Kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tại thị Quảng trường Giải phóng ở thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (1972 – 2022).

Lễ kỷ niệm nói trên diễn ra vào ngày 12.7, với sự tham gia của các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh, sĩ quan và hơn 2.300 cựu chiến binh trên cả nước. Tại đây, các tổ chức, cá nhân cũng đã hỗ trợ hơn 500 triệu đồng để xây 10 căn nhà tình nghĩa và tặng quà cho các đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.

Được biết, lễ kỷ niệm nhằm tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ hi sinh trong chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 và đồng bào nạn nhân chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.

50 năm trước, Thành cổ Quảng Trị gắn liền với chiến công hiển hách 81 ngày đêm với sự chiến đấu, hi sinh của hàng vạn quân và dân, góp phần làm nên thắng lợi vang dội trong công cuộc chống địch tái chiếm thị xã Quảng Trị.

Ước tính, địch đã dội xuống đây hơn 328.000 tấn bom đạn, tương đương với 7 quả bom nguyên tử.

Đã 50 năm trôi qua nhưng âm hưởng của cuộc chiến đấu 81 ngày đêm mùa hè lịch sử năm 1972 ở Thành Cổ Quảng Trị vẫn vang vọng mãi. Thành Cổ Quảng Trị và dòng sông Thạch Hãn trở thành tượng đài bất tử, mãi là cội nguồn cho những cuộc hành hương ngược dòng lịch sử cho những ai muốn chiêm nghiệm lẽ sống và sự hi sinh cao cả.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị mong muốn, những hoạt động đầy nghĩa tình đồng đội của Hội sẽ tiếp tục được nhân lên để động viên hơn nữa thân nhân gia đình thương binh liệt sĩ.

Ông Đồng ví, mỗi mét vuông đất tại Thành cổ Quảng Trị hôm nay là một mét máu và sự hi sinh của chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ, của cán bộ và nhân dân Quảng Trị. Để xứng đáng với sự hi sinh của các liệt sĩ trên mảnh đất này, trách nhiệm của mỗi cấp uỷ, chính quyền và người dân Quảng Trị nói riêng, cả nước nói chung là phải làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân liệt sĩ.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Cảm động bức thư dự cảm ngày mất của liệt sĩ chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Thành cổ Quảng Trị những ngày này có rất đông cán bộ, cựu chiến binh, người dân đến thăm viếng. Đến đây, ai cũng xúc động trước bức thư của anh Lê Văn Huỳnh (quê ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) với dự cảm mình sẽ hy sinh khi đang chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Những ngày bom lửa ác liệt, anh biên thư, nhắn nhủ đến mẹ, vợ, người thân... đặc biệt là chỉ dẫn cho gia đình địa điểm mình được chôn cất khi hy sinh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký phát hành bộ tem 50 năm bảo vệ Thành cổ

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký phát hành bộ tem 50 năm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị và dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị.

Khánh Hòa đầu tư 166 tỉ đồng tu bổ Thành cổ Diên Khánh

Hữu Long |

Khánh Hòa - Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia; phục vụ tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, địa phương sẽ đầu tư 166 tỉ đồng nhằm tu bổ Thành cổ Diên Khánh.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Cảm động bức thư dự cảm ngày mất của liệt sĩ chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Thành cổ Quảng Trị những ngày này có rất đông cán bộ, cựu chiến binh, người dân đến thăm viếng. Đến đây, ai cũng xúc động trước bức thư của anh Lê Văn Huỳnh (quê ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) với dự cảm mình sẽ hy sinh khi đang chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Những ngày bom lửa ác liệt, anh biên thư, nhắn nhủ đến mẹ, vợ, người thân... đặc biệt là chỉ dẫn cho gia đình địa điểm mình được chôn cất khi hy sinh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký phát hành bộ tem 50 năm bảo vệ Thành cổ

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký phát hành bộ tem 50 năm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị và dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị.

Khánh Hòa đầu tư 166 tỉ đồng tu bổ Thành cổ Diên Khánh

Hữu Long |

Khánh Hòa - Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia; phục vụ tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, địa phương sẽ đầu tư 166 tỉ đồng nhằm tu bổ Thành cổ Diên Khánh.