Lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Không chỉ có xã đầu tiên về đích nông thôn mới nâng cao ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, hiện nay, nhiều địa phương khác ở huyện Đắk R'lấp cũng đạt nhiều kết quả tích cực.

Chủ động xây dựng nông thôn mới

Hơn 10 năm qua, từ cấp thôn, bon, buôn cho đến cấp xã, huyện ở huyện Đắk R'lấp đã rất tích cực, chủ động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Toàn xã Nghĩa Thắng có 9 thôn và 1 bon đồng bào dân tộc tại chỗ với tổng diện tích tự nhiên hơn 4.690ha. Với nhiều nỗ lực, cố gắng, đến thời điểm này, thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 thì toàn xã Nghĩa Thắng đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Điển hình nhất phải kể đến tiêu chí giao thông, tỉ lệ đường trục xã, liên xã đã được nhựa hóa và bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông - Vận tải là 19,5/19,5km, đạt 100%. Tỉ lệ km đường trục thôn và đường liên thôn được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm là 19,95/19,95km, đạt 100%.

Bên cạnh đó, đường ngõ xóm có mặt đường, không lầy lội vào mùa mưa, đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm là 45,1/45,1km, đạt 100%. Tỉ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm là 3.8/3.8km, đạt 100%.

Theo lãnh đạo UBND xã Nghĩa Thắng, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục huy động nhiều nguồn lực khác nhau để tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân và sớm về đích xã nông thôn mới nâng cao.

Bộ mặt nông thôn ở xã Nghĩa Thắng đang đổi thay phát triển từng ngày. Ảnh: Phan Tuấn
Bộ mặt nông thôn ở xã Nghĩa Thắng đang đổi thay phát triển từng ngày. Ảnh: Phan Tuấn

Tương tự, từ năm 2021 đến nay, thực hiện theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, UBND xã Đắk Ru đã chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Nhờ đó, địa phương đã phát huy tối đa nội lực của nhân dân tích cực tham gia xây dựng các công trình, hạng mục nhằm hướng đến mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian gần nhất.

Đến thời điểm này, toàn xã Đắk Ru đã đạt 15/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, bao gồm các tiêu chí quan trọng như: Thuỷ lợi; điện; trường học; cơ sở vật chất văn hoá; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; nhà ở dân cư; thu nhập; giảm nghèo đa chiều...

Hiện tại, xã Đắk Ru đang nỗ lực huy động các nguồn lực tiếp tục phấn đấu hoàn thành 4 tiêu chí còn lại như: Giao thông, lao động, y tế, môi trường và An toàn thực phẩm... để về đích xã nông thôn mới nâng cao.

Theo ông Trần Công Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Đắk R'lấp, ngay từ khi bắt tay xây dựng chương trình nông thôn mới, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng vào cuộc.

Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, công chức và người dân về xây dựng nông thôn mới đã có chuyển biến rõ rệt. Về phía người dân ngày càng tích cực, chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm sáng tạo, có ý thức trong việc đóng góp xây dựng quê hương thêm phần giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nhiều trường học trên địa bàn huyện Đắk R'lấp được đầu tư xây dựng khang trang, bảo đảm cho học sinh học tập. Ảnh: Phan Tuấn
Nhiều trường học trên địa bàn huyện Đắk R'lấp được đầu tư xây dựng khang trang, bảo đảm cho học sinh học tập. Ảnh: Phan Tuấn

Nhiều kết quả tích cực

Theo UBND huyện Đắk R'lấp, đến nay, trên địa bàn huyện có 10/10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đối với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 thì toàn huyện Đắk R'lấp hiện đã đạt được 174/190 tiêu chí.

Trong đó, có 1 xã đạt 19/19 tiêu chí là xã Đăk Wer; 4 xã Nhân Cơ, Nhân Đạo, Nghĩa Thắng và Hưng Bình cơ bản đảm bảo 19/19 tiêu chí xã Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; 1 xã đạt 17 tiêu chí là xã Đạo Nghĩa; 2 xã đạt 16/19 tiêu chí là xã Đắk Sin, Quảng Tín; 2 xã đạt 15/19 tiêu chí là xã Kiến Thành, và Đắk Ru.

Đối với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thì toàn huyện đã đạt 95/190 tiêu chí. Hiện xã Đăk Wer đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, còn xã Nhân Cơ đã cơ bản đạt 19 tiêu chí là và huyện đang hoàn thiện hồ sơ trình hội đồng thẩm định tỉnh thẩm định...

Cũng theo ông Trần Công Dũng, từ khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, bộ mặt nông thôn của xã trên địa bàn huyện đã có nhiều đổi mới theo hướng hiện đại hóa nhưng không mất đi bản sắc dân tộc của địa phương.

Hệ thống cơ sở vật chất như đường giao thông, điện, trường học, chợ, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư... được đầu tư xây dựng và ngày càng hoàn thiện, hiện đại đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

"Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, kinh tế ngày càng phát triển, văn hóa, xã hội ngày càng được nâng cao. hệ thống chính trị xã hội được giữ vững" - ông Dũng phấn khởi cho biết thêm.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Huyện vùng biên ở Đắk Nông gặp khó khi xây dựng nông thôn mới

Phan Tuấn |

Tuy Đức là huyện biên giới của tỉnh Đắk Nông. Do có xuất phát điểm thấp, tỉ lệ hộ nghèo cao, dân cư phân bố không tập trung... nên đến thời điểm này, trên địa bàn huyện chưa có xã nào về đích nông thôn mới.

Thanh Hóa phấn đấu đến 2025 có 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu sẽ có 17 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đổi thay trên xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

Xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đạt xã nông thôn mới nâng cao. Đây là kết quả phấn đấu không ngừng nghỉ của chính quyền, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã.

Đắk Nông gắn xây dựng nông thôn mới với xóa đói, giảm nghèo bền vững

Anh Tuấn |

Thời gian qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông luôn đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển cơ sở hạ tầng ở khu vực nông thôn, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Nhờ đó, hiện nay, nhiều miền quê trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã từng bước được "thay da, đổi thịt" theo hướng khang trang, hiện đại và đồng bộ.

Cựu Vụ phó khai lý do đề nghị Việt Á tham gia nghiên cứu kit test

Việt Dũng |

Trịnh Thanh Hùng khai, do thời gian cấp bách, không tìm được doanh nghiệp khác, bản thân chỉ biết Công ty Việt Á có đủ năng lực, điều kiện tham gia nghiên cứu kit test.

Đi xe máy lên Vành đai 3 trên cao tránh ùn tắc, loạt lái xe nhận kết đắng

Tô Thế |

Từ việc muốn đi làm sớm, tránh ùn tắc, nhiều người đã phải nộp tiền phạt, tạm giữ xe, bằng lái vì điều khiển xe máy lên Vành đai 3 trên cao (Hà Nội).

83 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, 59 người có khuyết điểm từ trước

Vương Trần |

Thường trực Ban Bí thư cho biết, vừa qua, 83 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, trong đó 59 cán bộ vi phạm do khuyết điểm từ trước, 24 đảng viên do vi phạm tại thời điểm hiện nay.

Đến năm 2050, Hà Nam trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 27.12, Văn phòng Chính phủ thông tin, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1686/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Huyện vùng biên ở Đắk Nông gặp khó khi xây dựng nông thôn mới

Phan Tuấn |

Tuy Đức là huyện biên giới của tỉnh Đắk Nông. Do có xuất phát điểm thấp, tỉ lệ hộ nghèo cao, dân cư phân bố không tập trung... nên đến thời điểm này, trên địa bàn huyện chưa có xã nào về đích nông thôn mới.

Thanh Hóa phấn đấu đến 2025 có 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu sẽ có 17 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đổi thay trên xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

Xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đạt xã nông thôn mới nâng cao. Đây là kết quả phấn đấu không ngừng nghỉ của chính quyền, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã.

Đắk Nông gắn xây dựng nông thôn mới với xóa đói, giảm nghèo bền vững

Anh Tuấn |

Thời gian qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông luôn đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển cơ sở hạ tầng ở khu vực nông thôn, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Nhờ đó, hiện nay, nhiều miền quê trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã từng bước được "thay da, đổi thịt" theo hướng khang trang, hiện đại và đồng bộ.