Kon Tum vẫn tổ chức thi tuyển sinh THPT, dịch căng thẳng hơn sẽ cho dừng

THANH TUẤN |

Sáng ngày 23.7, bà Phạm Thị Trung – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum – cho biết, tỉnh sẽ tổ chức kỳ thi THPT năm học 2021-2022 như dự kiến, trường hợp dịch bệnh căng thẳng, có F0 ngoài cộng đồng sẽ tiến hành dừng ngay kỳ thi.

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum đang được kiểm soát, nhiều công dân về từ tỉnh Bình Dương và TPHCM. Tỉnh đang tiến hành rà soát, cách ly.

Sau khi tham khảo ý kiến từ Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum tiến hành tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022. “Ngày mai, các em học sinh trên địa bàn sẽ đi học quy chế thi, đến ngày thứ 7, chủ nhật tuần này các em sẽ chính thức bước vào phòng thi để làm bài”, bà Trung cho biết.

Theo bà Phạm Thị Trung, kỳ thi sẽ hạn chế sự giao tiếp giữa các em học sinh, thầy cô giáo. Khi đang diễn ra kỳ thi, nếu Sở Y tế tỉnh có thông báo truy vết tìm các F0 ngoài cộng đồng, dịch có nguy cơ lây lan cao thì các nhà trường sẽ chủ động cho dừng thi ngay.

Với kỳ thì năm nay, tỉnh Kon Tum dự kiến tối đa 70% học sinh tốt nghiệp THCS sẽ lên học THPT, tối thiểu là 30% học sinh tốt nghiệp THCS sẽ đi học nghề và được đào tạo nghề.

Việc học nghề trực tiếp để làm lực lượng lao động cho xã hội, tránh tình trạng “thừa thầy thiếu thợ” như hiện nay. Qua kỳ thi cũng sẽ đánh giá được chất lượng giáo dục ở các cấp, qua đó định dạng lại chất lượng giáo dục. Kỳ thi này, ngành giáo dục sẽ phân tích số liệu lại rất kỹ, phân hóa học sinh ngay từ điểm đầu vào để bố trí sắp xếp lớp phù hợp với năng lực học sinh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, kỳ thi tuyển sinh THPT năm nay, số lượng người trong phòng thi không quá 20 người/phòng (18 thí sinh, 2 giám thị). Đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu là 1mét trong suốt quá trình tổ chức thi.

Các phòng thi/kiểm tra được bố trí cách xa nhau (giữa hai phòng thi/kiểm tra là phòng trống, được niêm phong trong suốt kỳ thi.

Các trường cấp khẩu trang dự phòng cho thí sinh, cán bộ làm công tác thi trong trường hợp cần thiết. Trước khi vào phòng thi, thí sinh phải gỡ khẩu trang để cán bộ coi thi kiểm tra…

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai sẽ chấn chỉnh, xử lý các phòng khám tư nhân vi phạm

THANH TUẤN |

Ngày 22.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, đã yêu cầu Sở Y tế chấn chỉnh ngay công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên phạm vi toàn tỉnh.

Kon Tum kiểm tra vụ trồng rừng và xâm hại rừng gây xôn xao dư luận

THANH TUẤN |

Ngày 14.7, ông Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết, vừa có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ vụ xâm hại 17ha rừng ở huyện Ia H’’Drai và dự án trồng 100ha rừng thay thế nhưng chỉ toàn là đồi trống ở huyện Kon Plông.

Cần Thơ ra quân tiếp sức cho 12.160 thí sinh trong kỳ thi THPT 2021

Thanh Vân |

Cùng hoà chung bầu không khí của kỳ thi THPT Quốc gia 2021, hơn 300 sinh viên tình nguyện tại Cần Thơ đã ra quân hỗ trợ cho 12.160 thí sinh tại 24 điểm thi.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Gia Lai sẽ chấn chỉnh, xử lý các phòng khám tư nhân vi phạm

THANH TUẤN |

Ngày 22.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, đã yêu cầu Sở Y tế chấn chỉnh ngay công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên phạm vi toàn tỉnh.

Kon Tum kiểm tra vụ trồng rừng và xâm hại rừng gây xôn xao dư luận

THANH TUẤN |

Ngày 14.7, ông Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết, vừa có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ vụ xâm hại 17ha rừng ở huyện Ia H’’Drai và dự án trồng 100ha rừng thay thế nhưng chỉ toàn là đồi trống ở huyện Kon Plông.

Cần Thơ ra quân tiếp sức cho 12.160 thí sinh trong kỳ thi THPT 2021

Thanh Vân |

Cùng hoà chung bầu không khí của kỳ thi THPT Quốc gia 2021, hơn 300 sinh viên tình nguyện tại Cần Thơ đã ra quân hỗ trợ cho 12.160 thí sinh tại 24 điểm thi.