ phí 100.000 đồng

Theo Dân Việt |

Hai ngày nay, trên mạng xã hội lan truyền sự việc anh Trịnh Văn Tuấn (ở xóm Hợp Tiến, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đi xin giấy xác nhận tình trạng độc thân phải nộp 100.000 đồng tiền lệ phí.

Biên lai UBND xã Mai Phu thu 100.000 đồng của anh Trịnh Văn Tuấn.
Biên lai UBND xã Mai Phu thu 100.000 đồng của anh Trịnh Văn Tuấn.
Ngày 23.3, trên trang cá nhân của anh Trịnh Văn Tuấn đăng ảnh biên lai thu tiền lệ phí, kèm nội dung: “Xin mọi người bỏ ra vài phút để đọc bài viết này, nếu đồng cảm xin hãy share để vì một cộng đồng trong sạch. Sáng 23.3, mình có tới UBND xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) để xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, xong việc chị Hoan phụ trách văn thư yêu cầu mình nộp 100.000 đồng lệ phí có biên lai kèm theo như hình.

Mình nghi ngờ và sau khi tìm hiểu theo Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Thông tư số 226/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực thì mức thu thực tế chỉ là 10.000 đồng. Mình thực sự rất bức xúc khi quay lại xã để xác nhận thì nhận được câu trả lời đó là tiền tự nguyện phúc lợi cho địa phương.

Sau đó, chị văn thư đưa một tờ đơn "tự nguyện phúc lợi" và bảo mình ký vào. Tới đây, anh em thấy mâu thuẫn rồi đấy, tự nguyện nhưng lại là quy định. Và theo tìm hiểu thì việc này đã có tiền lệ từ lâu, xin hỏi số tiền "tự nguyện" đó ở đâu, làm được những gì cho địa phương và từ đâu lại được cái quyền ra quy định đó?”.

Anh Tuấn trao đổi với phóng viên.
Anh Tuấn trao đổi với phóng viên.
Sau 1 ngày đăng tải, câu chuyện của anh Tuấn nhận được nhiều lượt chia sẻ và bày tỏ sự bức xúc. Độc giả Đàm Xuân Trần chia sẻ: “Phải lên tiếng, người giàu có nộp còn người nghèo tội họ lắm, khổ còn khổ thêm”.

Tài khoản Facebook Vinh Trinh bức xúc: “Đây là khoản thu rất vô lý, dân nghèo mà thu tờ giấy chứng nhận độc thân cao gấp 9 lần xã khác. Gấp 9 lần quy định nhà nước. Khác nào luật vua thua lệ làng”.

Chiều 24.3, để tìm hiểu về vấn đề này, phóng viên đã liên hệ với anh Trịnh Văn Tuấn. Trao đổi với PV, anh Tuấn bức xúc: “Đi xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải nộp 100.000 đồng, không biết điều này đúng hay không, riêng bản thân tôi thấy rất bức xúc”.

Trao đổi qua điện với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Đức Hậu – Chủ tịch UBND xã Mai Phụ cho biết: “Tôi chưa nắm được vấn đề này. Xã không quy định thu 100.000 đồng làm giấy xác nhận tình trạng độc thân”.

Theo Dân Việt
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi: Lao đao xin việc làm vì “bút phê” của phó chủ tịch xã vào lý lịch

Trần Hóa |

Khi đến UBND xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) xin xác nhận sơ yếu lý lịch xin việc cho con gái, ông Trần Tấn Huyên không hiểu vì sao bị Phó Chủ tịch xã “phê xấu” trong lý lịch, làm ảnh hưởng quá trình xin việc của con ông sau này.

Chưa đóng tiền làm đường, bị phó chủ tịch xã “bút phê” trên sơ yếu lý lịch cá nhân

Tiến Nguyễn |

Vì gia đình chưa đóng tiền làm đường nên ngay sau khi nhận bằng tốt nghiệp đại học, chị Nguyễn Thị Q (23 tuổi, ở thôn An Đông, xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đến UBND xã xin xác nhận sơ yếu lý lịch để xin việc thì được ông phó chủ tịch xã này bút phê dòng chữ to tướng: “Bản thân và gia đình chưa chấp hành và thực hiện tốt quy định của địa phương”.

Hưng Yên: Xã Đội trưởng xé giấy tờ của dân, thách dân đi kiện

Đỗ Văn |

Lên UBND xã xin xác nhận lý lịch không được, một sinh viên ĐH sư phạm kỹ thuật (SPKT) Hưng Yên còn bị ông Xã đội xé giấy tờ trước mặt bàn dân thiên hạ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Ngãi: Lao đao xin việc làm vì “bút phê” của phó chủ tịch xã vào lý lịch

Trần Hóa |

Khi đến UBND xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) xin xác nhận sơ yếu lý lịch xin việc cho con gái, ông Trần Tấn Huyên không hiểu vì sao bị Phó Chủ tịch xã “phê xấu” trong lý lịch, làm ảnh hưởng quá trình xin việc của con ông sau này.

Chưa đóng tiền làm đường, bị phó chủ tịch xã “bút phê” trên sơ yếu lý lịch cá nhân

Tiến Nguyễn |

Vì gia đình chưa đóng tiền làm đường nên ngay sau khi nhận bằng tốt nghiệp đại học, chị Nguyễn Thị Q (23 tuổi, ở thôn An Đông, xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đến UBND xã xin xác nhận sơ yếu lý lịch để xin việc thì được ông phó chủ tịch xã này bút phê dòng chữ to tướng: “Bản thân và gia đình chưa chấp hành và thực hiện tốt quy định của địa phương”.

Hưng Yên: Xã Đội trưởng xé giấy tờ của dân, thách dân đi kiện

Đỗ Văn |

Lên UBND xã xin xác nhận lý lịch không được, một sinh viên ĐH sư phạm kỹ thuật (SPKT) Hưng Yên còn bị ông Xã đội xé giấy tờ trước mặt bàn dân thiên hạ.