Kỳ lạ chuyện phải cho công ty vay hàng trăm triệu đồng để được... về hưu

Trần Tuấn |

Khi nhận được quyết định nghỉ hưu, nhiều công nhân mới tá hoả khi biết rằng đã nhiều năm công ty không đóng tiền BHXH cho mình với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, cho dù hàng tháng công ty vẫn trừ khoản tiền này từ lương của họ...

Muốn về hưu cũng... không được

Đầu tháng 5.2019, ông Chu Hồng Điệp (61 tuổi, An Lão, Bình Lục, Hà Nam) nhận được quyết định nghỉ hưu từ công ty cổ phần công trình giao thông 116 (Thanh Xuân, Hà Nội) - nơi ông đã làm việc trong gần 40 năm.

Nhưng ông Điệp lại không thể hoàn thiện các thủ tục để về hưu do công ty cổ phần công trình giao thông 116 đã không đóng bảo hiểm xã hội cho ông trong 8 năm 6 tháng, tổng số tiền nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH) lên tới 225 triệu đồng, dù trước đó, hàng tháng công ty vẫn trừ tiền BHXH của ông Điệp.

"Thời điểm đó, giám đốc công ty là ông Trần Nam Hưng có nói với tôi nếu muốn về hưu thì cho công ty mượn số tiền hơn 200 triệu để công ty đóng cho BHXH nhưng lúc đó gia đình tôi không có tiền do công ty vẫn nợ tôi 100 triệu đồng tiền lương và 200 triệu đồng vay vốn", ông Điệp cho biết.

 
Ông Chu Hồng Điệp bên cuốn sổ BHXH mới tất toán đến tháng 12.2018.

Nghỉ làm, không có lương hưu, số tiền tiết kiệm lại đem hết cho công ty vay vốn nhưng vẫn bị công ty nợ 100 triệu tiền lương khiến ông Điệp rơi vào cảnh túng quẫn.

Trao đổi với phóng viên ông Điệp cho rằng, ở tuổi ngoài 60, phải xa vợ con, xin đi làm bảo vệ tại một dự án nuôi bò ở TP.Hoà Bình cách nhà gần 100 cây số với mức lương 6 triệu đồng để tiếp tục duy trì cuộc sống trong gia đình.

"Tôi có nhiều bệnh, bị hỏng một mắt và đau dạ dày, 2 đứa con cũng bị tật ở mắt, vợ tôi là nhân viên bán hàng bình thường nên cuộc sống rất khó khăn. Nếu có thêm đồng lương hưu thì cuộc sống sẽ bớt vất vả hơn bao nhiêu", ông Điệp buồn bã nói.

Cũng theo ông Điệp, kể từ thời điểm có quyết định nghỉ hưu, ông đã nhiều lần tìm đến gặp Giám đốc công ty là ông Trần Nam Hưng để đòi giải quyết chế độ và tiền lương đang nợ nhưng chỉ nhận được câu trả lời dửng dưng: Công ty không có tiền.

Gần đây, sau dịch COVID-19, ông Điệp tìm đến công ty thì  thấy cửa đóng then cài kín mít, hỏi người xung quanh thì được cho biết giám đốc về quê nghỉ dịch chưa lên. Ông nói với phóng viên rằng hy vọng lấy lại số tiền chính đáng của mình đang dần trở nên khó khăn, vô vọng.

Đi vay lãi để cho công ty vay tiền đóng BHXH

Tương tự, bà Nguyễn Thị Vân (58 tuổi, Nghĩa Hưng, Lạc Giang, Bắc Giang) có quyết định nghỉ hưu vào tháng 7.2017 nhưng thời điểm đó, công ty 116 vẫn chưa đóng cho bà 127 triệu đồng tiền BHXH cho BHXH Hà Nội, dù trước đó hàng tháng vẫn trừ tiền BHXH của bà.

"Ông Trần Nam Hưng, Giám đốc công ty có nói với tôi là muốn được về hưu thì cho công ty vay 127 triệu để đóng cho BHXH Hà Nội dưới hình thức cho vay vốn sản xuất. Do muốn hoàn tất thủ tục sớm để về hưu nên tôi đã lấy số tiền tích cóp, mượn thêm của người thân để cho công ty vay", bà Vân cho biết.

Tuy nhiên, số tiền bà Vân nhận lương hưu từ năm 2017 đến nay vẫn chưa giúp bà trả hết nợ đi vay cho công ty mượn đóng BHXH.

 
Ông Quang cho biết ông phải cho công ty vay 194 triệu đồng tất toán với BHXH để được ..về hưu.

Trường hợp của bà Vân, ông Điệp là câu chuyện điển hình cho nhiều cán bộ công nhân viên của công ty cổ phần công trình 116. Các cán bộ này cho biết khi đến tuổi nghỉ hưu thì mới biết công ty đã không đóng tiền BHXH cho mình số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi người.

Họ cho biết, sau đó được lãnh đạo công ty nói muốn về hưu đúng thời hạn thì cho công ty mượn tiền dưới hình thức là góp vốn để tất toán tiền cho BHXH Hà Nội.

Có trường hợp như ông Đặng Văn Quang (59 tuổi, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) phải đi vay mượn để cho công ty vay 194 triệu đồng đóng BHXH, ông Phùng Thế Thưởng (60 tuổi, Hải Bắc, Hải Hậu, Nam Định) phải bán đất của gia đình để cho công ty vay 150 triệu đóng BHXH.

Trong đơn kêu cứu gửi đến báo Lao Động có chữ ký của mười cán bộ đã về hưu tại công ty 116, họ viết, tuổi trẻ đã đóng góp sức mình xây dựng các công trình giao thông lớn như Quốc lộ 1A, cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, đường Pháp Vân – Cầu Giẽ, đường Bắc Thăng Long – Nội Bài nhưng đến tuổi nghỉ hưu lại rơi vào hoàn cảnh trái ngang, phải đi đòi quyền lợi chính đáng của mình.

Theo tìm hiểu, công ty cổ phần công trình giao thông 116 thành lập năm 1972, trước đây thuộc Liên hiệp các xí nghiệp công trình 2, sau đó chuyển về Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 (Bộ Giao thông vận tải). Quá trình cổ phần hoá bắt đầu từ năm 2006, đến năm 2014, nhà nước đã thoái hết vốn khỏi doanh nghiệp này.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Phạt 15 triệu đồng người lập Facebook mạo danh BHXH Bình Dương để trục lợi

ĐÌNH TRỌNG |

Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15 triệu đồng đối với người có hành vi giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác.

Để người dân được nhận lương hưu, trợ cấp BHXH đúng hạn: Nỗ lực vượt khó

BẢO TRUNG |

Trong mùa dịch COVID-19, Bưu điện tỉnh Đắk Lắk đang gặp khá nhiều khó khăn, trở ngại trong việc chi trả lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người dân. Ngành BHXH và ngành Bưu điện tỉnh cam kết, nỗ lực vượt khó, đến tận những buôn làng xa xôi, vùng biên để chi trả đúng tiến độ các khoản tiền nói trên giúp dân an tâm sinh hoạt, ổn định cuộc sống giữa mùa dịch bệnh...

LĐLĐ và BHXH tỉnh Điện Biên phối hợp bảo vệ quyền lợi nguời lao động

Hải Vân |

Sau 1 năm thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Điện Biên, đã đem lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ) trong tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Phạt 15 triệu đồng người lập Facebook mạo danh BHXH Bình Dương để trục lợi

ĐÌNH TRỌNG |

Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15 triệu đồng đối với người có hành vi giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác.

Để người dân được nhận lương hưu, trợ cấp BHXH đúng hạn: Nỗ lực vượt khó

BẢO TRUNG |

Trong mùa dịch COVID-19, Bưu điện tỉnh Đắk Lắk đang gặp khá nhiều khó khăn, trở ngại trong việc chi trả lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người dân. Ngành BHXH và ngành Bưu điện tỉnh cam kết, nỗ lực vượt khó, đến tận những buôn làng xa xôi, vùng biên để chi trả đúng tiến độ các khoản tiền nói trên giúp dân an tâm sinh hoạt, ổn định cuộc sống giữa mùa dịch bệnh...

LĐLĐ và BHXH tỉnh Điện Biên phối hợp bảo vệ quyền lợi nguời lao động

Hải Vân |

Sau 1 năm thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Điện Biên, đã đem lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ) trong tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN.