Kon Tum: Xe tải rơi xuống vực sâu, ít nhất 4 người chết

THANH TUẤN |

Ngày 11.7, ông Nguyễn Ngọc Sâm – Bí thư Huyện ủy Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người chết tại chỗ, nhiều người khác bị thương.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, trên quốc lộ 14C đoạn qua đèo Ngọc Vin, thuộc địa phận xã Rờ Kơi huyện Sa Thầy.

Chiếc xe khách 48 chỗ, biển kiểm soát 36B-022.32 do tài xế Mai Hải Nam, quê Thanh Hóa điều khiển đi từ Bắc vào, hướng huyện Ngọc Hồi đi huyện Ia H’Drai. Do tài xế mất lái, xe bị rơi xuống vực sâu khoảng 20m, chiếc xe bị gãy đôi.

Đã có ít nhất 4 người chết tại chỗ, trong đó có 1 phụ xe, hàng chục người bị thương. Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã tiến hành đục phá cửa kính, thân xe để cứu người thoát ra ngoài. Các nạn nhân bị thương được chở đi Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi cấp cứu, điều trị.

Được biết, chiếc xe này của nhà xe Minh Thắng, khi xảy ra tai nạn trên xe chở 38 người, trong đó có 6 trẻ em. Hiện lực lượng năng tỉnh Kon Tum đang tiến hành, điều tra nguyên nhân vụ việc.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thăm hỏi gia đình đoàn viên qua đời do tai nạn rủi ro

VÂN NAM |

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã động viên, chia sẻ cùng thân nhân gia đình đoàn viên công đoàn không may qua đời do tai nạn rủi ro.

Báo động tai nạn về điện ở Đồng bằng Sông Cửu Long

Nam Dương |

Tình trạng người dân sử dụng điện thiếu an toàn ở nông thôn, hay nuôi tôm, trồng thanh long hiện nay đáng báo động. Đặc biệt là tại Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) đang bước vào mùa mưa bão, nên nguy cơ xảy ra tai nạn thương vong về điện ngày càng nghiêm trọng.

Công an Quảng Trị truy tìm chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ trốn

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng đã tìm được một số mảnh vỡ liên quan đến chiếc xe gây tai nạn khiến người đi đường tử vong.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Thăm hỏi gia đình đoàn viên qua đời do tai nạn rủi ro

VÂN NAM |

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã động viên, chia sẻ cùng thân nhân gia đình đoàn viên công đoàn không may qua đời do tai nạn rủi ro.

Báo động tai nạn về điện ở Đồng bằng Sông Cửu Long

Nam Dương |

Tình trạng người dân sử dụng điện thiếu an toàn ở nông thôn, hay nuôi tôm, trồng thanh long hiện nay đáng báo động. Đặc biệt là tại Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) đang bước vào mùa mưa bão, nên nguy cơ xảy ra tai nạn thương vong về điện ngày càng nghiêm trọng.

Công an Quảng Trị truy tìm chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ trốn

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng đã tìm được một số mảnh vỡ liên quan đến chiếc xe gây tai nạn khiến người đi đường tử vong.