Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10: An toàn, nghiêm túc là mục tiêu hàng đầu

Hà Trang Huyên |

Từ 16-18.7, nhiều tỉnh, thành phố sẽ diễn ra kỳ thi lớp 10 THPT năm học 2020-2021. Đặc biệt, tại các thành phố lớn như: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, kỳ thi này luôn được ví như một cuộc đua căng thẳng với tỉ lệ “chọi” cao ngất ngưởng. Năm nay, sẽ có khoảng 70.000 học sinh của 2 thành phố lớn này không có suất vào trường công lập.

Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng

Sáng nay 16.7, khoảng 82.000 thí sinh dự thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở TPHCM sẽ bước vào ngày thi đầu tiên với 2 môn Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Trong sáng 15.7, các thí sinh đã đến phòng thi, nghe hướng dẫn quy chế thi vào lớp 10. Đây là năm đầu tiên Sở GDĐT TPHCM dành riêng một buổi để thí sinh đến điểm thi làm thủ tục, nhận phòng thi. Nhằm đảm bảo sức khoẻ cho thí sinh cũng như phòng tránh dịch COVID-19,  năm nay các điểm thi tại TPHCM không tổ chức lễ khai mạc kỳ thi. Vì thế, trong 2 ngày thi chính, thí sinh không phải đến điểm thi quá sớm như mọi năm.

Điểm mới trong làm thủ tục thi năm nay là ngoài thẻ dự thi, thẻ học sinh, chứng minh nhân dân (nếu có), thí sinh vào phòng thi phải mang theo giấy khai sinh để cán bộ coi thi đối chiếu thông tin. Trong ngày 15.7, thí sinh sai sót về thông tin cá nhân được báo cáo Sở GDĐT TPHCM để chỉnh sửa. Những thí sinh không tham gia buổi sinh hoạt quy chế sẽ được nhắc lại thông tin quan trọng vào sáng 16.7.

Năm nay, TPHCM có khoảng 82.000 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi có 74.912 thí sinh dự thi lớp 10 thường, 6.524 thí sinh dự thi lớp 10 chuyên và 857 thí sinh dự thi lớp 10 tích hợp. Để phục vụ kỳ thi, sở đã triệu tập 11.446 cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi và 3.430 cán bộ, giáo viên làm công tác chấm thi tuyển sinh vào lớp 10. Kỳ thi sẽ được tổ chức ở 135 trường trung học có đầy đủ cơ sở vật chất đảm bảo an toàn thi cử để làm điểm thi (trong đó có 125 điểm thi vào lớp 10 thường và 10 điểm thi vào lớp 10 chuyên).

Cũng trong sáng nay, gần 89.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020 - 2021 của Hà Nội sẽ làm thủ tục dự thi. Trong các ngày 17 và 18.7 với 3 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ thay vì 4 môn như năm ngoái. Hai bài thi môn Toán và Ngữ văn sẽ diễn ra theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút, còn môn Ngoại ngữ sẽ diễn ra theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút.

Thông tin từ Sở GDĐT Hà Nội, ngày 15.7, các điểm trường của 172 điểm thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội đã nhận bàn giao cơ sở vật chất với yêu cầu đảm bảo chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho thí sinh trong thời tiết nắng nóng.

Phó Giám đốc Sở Phạm Văn Đại đã yêu cầu các điểm thi rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác an ninh, an toàn tại điểm thi; chuẩn bị đầy đủ quạt mát, nước uống, những nơi có máy điều hòa nhiệt độ cần bật để phục vụ thí sinh... Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được tăng cường để đảm bảo kỳ thi diễn ra một cách an toàn, nghiêm túc, đảm bảo quyền lợi học sinh.

Học sinh hồi hộp, phụ huynh lo lắng

Trước kỳ thi quan trọng, tâm lý của học sinh và phụ huynh đều hồi hộp, lo lắng, nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng bước vào kỳ thi.

Dương Thùy Linh (học sinh lớp 9, Trường THCS Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 rất quan trọng đối với em, đòi hỏi bản thân phải có sự chuẩn bị tốt. Vì vậy, em đã chuẩn bị cho mình đầy đủ các tri thức cần có và một sức khỏe thật tốt để hết mình chiến đấu với kỳ thi sắp tới”.

Đứng ngóng con làm thủ tục thi tại điểm thi THPT Trưng Vương, các phụ huynh dõi theo con với ánh mắt lo lắng. Bà Bích Thuận (quận Phú Nhuận, TPHCM) cho biết, nghỉ làm 2 ngày để đồng hành cùng con. “Tôi hạn chế nhắc chuyện đậu, rớt, chỉ khuyên con thoải mái mới làm tốt bài thi” - bà Thuận nói.

Dành lời khuyên cho học sinh bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất, ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Anhxtanh Hà Nội - cho rằng, học sinh cần bình tĩnh, đọc kỹ đề bài, đảm bảo ngủ đủ giấc để có sức khỏe tốt nhất. Việc tập dượt và làm thử nhiều đề thi để không bị bối rối hay bị ảnh hưởng bởi những câu hỏi khó hay câu hỏi lạ là điều cần thiết.

Cô giáo Mai Thị Ánh Nguyệt (giáo viên Ngữ văn, Trường THCS Nguyễn Công Trứ, quận Ba Đình, Hà Nội) lưu ý việc quan trọng nhất là học sinh cần chú ý sức khỏe, quan tâm đến chế độ ăn uống và thời gian ngủ nghỉ của mình. Trước ngày thi nên thư giãn và tạo năng lượng tích cực cho bản thân.

“Khi bước vào phòng thi, quan trọng nhất là phải bình tĩnh và nên ghi lại những điều thầy cô dặn vào giấy nháp. Nhận được đề thi, phải đọc kỹ đề và xác định rõ kiến thức trọng tâm cần trả lời. Nếu các bạn mất bình tĩnh, hãy đọc câu “thần chú”: Bài này cô đã dạy. Thi là kiểm tra kiến thức đã học, vì vậy hãy bình tĩnh để trả lời” - cô Ánh Nguyệt đưa ra lời khuyên.

Hà Trang Huyên
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội 24h: Chốt thời gian kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội chính thức chốt thời gian kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020; Hà Nội đề xuất Chính phủ kéo dài thời gian cách ly xã hội đến 30.4... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội chính thức chốt thời gian kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020

Nguyễn Hà |

UBND Hà Nội đã quyết định điều chỉnh thời gian hoàn thành học kỳ II cũng như thời gian hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông.

Nhiều đổi mới trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Đặng Chung |

Nhiều tỉnh, thành đã có phương án cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào học 2020-2021 theo hướng thi các môn tổ hợp để tránh tình trạng học tủ – học lệch.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hà Nội 24h: Chốt thời gian kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội chính thức chốt thời gian kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020; Hà Nội đề xuất Chính phủ kéo dài thời gian cách ly xã hội đến 30.4... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội chính thức chốt thời gian kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020

Nguyễn Hà |

UBND Hà Nội đã quyết định điều chỉnh thời gian hoàn thành học kỳ II cũng như thời gian hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông.

Nhiều đổi mới trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Đặng Chung |

Nhiều tỉnh, thành đã có phương án cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào học 2020-2021 theo hướng thi các môn tổ hợp để tránh tình trạng học tủ – học lệch.