Kỳ lạ bé trai 2,5 tuổi đã biết đọc tiếng Việt và tiếng Anh lưu loát

THANH HUYỀN |

Lên 2 tuổi vẫn chưa biết nói, đến 28 tháng tuổi bé Trần Tuấn Khang bỗng dưng bật đọc tiếng Việt và tiếng Anh lưu loát khiến nhiều người ngạc nhiên.

Bé Trần Tuấn Khang là con của chị Nguyễn Kiều Diễm (30 tuổi), hiện Khang và mẹ đang sống với ông bà ngoại là bà Huỳnh Thị Tuyết Nga (57 tuổi) và ông Nguyễn Văn Non (68 tuổi). Cả gia đình cùng ngụ ở ấp  Phước Tân, xã Tam Phước (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). 

Hằng ngày chị Diễm đi làm công nhân ở Khu công nghiệp Giao Long, còn ông ngoại Khang hàng nghề bán vé số dạo đã hơn 20 năm nay. Khang ở nhà được bà ngoại trông nom, chăm sóc.

Bà Nga (bà ngoại của Khang) cho biết, bé Khang sinh ngày 1.11.2017, lúc bé sinh ra và phát triển bình thường nhưng nói chậm.

Mãi đến 2 tuổi nhưng bé Tuấn Khang vẫn chưa biết nói khiến gia đình vô cùng lo lắng. Khi được 27 tháng tuổi bé bắt đầu bập bẹ được vài tiếng nhưng giọng nói lúc đó còn ngọng nghịu. Đến tháng thứ 28 (tức 2,5 tuổi) bé bỗng nhiên bật nói và đọc chữ khiến gia đình rất ngạc nhiên.

Clip: Bé Khang biểu diễn đọc tiếng Việt, tiếng Anh, nhận diện quốc kỳ và đọc biển số xe. Video: Thanh Huyền

Bà Nga kể, trong một lần Khang ở nhà xem tivi bé bỗng nhiên đọc theo rành mạch những dòng chữ chạy trên màn hình. Thấy lạ lúc đó bà Nga vẫn còn nghi ngờ bé không biết đọc mà chỉ xem tivi nhiều lần rồi thuộc lòng nói theo.

“Tôi không hiểu tại sao bé lại đọc được những chữ trên truyền hình. Tôi lấy tờ giấy trắng viết ra chữ. Tôi viết tới đâu bé đọc theo tới đó rành mạch và đúng chính xác không sai chữ nào. Lúc đó gia đình mới phát hiện ra khả năng đọc được chữ của bé” - bà Nga chia sẻ.

Còn theo ông Nguyễn Văn Non (ông ngoại của Khang) cho biết, bé Khang bật nói và đọc lúc bé chưa nói được tiếng cha mẹ hay ông bà gì cả. “Lúc chưa biết nói cháu muốn lấy vật gì là nắm tay kéo ông ngoại hoặc bà ngoại đến khu vực muốn lấy rồi đặt tay lên đó là tôi hiểu bé đòi lấy vật đó chứ cháu không nói được” - ông Non nói.

Về khả năng đọc được tiếng Anh của bé Tuấn Khang, ông Non và bà Nga đều nói rằng: “Tôi cũng không hiểu do đâu, gia đình tôi nông dân, ở nhà đâu có ai biết tiếng Anh đâu mà dạy cho bé. Chỉ có mẹ bé viết được một vài tiếng thôi, chứ cũng không biết nhiều”.

Ngoài khả năng đọc được 2 thứ tiếng, bé Khang còn nhận diện và đọc được tất cả các quốc kỳ của các quốc gia trên thế giới. Hễ có khách đến nhà, bé lại chạy ra đứng sau đuôi xe để đọc biển số xe khiến nhiều người rất ngỡ ngàng.

Chia sẻ về cuộc sống gia đình hiện tại, bà Nga cho biết, cha và mẹ Khang đã ly hôn, mẹ đưa bé về ở với ngoại và đi làm công nhân ở Khu công nghiệp Giao Long, đồng lương mỗi tháng cũng được từ 4 - 5 triệu đồng đủ để nuôi con và trang trải cuộc sống. 

THANH HUYỀN
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT nói về bức ảnh “cả lớp được giấy khen, mình em lẻ bóng”

Đặng Chung |

Chia sẻ về bức ảnh không rõ nguồn gốc về một học sinh không được nhận giấy khen, trong khi cả lớp được nhận giấy khen đang lan truyền trên mạng xã hội, ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GDĐT) khẳng định: Nếu bức ảnh có thật thì giáo viên đang làm sai hướng dẫn, sai quan điểm của Bộ GDĐT trong đánh giá học sinh.

Trường tư tựu trường từ đầu tháng 8, học sinh được nghỉ hè ít nhất 1 tháng

Bích Hà |

Hiện nhiều trường tư thục đã lên lịch tựu trường cho học sinh từ đầu hoặc giữa tháng 8.2020. Năm nay, học sinh các trường tư sẽ có ít nhất 1 tháng để nghỉ hè.

Giúp trẻ khuyết tật khó khăn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường

THANH NGA - HỮU CHÁNH |

“Việc giúp đỡ, hỗ trợ các em khuyết tật tuy có nhiều khó khăn hơn trẻ thông thường nhưng tôi cảm thấy rất vui vì phần nào giúp các em hiểu hơn về môi trường cũng như cho các em những kỉ niệm đáng nhớ”, Trần Quang Việt – Thành viên BTC chương trình Striped Tour 2020 chia sẻ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bộ GDĐT nói về bức ảnh “cả lớp được giấy khen, mình em lẻ bóng”

Đặng Chung |

Chia sẻ về bức ảnh không rõ nguồn gốc về một học sinh không được nhận giấy khen, trong khi cả lớp được nhận giấy khen đang lan truyền trên mạng xã hội, ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GDĐT) khẳng định: Nếu bức ảnh có thật thì giáo viên đang làm sai hướng dẫn, sai quan điểm của Bộ GDĐT trong đánh giá học sinh.

Trường tư tựu trường từ đầu tháng 8, học sinh được nghỉ hè ít nhất 1 tháng

Bích Hà |

Hiện nhiều trường tư thục đã lên lịch tựu trường cho học sinh từ đầu hoặc giữa tháng 8.2020. Năm nay, học sinh các trường tư sẽ có ít nhất 1 tháng để nghỉ hè.

Giúp trẻ khuyết tật khó khăn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường

THANH NGA - HỮU CHÁNH |

“Việc giúp đỡ, hỗ trợ các em khuyết tật tuy có nhiều khó khăn hơn trẻ thông thường nhưng tôi cảm thấy rất vui vì phần nào giúp các em hiểu hơn về môi trường cũng như cho các em những kỉ niệm đáng nhớ”, Trần Quang Việt – Thành viên BTC chương trình Striped Tour 2020 chia sẻ.