Kỳ vọng của người dân khi đóng góp ý kiến cho đề án lập Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Sáng ngày 3.10, người dân quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức (TPHCM) bắt đầu bỏ phiếu đóng góp ý kiến cho đề án thành lập Thành phố Thủ Đức.

Nội dung của phiếu lấy ý kiến sẽ có 2 phần gồm nội dung "sắp xếp quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính mới" và "đơn vị hành chính mới lấy tên Thành phố Thủ Đức". Người nhận phiếu được lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý với mỗi nội dung trên.

Theo ghi nhận, từ 7h sáng, tại trụ sở khu phố 3, phường Bình Chiểu (Quận Thủ Đức), một số người dân đã có mặt để bỏ phiếu.

Là một trong những người đầu tiên bỏ lá phiếu đóng góp cho đề án thành lập Thành phố Thủ Đức, anh Nguyễn Văn Thành (45 tuổi, khu phố 3, phường Bình Chiểu) đồng tình với việc sáp nhập ba quận 2, 9 và Thủ Đức thành Thành phố Thủ Đức.

Theo anh Thành, cái lợi trước mắt người dân thấy được là giá nhà đất ở quận Thủ Đức đã tăng 10 – 20%. Anh Thành kỳ vọng sau khi sáp nhập, đời sống của người dân sẽ được nâng cao hơn và những nguyện vọng chính đáng của dân được thực hiện.

Nói về tên thành phố mới là Thủ Đức, anh Nguyễn Văn Thành cho rằng Thủ Đức là địa danh gắn liền với văn hóa và người dân không chỉ TPHCM mà cũng đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân các miền xung quanh và cả nước. Nói đến Thủ Đức thì rất nhiều người biết. Vậy nên lấy tên Thành phố Thủ Đức sau khi sáp nhập là thích hợp.

Các trụ sở khu phố ở Thủ Đức hướng dẫn người dân bỏ phiếu.
Các trụ sở khu phố ở Thủ Đức hướng dẫn người dân bỏ phiếu. Ảnh: Anh Tú
Đa số người dân đồng tình việc sáp nhập nhưng còn lo lắng tốn thời gian và tiền bạc để làm lại giấy tờ.  Ảnh: Minh Quân
Đa số người dân đồng tình việc sáp nhập nhưng còn lo lắng tốn thời gian và tiền bạc để làm lại giấy tờ. Ảnh: Anh Tú

Còn bà Vân Anh (50 tuổi, khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) cho rằng ngày xưa huyện Thủ Đức tách ra thành 3 quận giờ sáp nhập lại thành một là hợp lý.

Bà Vân Anh cho rằng khi lên thành phố sẽ tốt hơn cho người dân rất nhiều, đời sống vật chất được nâng cao, môi trường sạch đẹp hơn. Theo bà Vân Anh, điều mà người dân quan tâm nhất là sau khi sáp nhập các vấn đề bức xúc từ bấy lâu nay như ngập nước, kẹt xe sẽ được giải quyết triệt để.

Về việc lấy tên Thành phố Thủ Đức sau khi sáp nhập 3 quận, bà Vân Anh cho biết tên nào cũng được, người dân ủng hộ theo chính sách của Nhà nước.

Bỏ phiếu tại khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.
Bỏ phiếu tại khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Ảnh: Anh Tú
Đa số người dân đều đồng tình với việc sát nhập ba quận thành Thành phố Thủ Đức.   Ảnh: Anh Tú
Đa số người dân đều đồng tình với việc sáp nhập ba quận thành Thành phố Thủ Đức. Ảnh: Anh Tú

Bà Hoàng Thị Phước Xuân - Bí thư Khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh cho biết trong buổi sáng đã có hơn 80% trong số hơn 1.300 hộ dân khu phố đã tới bỏ phiếu về việc sáp nhập. Theo bà Xuân, đến 19h là hết thời gian lấy ý kiến, khi đó sẽ mở thùng phiếu để kiểm phiếu.

Bà Xuân cho biết, hầu hết người dân trong khu phố đến bỏ phiếu đều rất phấn khởi và mong muốn sau khi sáp nhập thì hạ tầng giao thông ở thành phố mới sẽ được đầu tư đồng bộ.

Tuy nhiên, điều nhiều người dân còn băn khoăn và lo lắng nhất là phải tốn thời gian, tiền bạc để thay đổi thông tin hồ sơ, giấy tờ... "Nguyện vọng của người dân là sau khi sáp nhập, chính quyền phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân dễ dàng làm lại hồ sơ" - bà Xuân nói.

Trong sáng cùng ngày, cử tri 19 phường trên địa bàn TPHCM ở các quận 2, 3, 4, 5, 10 và quận Phú Nhuận cũng được lấy ý kiến về việc sáp nhập các phường và tên phường mới.

Trong ngày 3.10, tổ lấy ý kiến cử tri tại từng khu phố gửi biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu và kết quả kiểm phiếu về UBND phường. UBND phường tổng hợp, báo kết quả gửi HĐND và UBND quận trước ngày 5.10.

Sau đó, UBND quận tổng hợp gửi HĐND quận và UBND thành phố trước ngày 7.10. UBND thành phố tổng hợp, lập báo cáo gửi HĐND thành phố và Chính phủ trước ngày 9.10.

Sau khi lấy ý kiến cử tri, nếu có trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn tán thành phương án sắp xếp, HĐND các cấp thảo luận, biểu quyết tán thành hoặc không tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính.

Các phường sẽ họp HĐND ngày 9.10; một ngày sau, HĐND quận tổ chức họp; ngày 12.10, HĐND thành phố sẽ họp. Sau đó, thành phố hoàn thiện đề án trình Bộ Nội vụ trước ngày 25.10.

MINH QUÂN - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay, TPHCM lấy ý kiến người dân việc sáp nhập quận, phường

MINH QUÂN |

Hôm nay (ngày 3.10), đồng loạt người dân ba quận 2, 9, Thủ Đức và 19 phường thuộc quận 2, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận (TPHCM) được lấy ý kiến về sáp nhập các đơn vị hành chính nơi mình cư trú. Theo ghi nhận của phóng viên trước ngày khảo sát, đa phần người dân đồng tình với chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn về việc chuyển đổi giấy tờ, tên gọi đơn vị hành chính mới khi sáp nhập.

Lý do gấp rút thực hiện đề án thành lập Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN |

Đề án thành lập Thành phố Thủ Đức đang được TPHCM gấp rút hoàn thiện các bước thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bởi nếu chậm trễ sẽ phải chờ thêm ít nhất 5 năm.

Quy hoạch Thành phố Thủ Đức: Kỳ vọng là nơi đáng sống

Huyền Trần |

TPHCM đang triển khai nghiên cứu, quy hoạch TP.Thủ Đức trong tương lai theo hướng hiện đại, xanh sạch đẹp, có khả năng tương tác cao và trở thành nơi đáng sống. Nhưng với người dân chỉ mong Thành phố Thủ Đức hết cảnh ngập lụt, kẹt xe là cảm thấy hài lòng.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Hôm nay, TPHCM lấy ý kiến người dân việc sáp nhập quận, phường

MINH QUÂN |

Hôm nay (ngày 3.10), đồng loạt người dân ba quận 2, 9, Thủ Đức và 19 phường thuộc quận 2, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận (TPHCM) được lấy ý kiến về sáp nhập các đơn vị hành chính nơi mình cư trú. Theo ghi nhận của phóng viên trước ngày khảo sát, đa phần người dân đồng tình với chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn về việc chuyển đổi giấy tờ, tên gọi đơn vị hành chính mới khi sáp nhập.

Lý do gấp rút thực hiện đề án thành lập Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN |

Đề án thành lập Thành phố Thủ Đức đang được TPHCM gấp rút hoàn thiện các bước thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bởi nếu chậm trễ sẽ phải chờ thêm ít nhất 5 năm.

Quy hoạch Thành phố Thủ Đức: Kỳ vọng là nơi đáng sống

Huyền Trần |

TPHCM đang triển khai nghiên cứu, quy hoạch TP.Thủ Đức trong tương lai theo hướng hiện đại, xanh sạch đẹp, có khả năng tương tác cao và trở thành nơi đáng sống. Nhưng với người dân chỉ mong Thành phố Thủ Đức hết cảnh ngập lụt, kẹt xe là cảm thấy hài lòng.