Sau vụ việc ngày 28.3.2024, một học sinh lớp 8 điều khiển xe máy bị tai nạn giao thông rồi tử vong tại TP Hạ Long, phóng viên đã có cuộc tìm hiểu về thực trạng học sinh sử dụng xe máy chưa đủ tuổi theo quy định trên địa bàn.
11h30 ngày 17.4, phóng viên có mặt tại cổng trường THCS Trới, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long trong vai một phụ huynh. Đối diện cổng trường có khoảng 10 xe máy điện dựng trước cửa các quán ăn nhanh, tạp hóa (thuộc khu 5, phường Hoành Bồ).
Sau khi phát hiện ra phóng viên đang chụp ảnh thì bất ngờ, một tốp học sinh dừng ngay việc lấy xe và nhắc nhau “đừng lấy xe, bị chụp ảnh gửi về trường đấy”. Đến 12h trưa, một vài học sinh đã mất kiên nhẫn đến lấy xe và ra về.
Tại một quán có xe máy điện dựng trước cửa, chủ quán bộc bạch: “Quán tôi là quán ăn nhanh phục vụ chủ yếu lúc đầu giờ sáng và khi các cháu tan trường. Có khoảng 4 chiếc xe máy điện cứ dựng trước cửa hàng, tôi nhắc mang xe vào trường để đây mất cắp không ai chịu trách nhiệm nhưng các cháu cứ để ở đấy”.
Theo Luật Giao thông đường bộ, những người đủ 16 tuổi trở lên sẽ được điều khiển xe gắn máy hoặc các phương tiện tương tự có dung tích xi-lanh không vượt quá 50cm3. Theo đó, học sinh cấp 2 có độ tuổi từ 11 - 14 tuổi và học sinh cấp 3 dưới 16 tuổi sẽ không được dùng xe máy điện để lưu thông trên đường.
Trước đó, phóng viên có mặt tại cổng Trường THPT Hoành Bồ, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long. Tại khu vực này, có 3 điểm học sinh để xe.
Tiếp cận một học sinh, phóng viên được biết, giờ không ai nhận trông giữ nữa nên nhiều xe để luôn trong ngõ, bãi đất trống tự khóa lại.
Làm việc với Ban giám hiệu Trường THPT Hoành Bồ, ông Đỗ Trọng Thế - Phó Hiệu trưởng - cho hay: “Qua công tác quản lý giám sát, nhà trường cũng nắm bắt được có học sinh để xe bên ngoài, những điểm gửi xe không phải chỉ trong nhà người thân. Các em có thể để trên vỉa hè, trong các ngõ, nhà không có người ở, những chỗ không cần người trông xe, không mất phí trông xe”.
Trường cũng đã phối hợp với Công an, chính quyền địa phương, có hôm phát hiện xe các em để ngoài khu vực cổng trường không có ai trông nom và đưa phương tiện về trụ sở xử lý, nhưng thi thoảng xe máy để như vậy lại xuất hiện.
Nhà trường rất mong muốn nhận được sự phối hợp của phụ huynh học sinh, không giao xe cho con khi đến trường, tránh những hậu quả đáng tiếc”.
Về nội dung này, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 14 HĐND khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh - bày tỏ quan điểm, Công an Quảng Ninh sẽ phối hợp với cơ quan chức năng, gia đình, nhà trường cương quyết thu hồi các phương tiện thay đổi, thay thế các linh kiện xe không đảm bảo đúng quy định.
Ngoài ra, sẽ xử lý trách nhiệm hình sự những trường hợp có hành vi giao phương tiện cho học sinh dưới độ tuổi theo quy định tham gia giao thông, đặc biệt khi xảy ra tai nạn hoặc khi khởi tố vụ án liên quan đến tổ chức đua xe.