“Lá Lành”, dự án hợp tác nông nghiệp Việt Nam – New Zealand

Xuân Nhàn |

Ngày 6.7, UBND tỉnh Bình Định, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức lễ ra mắt thương hiệu Lá Lành, sản phẩm thuộc Dự án Rau an toàn triển khai từ năm 2016 trong khuôn khổ chương trình viện trợ 5 năm của Chính phủ New Zealand.

Theo Ban Quản lý dự án, rau Lá Lành đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, trồng theo phương pháp thực hành nông nghiệp tốt và bền vững, đảm bảo cung cứng sản phẩm chất lượng cao đến người tiêu dùng.

Tại Bình Định, với sự hỗ trợ về kỹ thuật của Viện Nghiên cứu cây trồng và thực phẩm New Zealand, mô hình sản xuất rau Lá Lành được thực hiện ở các huyện Tuy Phước, An Nhơn, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh trước khi mở rộng ra Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ. Giám đốc Sở NN – PTNT Phan Trọng Hổ cho biết, bên cạnh 2 hợp tác xã Phước Hiệp – Tuy Phước và Thuận Nghĩa – Tây Sơn, đến nay, đã hình thành 20 nhóm nông dân cùng sở thích với 498 hộ sản xuất rau an toàn. “Con số 40 ha rau an toàn hiện có là quá nhỏ so với 14.000 ha toàn tỉnh. Dự án hướng tới mục tiêu thu hút 2.000 hộ nông dân trong những năm tới, góp phần đưa tổng diện tích rau an toàn của Bình Định lên 2.000 ha”, ông Hổ nói.

Lá Lành, dù mới ra đời đã được người tiêu dùng quan tâm lựa chọn. Tại các chợ đầu mối, 10 quầy rau an toàn hình thành, hoạt động có hiệu quả. Các kênh phân phối lớn như Coop Mart, Coop Food, Big C, Khu du lịch Nhơn Lý FLC ký hợp đồng tiêu thụ ổn định. Năm 2018, Thuận Nghĩa, Phước Hiệp, các nhóm An Nhơn, Vĩnh Sơn cung ứng ra thị trường hơn 200 tấn rau. Từ đầu năm đến nay, con số trên là 136 tấn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu bày tỏ mong muốn có nhiều hộ nông dân hơn nữa tham gia sản xuất, tiêu thụ rau an toàn. “Khối lượng hàng hóa phải nhiều hơn, chủng loại đa dạng hơn. Trước mắt rau Lá Lành đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội tỉnh nhưng lâu dài cần vươn ra chiếm lĩnh thị trường các tỉnh lân cận và cả nước”, ông Châu giao nhiệm vụ.

TS Michael Lay-Yee, Giám đốc Dự án Rau an toàn Bình Định đánh giá: “Lá Lành là thành quả của tinh thần cộng đồng trách nhiệm và nỗ lực to lớn giữa các cơ quan liên quan của Việt Nam cũng như New Zealand. Mô hình hợp tác độc đáo, hiệu quả này xứng đáng được nhân rộng, lan tỏa xa hơn”.

Hình ảnh tại lễ ra mắt Lá Lành:

 
 
 
Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

“Việt Nam còn thân thiết với tôi hơn cả quê nhà New Zealand”

Lãng Quân |

“Việt Nam còn thân thiết với tôi hơn cả quê nhà New Zealand” - đó là lời nói chân thành của một thầy giáo người New Zealand, đang điều hành một trường học danh tiếng ở Việt Nam. Ở tuổi 45, ông cùng nhiều thầy cô giáo khác của trường tham gia vào giàn nhạc giao hưởng quốc tế tại Hà Nội (do nhạc trưởng nổi tiếng Đồng Quang Vinh chỉ huy). Tại đây, ông biểu diễn với tư cách là một nhạc công thổi kèn trompet. Ông cũng điều hành nhóm “phượt”, tự quay video và làm các clip thú vị khám phá Việt Nam.

Việt Nam-New Zealand hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược

Ngọc Vân |

Ngày 18.3, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Thứ trưởng Ngoại giao - Thương mại Ben Kinh đồng chủ trì Tham khảo Chính trị thường niên cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam – New Zealand lần thứ 11 tại thủ đô Wellington, New Zealand.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

“Việt Nam còn thân thiết với tôi hơn cả quê nhà New Zealand”

Lãng Quân |

“Việt Nam còn thân thiết với tôi hơn cả quê nhà New Zealand” - đó là lời nói chân thành của một thầy giáo người New Zealand, đang điều hành một trường học danh tiếng ở Việt Nam. Ở tuổi 45, ông cùng nhiều thầy cô giáo khác của trường tham gia vào giàn nhạc giao hưởng quốc tế tại Hà Nội (do nhạc trưởng nổi tiếng Đồng Quang Vinh chỉ huy). Tại đây, ông biểu diễn với tư cách là một nhạc công thổi kèn trompet. Ông cũng điều hành nhóm “phượt”, tự quay video và làm các clip thú vị khám phá Việt Nam.

Việt Nam-New Zealand hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược

Ngọc Vân |

Ngày 18.3, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Thứ trưởng Ngoại giao - Thương mại Ben Kinh đồng chủ trì Tham khảo Chính trị thường niên cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam – New Zealand lần thứ 11 tại thủ đô Wellington, New Zealand.