Kỷ luật Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang từ chối nhận quyết định điều động

Bảo Trung |

Chiều 22.8, theo thông tin từ Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang, đơn vị này đã trao quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Thành Nhơn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh này cho hay, Quyết định kỷ luật được đưa ra vì ông Nhơn không nhận quyết định điều động của UBND tỉnh Hậu Giang về công tác tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Ông Nguyễn Thành Nhơn cũng xác nhận, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức trao quyết định kỷ luật cho ông.

Ông Nhơn cho biết, tại buổi trao quyết định, ông không có bất cứ ý kiến gì và đang chờ lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang có quyết định về mặt chính quyền xem có hủy quyết định điều động cũ và chuyển ông đến nơi khác phù hợp hơn hay không.

Trước đó, vào ngày 30.5, UBND tỉnh Hậu Giang đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nhơn về làm Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ. Tuy nhiên, ông Nhơn không đồng ý và không nhận quyết định điều động.

Được biết, ông Nguyễn Thành Nhơn 52 tuổi, quê Cần Thơ, trình độ cử nhân luật, cử nhân chính trị, có 27 năm công tác trong ngành tư pháp. Năm 2004, tỉnh Cần Thơ chia tách thành TP.Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, ông Nhơn được điều động về Sở Tư pháp Hậu Giang, giữ chức Phó giám đốc từ năm 2011.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Phó Giám đốc Sở Tư pháp từ chối điều động: “Tôi chấp nhận bị kỷ luật!”

TRẦN LƯU |

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang nói rằng, việc điều chuyển ông về Hội Chữ thập đỏ là việc làm của tổ chức cán bộ, ông không bình luận đúng hay sai; nhưng điều chuyển thì phải phù hợp với chuyên môn và nguyện vọng.

Vì sao Phó giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang không nhận quyết định điều động?

TRẦN LƯU |

Dù được động viên, nhưng Phó giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang Nguyễn Thành Nhơn một mực không đồng ý nhận quyết định điều động.

Bị tố nợ nần, Phó Giám đốc Sở xin nghỉ phép chữa bệnh

NGUYỄN TRI |

Thời gian qua, nhiều đơn thư gửi đến Sở LĐTBXH tỉnh Bình Định, tố cáo một Phó GĐ Sở này nợ nần với số tiền hàng chục tỉ đồng. Trước những cáo buộc này, vị Phó GĐ Sở xin nghỉ phép để chữa bệnh.

Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH): Nghìn tỉ đồng chôn chân tại các dự án dang dở

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, Dầu khí Nam Sông Hậu đang có 1.991 tỉ đồng xây dựng cơ bản dở dang dài hạn. Cũng trong năm 2022, doanh nghiệp này huy động gần 1.000 tỉ đồng trái phiếu để bổ sung vốn phục vụ sản xuất và phát triển các dự án.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Chuỗi cung ứng đa quốc gia đe dọa vị thế nhà sản xuất của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các công ty toàn cầu đang để mắt đến chuỗi cung ứng ở Châu Á gọi là Altasia - nhóm được coi là có nhiều tiềm năng để thay thế sản xuất ở Trung Quốc.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp từ chối điều động: “Tôi chấp nhận bị kỷ luật!”

TRẦN LƯU |

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang nói rằng, việc điều chuyển ông về Hội Chữ thập đỏ là việc làm của tổ chức cán bộ, ông không bình luận đúng hay sai; nhưng điều chuyển thì phải phù hợp với chuyên môn và nguyện vọng.

Vì sao Phó giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang không nhận quyết định điều động?

TRẦN LƯU |

Dù được động viên, nhưng Phó giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang Nguyễn Thành Nhơn một mực không đồng ý nhận quyết định điều động.

Bị tố nợ nần, Phó Giám đốc Sở xin nghỉ phép chữa bệnh

NGUYỄN TRI |

Thời gian qua, nhiều đơn thư gửi đến Sở LĐTBXH tỉnh Bình Định, tố cáo một Phó GĐ Sở này nợ nần với số tiền hàng chục tỉ đồng. Trước những cáo buộc này, vị Phó GĐ Sở xin nghỉ phép để chữa bệnh.