Kỷ luật nhiều cán bộ xã dùng bằng THPT không hợp pháp

TRẦN TUẤN |

Sáng 4.10, tin từ Phòng Nội vụ huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, UBND huyện Cẩm Xuyên vừa có quyết định xử lý kỷ luật một số cán bộ xã Cẩm Dương dùng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp

Cụ thể, cách chức Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Dương đối với ông Đặng Trọng Thạch; buộc thôi việc Trưởng Công an xã Cẩm Dương đối với ông Chu Trọng Hòa và cảnh cáo Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Cẩm Dương đối với ông Phan Ngọc Dưỡng.

Về mặt Đảng, cả 3 người trên đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng ủy xã.

Trước đó, sau khi có thông tin 4 cán bộ xã Cẩm Dương sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Cẩm Xuyên đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra xác minh, có 4 cán bộ (1 ủy viên Ban Thường vụ, 3 ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy xã) sử dụng bằng THPT không hợp pháp sau đó chỉnh sửa nội dung, gồm: Bà Chu Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã; ông Đặng Trọng Thạch, Phó Chủ tịch UBND xã; ông Chu Trọng Hòa, Trưởng Công an xã và Phan Ngọc Dưỡng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã. Thời điểm phát hiện, riêng bà Hiền đã chủ động xin nghỉ việc vì cũng vừa hết nhiệm kỳ.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ xã dùng bằng giả bị kỷ luật nhưng cho giữ chức hết nhiệm kỳ

Hữu Long |

Đảng ủy xã Ia Jlơi phát hiện vị Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã sử dụng bằng giả và xử lý kỷ luật; tuy vậy, Đảng ủy xã vẫn thống nhất cho bà này giữ chức vụ trên đến hết nhiệm kỳ này.

Nghi dùng bằng giả, Chủ tịch xã được cử về quê xác minh... chính mình!

Hữu Long |

Chủ tịch xã Ea Pô bị tố cáo sử dụng bằng cấp 3 không hợp pháp. Quá trình xác minh, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cư Jut lại cử chính ông Chủ tịch xã đi xác minh nguồn gốc bằng cấp của chính mình!?

Cán bộ xã dùng bằng giả, không trao cứu trợ cho dân nghèo

LÊ PHI LONG |

Ngày 19.4, tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, vừa ban hành kết luận kiểm tra và phát hiện các sai phạm liên quan đến một số lãnh đạo xã trên địa bàn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cán bộ xã dùng bằng giả bị kỷ luật nhưng cho giữ chức hết nhiệm kỳ

Hữu Long |

Đảng ủy xã Ia Jlơi phát hiện vị Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã sử dụng bằng giả và xử lý kỷ luật; tuy vậy, Đảng ủy xã vẫn thống nhất cho bà này giữ chức vụ trên đến hết nhiệm kỳ này.

Nghi dùng bằng giả, Chủ tịch xã được cử về quê xác minh... chính mình!

Hữu Long |

Chủ tịch xã Ea Pô bị tố cáo sử dụng bằng cấp 3 không hợp pháp. Quá trình xác minh, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cư Jut lại cử chính ông Chủ tịch xã đi xác minh nguồn gốc bằng cấp của chính mình!?

Cán bộ xã dùng bằng giả, không trao cứu trợ cho dân nghèo

LÊ PHI LONG |

Ngày 19.4, tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, vừa ban hành kết luận kiểm tra và phát hiện các sai phạm liên quan đến một số lãnh đạo xã trên địa bàn.