Lạ lùng trồng lúa bằng cách bón sữa, trứng gà thay phân, thuốc

TRẦN LƯU - H.T |

Ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, một nông dân đã trồng lúa theo cách có một không hai khi dùng sữa tươi và trứng gà bón cho lúa thay cho việc sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu như cách thường dùng.

Anh Dương Xuân Vũ (ngụ xã Phú Xuân, huyện Phú Tân) kể rằng: Một lần, anh được cha mình giao cho một “bài toán” với 8ha đất cùng giống lúa OM 4900 để canh tác. Trong đó, phải áp dụng mô hình sản xuất hữu cơ, để khi thu hoạch cho ra lúa dùng làm gạo sữa.

Trong lúc loay hoay chưa biết làm sao, tình cờ, Anh Vũ gặp được một chủ doanh nghiệp ở Kiên Giang, chuyên sản xuất vôi. Người này chỉ anh sử dụng vôi kèm trứng gà và sữa tươi để phun xịt cho ruộng lúa, thay thế các loại phân thuốc thường dùng trong canh tác.

Chuyện tưởng như đùa, nhưng tới vụ đông xuân này, anh Vũ bắt tay vào làm thật. Thời điểm đầu vụ, anh bón vôi Địa Long dạng viên để ốc bươu vàng ăn và tiêu diệt được khoảng 70%. Sau khi lúa được gieo sạ 15 ngày, 30 ngày, 45 ngày và 70 ngày sẽ tiến hành phun 4 cử hỗn hợp gồm vôi, trứng gà và sữa tươi.

Anh Vũ bên ruộng lúa sắp thu hoạch và đang canh tác theo hướng an toàn. Ảnh: P.V
Anh Vũ bên ruộng lúa sắp thu hoạch và đang canh tác theo hướng an toàn. Ảnh: P.V

Cụ thể theo tỉ lệ 4 lít nước vôi kèm với 2 trứng gà và 2 bịch sữa tươi pha vào bình 25 lít phun cho 1 công lúa. Tổng cộng 900kg vôi, 120 trứng gà, 120 bịch sữa tươi sử dụng cho 1ha lúa. Trong giai đoạn lúa 45 ngày pha thêm chế phẩm sinh học để làm cho lúa hấp thu nhanh sữa, trứng gà và tăng cường khả năng phòng chống dịch bệnh.

Theo anh Vũ, việc áp dụng hướng canh tác trên chi phí sản xuất giảm được 30% so với cách tác truyền thống. Ngoài ra mô hình trồng lúa an toàn, mới mẻ, giúp giảm chi phí, tăng lợi nhuận, bảo vệ sức khỏe và làm ra hạt gạo an toàn phục vụ cho người tiêu dùng.

Nhiều nông dân đến tham quan mô hình sử dụng sữa, trứng gà thay thế phân thuốc. Ảnh: P.V
Nhiều nông dân đến tham quan mô hình sử dụng sữa, trứng gà thay thế phân thuốc. Ảnh: P.V

Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm này lúa đang đỏ đuôi và có nhiều bà con nông dân ở các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đến tham quan đồng ruộng.

Theo PGS.TS Dương Văn Chín, nguyên Phó viện trưởng Viện lúa ĐBSCL, vôi bón cho cây trồng là rất tốt. Còn việc dùng nước vôi trộn với trứng, sữa tươi thì có thể xảy ra những khả năng như sau: Nước vôi có độ pH cao nên khi phun nước vôi trên lá lúa sẽ giúp ức chế bệnh cháy bìa lá. Còn sữa và trứng thì bản thân có nhiều chất dinh dưỡng, nhất là axit amin, chất này cũng là chất đạm. Mà axit amin đó có thể là lúa hấp thụ trực tiếp axit amin vào trong cây, tức cung cấp một phần chất đạm cho cây trồng.

Ngoài ra, những vật chất còn lại từ hỗn hợp trứng và sữa dính trên lá thì trở thành thức ăn cho các nấm ngoại sinh phát triển. Và khi loại nấm này phát triển sẽ tiết ra những chất ức chế các sinh vật khác, góp phần giảm các loại bệnh trên cây lúa. Đây là những khả năng có thể xảy ra khi dùng nước vôi và trứng gà, sữa phun lên cây lúa. Tuy nhiên, nên có một nghiên cứu khoa học bài bản trước khi khuyến cáo người dân áp dụng.

TRẦN LƯU - H.T
TIN LIÊN QUAN

“Né” hạn mặn hiệu quả, lúa đông xuân ở Tiền Giang và Long An bội thu

Kỳ Quan |

Tránh được hạn mặn, nhiều diện tích lúa đông xuân ở Long An, Tiền Giang đang thu hoạch. Không chỉ tránh thiệt hại do thời tiết cực đoan, lúa đông xuân năm nay còn trúng mùa, năng suất cao.

Tiền Giang: Lúa đông xuân đã qua được thời kỳ dễ thương tổn vì hạn mặn

Kỳ Quan |

Ngày 21.2, ông Lê Văn Hưởng - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đi kiểm tra công tác chống hạn, mặn tại các huyện, thị phía Đông của tỉnh, những nơi từng chịu thiệt hại nặng nề mùa hạn mặn 2015 - 2016.

Trà Vinh: Hơn 6.000 nông hộ có lúa bị thiệt hại do hạn mặn

TRẦN LƯU |

Ngày 20.2, ông Phạm Minh Truyền – Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Trà Vinh cho biết, hạn hán và xâm nhập mặn gay gắt đã làm hơn 6.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh có lúa bị thiệt hại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

“Né” hạn mặn hiệu quả, lúa đông xuân ở Tiền Giang và Long An bội thu

Kỳ Quan |

Tránh được hạn mặn, nhiều diện tích lúa đông xuân ở Long An, Tiền Giang đang thu hoạch. Không chỉ tránh thiệt hại do thời tiết cực đoan, lúa đông xuân năm nay còn trúng mùa, năng suất cao.

Tiền Giang: Lúa đông xuân đã qua được thời kỳ dễ thương tổn vì hạn mặn

Kỳ Quan |

Ngày 21.2, ông Lê Văn Hưởng - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đi kiểm tra công tác chống hạn, mặn tại các huyện, thị phía Đông của tỉnh, những nơi từng chịu thiệt hại nặng nề mùa hạn mặn 2015 - 2016.

Trà Vinh: Hơn 6.000 nông hộ có lúa bị thiệt hại do hạn mặn

TRẦN LƯU |

Ngày 20.2, ông Phạm Minh Truyền – Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Trà Vinh cho biết, hạn hán và xâm nhập mặn gay gắt đã làm hơn 6.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh có lúa bị thiệt hại.