KTS Chu Kim Đức - người xây dựng 194 sân chơi cho trẻ trên cả nước

Thuỳ Linh - Hải Nguyễn |

7 năm theo đuổi việc "giành lại sân chơi cho trẻ", kiến trúc sư Chu Kim Đức luôn đau đáu việc trẻ con cần những không gian để vui chơi, ngay cả ở những thành phố chật hẹp, khu dân cư đông đúc.

Trong suốt 7 năm qua, kiến trúc sư Chu Kim Đức đã cùng những người cộng sự đã xây dựng được 194 sân chơi cho trẻ trên khắp cả nước. Từ những vật liệu tưởng chừng bỏ đi như vỏ lốp xe, tấm gỗ thừa,... đều được chị và các cộng sự "biến hoá" thành những món đồ đầy sắc màu và thiết thực đối với những đứa trẻ.

Những sân chơi của nhóm kiến trúc sư Chu Kim Đức thường sử dụng gỗ và lốp xe - những vật dụng tái chế, có độ bền và thân thiện với môi trường. Hình ảnh là một mô hình tượng trưng cho một khu vui chơi cho trẻ do nhóm kiến trúc sư Chu Kim Đức thực hiện. Ảnh: Hải Nguyễn
Những sân chơi của nhóm kiến trúc sư Chu Kim Đức thường sử dụng gỗ và lốp xe - những vật dụng tái chế, có độ bền và thân thiện với môi trường. Hình ảnh là một mô hình tượng trưng cho một khu vui chơi cho trẻ do nhóm kiến trúc sư Chu Kim Đức thực hiện. Ảnh: Hải Nguyễn
Sân chơi ở khu dân cư số 1, số 2 Hồng Hà 1 (Vọng Hà, Hà Nội) là một trong những sân chơi được người dân đón nhận và ứng dụng nhiều nhất. Trẻ con khắp xóm thường tụ tập ở đây vui chơi sau những giờ tan học. Ảnh: Hải Nguyễn
Sân chơi ở khu dân cư số 1, số 2 Hồng Hà 1 (Vọng Hà, Hà Nội) là một trong những sân chơi được người dân đón nhận và ứng dụng nhiều nhất. Trẻ con khắp xóm thường tụ tập ở đây vui chơi sau những giờ tan học. Ảnh: Hải Nguyễn
Mọi người trong khu dân cư đều hào hứng cùng chung tay tu sửa từng đồ chơi cho các cháu một cách cẩn thận. Bà Phan Minh Châu - Bí thư Chi bộ Hồng Hà 1 cho biết: “Kể từ khi có sân chơi tại đây, các cháu chăm ra ngoài chơi cùng nhau hơn là chỉ ở nhà ngồi một chỗ với chiếc điện thoại. Tôi vẫn thường hay nhắc nhở mọi người trong xóm, kể cả các cháu ra chơi hãy cùng giữ gìn sân chơi chung để luôn bền, đẹp và sử dụng được lâu dài“. Ảnh: Hải Nguyễn
Mọi người trong khu dân cư đều hào hứng cùng chung tay tu sửa từng đồ chơi cho các cháu một cách cẩn thận. Bà Phan Minh Châu - Bí thư Chi bộ Hồng Hà 1 cho biết: “Kể từ khi có sân chơi tại đây, các cháu chăm ra ngoài chơi cùng nhau hơn là chỉ ở nhà ngồi một chỗ với chiếc điện thoại. Tôi vẫn thường hay nhắc nhở mọi người trong xóm, kể cả các cháu ra chơi hãy cùng giữ gìn sân chơi chung để luôn bền, đẹp và sử dụng được lâu dài“. Ảnh: Hải Nguyễn
Nằm giữa khu dân cư những khu vui chơi tại Hồng Hà 1 nhận được sự ủng hộ và đón nhận của hầu hết người dân. Ảnh: Hải Nguyễn
Khu vui chơi tại Hồng Hà 1 nhận được sự ủng hộ và đón nhận của hầu hết người dân. Ảnh: Hải Nguyễn
Kiến trúc sư Chu Kim Đức tự tay sơn lại đồ chơi. “Mục đích cuối cùng của chúng tôi chỉ là là mong trẻ em được chơi vì trẻ có quyền được vui chơi mà. Chơi cũng là một phần quan trọng của giáo dục, những hoạt động này có thể tạo nên đứa trẻ khỏe mạnh về thể chất tinh thần, biết cách giao lưu đối thoại vs nhau, mạnh mẽ có thể tự quyết định“, kiến trúc sư 8x nói. Ảnh: Thuỳ Linh
Kiến trúc sư Chu Kim Đức tự tay sơn lại đồ chơi. “Mục đích cuối cùng của chúng tôi chỉ là là mong trẻ em được chơi vì trẻ có quyền được vui chơi mà. Chơi cũng là một phần quan trọng của giáo dục, những hoạt động này có thể tạo nên đứa trẻ khỏe mạnh về thể chất tinh thần, biết cách giao lưu đối thoại vs nhau, mạnh mẽ có thể tự quyết định“, kiến trúc sư 8x nói. Ảnh: Thuỳ Linh

Sân chơi đầu tiên được nhóm xây dựng ở Bãi giữa sông Hồng với những trò chơi gần gũi với thiên nhiên như đào đất, làm mộc... Sau này, mô hình đã lan rộng ra nhiều khu dân ở cư ở Hà Nội từ Vọng Hà, Ngọc Hà, Tân Mai cho tới cả bệnh viện nhi. "Chúng tôi không đặt mục tiêu sẽ làm ở đâu cả, chỉ cần nơi nào có nhu cầu, người dân thực sự mong muốn có được sân chơi cho trẻ, chúng tôi sẽ làm. Không chỉ ở Hà Nội, mà sẽ là ở bất cứ đâu", nữ kiến trúc sư 8x nói.

Thuỳ Linh - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nữ kiến trúc sư 8X miệt mài với ý tưởng làm sân chơi cho trẻ em

Kim Anh |

Nhận thấy sân chơi cho trẻ em còn đang hạn chế tại các thành phố lớn, kiến trúc sư Chu Kim Đức (40 tuổi, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) với nỗ lực xây dựng sân chơi từ vật liệu tái chế đã lọt top 100 người phụ nữ của năm 2020 vừa được BBC vinh danh.

Vietlott bắt tay các đại gia viễn thông để mở rộng sân chơi

Lâm Anh |

Để tăng tốc cuộc đua với xổ số truyền thống và tham gia ngăn chặn nạn lô đề, Vietlott vừa chính thức bắt tay với 3 đại gia lớn nhất trong ngành viễn thông là MobiFone, Viettel, VinaPhone và lần đầu cung cấp 02 sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 và Power 6/55 thông qua dịch vụ SMS.

Đồng Tháp: "Sân chơi thiếu nhi" - mang ký ức đẹp cho trẻ em Việt

TRUNG HIẾU |

Ngày 17.12, LĐLĐ TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) phối hợp UBND xã Tân Thuận Đông tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình “sân chơi thiếu nhi” tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt.

EVNNPC tặng "sân chơi thiếu nhi - gửi gắm yêu thương" cho BVĐK Yên Bái

Anh Tuấn |

Sáng 10.12, tại Yên Bái, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) phối hợp với Đoàn Thanh niên EVNNPC tổ chức khánh thành và trao tặng “Sân chơi thiếu nhi – Gửi gắm yêu thương” cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Nữ kiến trúc sư 8X miệt mài với ý tưởng làm sân chơi cho trẻ em

Kim Anh |

Nhận thấy sân chơi cho trẻ em còn đang hạn chế tại các thành phố lớn, kiến trúc sư Chu Kim Đức (40 tuổi, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) với nỗ lực xây dựng sân chơi từ vật liệu tái chế đã lọt top 100 người phụ nữ của năm 2020 vừa được BBC vinh danh.

Vietlott bắt tay các đại gia viễn thông để mở rộng sân chơi

Lâm Anh |

Để tăng tốc cuộc đua với xổ số truyền thống và tham gia ngăn chặn nạn lô đề, Vietlott vừa chính thức bắt tay với 3 đại gia lớn nhất trong ngành viễn thông là MobiFone, Viettel, VinaPhone và lần đầu cung cấp 02 sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 và Power 6/55 thông qua dịch vụ SMS.

Đồng Tháp: "Sân chơi thiếu nhi" - mang ký ức đẹp cho trẻ em Việt

TRUNG HIẾU |

Ngày 17.12, LĐLĐ TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) phối hợp UBND xã Tân Thuận Đông tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình “sân chơi thiếu nhi” tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt.

EVNNPC tặng "sân chơi thiếu nhi - gửi gắm yêu thương" cho BVĐK Yên Bái

Anh Tuấn |

Sáng 10.12, tại Yên Bái, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) phối hợp với Đoàn Thanh niên EVNNPC tổ chức khánh thành và trao tặng “Sân chơi thiếu nhi – Gửi gắm yêu thương” cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.