Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Xử lý người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra gian lận

ĐẶNG CHUNG |

Chỉ còn hai tháng nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra. Bộ GDĐT cùng các địa phương đang gấp rút chuẩn bị, quyết tâm tổ chức kỳ thi một cách công bằng, nghiêm túc. Một trong những giải pháp được đưa ra là gắn trách nhiệm với từng cá nhân cụ thể. Sai phạm ở đâu, địa phương nào để xảy ra gian lận, Chủ tịch UBND tỉnh nơi đó sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xử lý.

Bộ GDĐT không buông xuôi, khoán trắng

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, ngày 5.6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 địa phương, cùng bàn bạc công tác phối hợp tổ chức kỳ thi. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh những vụ gian lận thi cử rúng động năm 2018 được xét xử và rất nhiều cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi đã vướng vòng lao lý. Đây là bài học để ngành giáo dục, các địa phương thể hiện trách nhiệm với học sinh cả nước, để kỳ thi có quy mô quốc gia nhất định phải diễn ra nghiêm túc.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại cuộc họp chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, ngày 5.6. Ảnh: Bích Hà
Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại cuộc họp chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, ngày 5.6. Ảnh: Bích Hà

Theo Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ, có rất nhiều lý do để bộ và các địa phương phải làm được điều này, nhằm đảm bảo quyền lợi cho mọi học sinh. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ là cơ sở để xét công nhận tốt nghiệp THPT cho học sinh, đánh giá chất lượng dạy học của nhà trường và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục. “Kỳ thi do đó phải đảm bảo yêu cầu nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng” - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh.

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra trong 2 ngày (9 và 10.8), cơ bản ổn định như năm 2019. Từ năm 2021-2025, kỳ thi có thể đổi mới thêm là thi trên máy tính ở nơi có điều kiện, còn lại cơ bản vẫn ổn định. Ngoài ra, kỳ thi năm nay sẽ tăng cường tự chủ của các địa phương trong việc tổ chức kỳ thi. Chủ tịch UBND tỉnh sẽ chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương mình. Địa phương nào để xảy ra sai phạm, chủ tịch tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tại địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm.

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Bộ GDĐT sẽ tập trung vào một số việc như chỉ đạo chung về kỳ thi; xây dựng quy chế, các văn bản hướng dẫn; tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, nghiệp vụ thanh tra; xây dựng, cung cấp đề thi cho các hội đồng thi; cung cấp các phần mềm phục vụ tổ chức thi dùng chung cả nước; tổ chức thanh tra, kiểm tra các khâu của kỳ thi.

Nói thêm về “trách nhiệm cụ thể của Bộ GDĐT,  Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, bộ sẽ không buông xuôi, khoán trắng cho địa phương, mà tăng cường vai trò quản lý thông qua công tác thanh tra, kiểm tra.

“Năm nay dù không được huy động trực tiếp coi thi, chấm thi nhưng cán bộ, giảng viên các trường đại học sẽ có mặt trong các đoàn thanh tra, kiểm tra ở tất cả các khâu của kỳ thi như chuẩn bị kỳ thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, chấm thi phúc khảo ” - Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.

Chú trọng khâu lựa chọn cán bộ

Ngoài việc làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể trong khâu phối hợp tổ chức kỳ thi, để phòng ngừa được gian lận, Bộ GDĐT cho biết sẽ tăng cường các giải pháp kỹ thuật, đặc biệt là khâu thanh tra với sự tham gia của “ba cấp” gồm: Thanh tra của Bộ GDĐT, Thanh tra tỉnh và Thanh tra thuộc Sở GDĐT. Những cán bộ có năng lực chuyên môn tốt và kinh nghiệm tổ chức thi của các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục được huy động tham gia công tác thanh tra, kiểm tra.

Một giải pháp nữa để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, theo ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) là năm nay bộ thực hiện đối sánh, phân tích kết quả thi và kết quả học tập ở bậc THPT của thí sinh. Đây là bước quan trọng phản ánh chất lượng dạy học ở từng địa phương. Đồng thời cũng giúp phát hiện ra những nơi có bất thường để kiểm tra, đánh giá.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cũng nhấn mạnh, dù có nhiều giải pháp kỹ thuật, nhưng yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất. Dù quy chế chưa bắt buộc, nhưng kinh nghiệm là khi lựa chọn cán bộ, các địa phương nên phối hợp với lực lượng công an để xác minh, lựa chọn được những cán bộ tốt nhất tham gia tổ chức kỳ thi. Trong quá trình tập huấn công tác tổ chức thi, thanh tra thi, Bộ GDĐT cũng sẽ nâng cao yêu cầu, đòi hỏi mỗi cán bộ được lựa chọn tham gia kỳ thi phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình.

Về phía địa phương, khi phải chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, các địa phương cho biết đã đưa ra nhiều giải pháp để kỳ thi diễn ra an toàn.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý, năm nay thành phố dự kiến có 80.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 2.000 thí sinh so với năm trước. Hà Nội sẽ chuẩn bị hơn 3.300 phòng thi đầy đủ cơ sở vật chất, bảo đảm tổ chức kỳ thi diễn ra nghiêm túc. Còn tại TPHCM, theo ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM, TP tự tin sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 một cách an toàn. Trong các khâu tổ chức kỳ thi, thì khâu bảo quản đề thi và chấm thi là quan trọng nhất, nên TPHCM sẽ đặc biệt chú trọng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ có 5 bài thi, trong 2 ngày

Kỳ thi sẽ có 5 bài thi gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên (gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thời gian làm bài thi Ngữ văn 120 phút; Toán 90 phút; Ngoại ngữ 60 phút; 50 phút đối với mỗi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

Thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và một bài thi bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh GDTX có thể dự thi bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh. Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tốt nghiệp trung cấp (thí sinh tự do) tham dự kỳ thi được dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo nguyện vọng.

Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, KHTN và KHXH thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

ĐẶNG CHUNG
TIN LIÊN QUAN

Phối hợp với công an để xác minh, lựa chọn cán bộ chấm thi tốt nghiệp THPT

Đặng Chung |

Cán bộ tham gia các khâu in sao đề thi, bảo quản bài thi, chấm thi tốt nghiệp THPT năm nay được lựa chọn theo tiêu chí là những người có tinh thần trách nhiệm cao và có kinh nghiệm. Đặc biệt, Bộ GDĐT đề nghị các địa phương nên phối hợp với lực lượng công an để xác minh, lựa chọn được những cán bộ đủ tài và đức để tham gia tổ chức kỳ thi.

Chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đặng Chung |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ được tổ chức trong hai ngày 9 và 10.8. Chính phủ đã giao Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương.

Giáo dục 24/7: Lịch thi tốt nghiệp THPT 2020 chính thức

TUẤN ANH - ĐỨC THIỆN - HOÀI ANH |

Chính thức chốt ngày thi tốt nghiệp THPT 2020; 3 ĐH Việt Nam lọt danh sách các trường ĐH tốt nhất châu Á năm 2020,... là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động ngày 4.6.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Phối hợp với công an để xác minh, lựa chọn cán bộ chấm thi tốt nghiệp THPT

Đặng Chung |

Cán bộ tham gia các khâu in sao đề thi, bảo quản bài thi, chấm thi tốt nghiệp THPT năm nay được lựa chọn theo tiêu chí là những người có tinh thần trách nhiệm cao và có kinh nghiệm. Đặc biệt, Bộ GDĐT đề nghị các địa phương nên phối hợp với lực lượng công an để xác minh, lựa chọn được những cán bộ đủ tài và đức để tham gia tổ chức kỳ thi.

Chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đặng Chung |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ được tổ chức trong hai ngày 9 và 10.8. Chính phủ đã giao Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương.

Giáo dục 24/7: Lịch thi tốt nghiệp THPT 2020 chính thức

TUẤN ANH - ĐỨC THIỆN - HOÀI ANH |

Chính thức chốt ngày thi tốt nghiệp THPT 2020; 3 ĐH Việt Nam lọt danh sách các trường ĐH tốt nhất châu Á năm 2020,... là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động ngày 4.6.