Trường Đại học Điện Lực:

Ký kết biên bản ghi nhớ đào tạo với Tập đoàn IDSMED

Bình Minh |

Trường Đại học Điện lực vừa tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ đào tạo & hợp tác giữa Khoa Điện tử viễn thông - trường Đại học Điện lực và Tập đoàn IDSMED Việt Nam. Đây là một trong những chương trình thể hiện sự quyết tâm đào tạo toàn diện, gắn với thực tiễn cho sinh viên đang theo học tại nhà trường.

TS. Nguyễn Lê Cường, Phó hiệu trưởng Trường đại học Điện lực, Trưởng Khoa Điện tử - Viễn thông và bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc điều hành khu vực phía Bắc của Tập đoàn IDsMED Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ, thể hiện đầy đủ các nội dung hợp tác giữa hai bên.

Phát biểu tại buổi kí kết, TS Nguyễn Lê Cường vui mừng cảm ơn những nỗ lực của các thầy cô Khoa Điện tử - Viễn thông trong thời gian vừa qua, đánh giá cao những cố gắng của họ nhằm tăng cường công tác liên kết đào tạo, tìm kiếm nguồn hỗ trợ đào tạo từ các doanh nghiệp qua đó nâng dần chất lượng đào tạo cũng như năng lực thực sự của sinh viên. Qua đây, TS Nguyễn Lê Cường cũng chúc cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Khoa Điện tử - Viễn thông và Tập đoàn IDSMED Việt Nam bền vững trong thời gian tới, chúc cho cả hai bên đạt được mục đích tốt đẹp trong việc hợp tác, hướng tới sự phát triển bền vững hơn trong thời gian tới.

Với việc ký kết biên bản ghi nhớ, Tập đoàn IDSMED có thêm nhiều cơ hội nhằm trực tiếp tham gia đào tạo bằng cách tạo điều kiện cho sinh viên được thực tập, rèn luyện ở môi trường thực tế trong doanh nghiệp. Những sinh viên đạt tiêu chuẩn hoàn toàn có thể được Tập đoàn tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp.

Như vậy, việc ký kết biên bản ghi nhớ sẽ là một trong những bước tiến của Trường Đại học Điện Lực trong việc hướng tới mục tiêu đào tạo gắn với thực tiễn và còn tạo cơ hội rất lớn về “đầu ra” cho sinh viên.

Đại diện cho IDSMED VIETNAM, bà Nguyễn Thị Thanh Hà cho biết rất vinh dự khi được sự tin tưởng của nhà Trường cũng như Khoa Điện tử - Viễn thông lựa chọn là đơn vị hợp tác chiến lược trong mục tiêu hỗ trợ và phát triển đào tạo chuyên ngành Thiết bị điện tử y tế. Qua đây, bà cũng gửi lời chúc mừng tới các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Thiết bị y tế nói riêng và sinh viên Khoa ĐTVT sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn về cơ hội học tập cũng như nghề nghiệp trong thời gian tới.

Cũng tại chương trình, Tập đoàn IDSMED Việt Nam giới thiệu chương trình học bổng liên kết đào tạo dành cho đối tượng sinh viên năm cuối và sinh viên mới tốt nghiệp. Tại chương trình này sinh viên được tạo điều kiện học tập và thực tập tại IDSMED trong 06 tháng với nhiều kĩ năng và chế độ hấp dẫn, đặc biệt là mở ra cơ hội lớn để thăng tiến công việc trong tương lai.

Bình Minh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.