Kon Tum: Tông vào đuôi xe tải, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Khai Nguyên |

Sáng 15.6, Công an thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) xác nhận đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 24 (đoạn qua xã Đăk Bla, TP. Kon Tum) khiến 1 người tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là A Laih (22 tuổi, trú tại xã Vinh Quang, TP. Kon Tum).

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 13.6, A Laih điều khiển xe môtô không biển kiểm soát lưu thông theo hướng từ huyện Kon Rẫy về TP. Kon Tum. Khi đến khu vực gần UBND xã Đăk Bla, TP. Kon Tum đã tông vào đuôi xe ôtô tải mang BKS 82C-017.86 do ông Trần Văn Minh (50 tuổi, trú tại phường Trường Chinh, TP. Kon Tum) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Hậu quả vụ tai nạn khiến A Laih tử vong ngay tại chỗ do đa chấn thương. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân A Laih đã sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Tiếp đó, ngày 14.6, Công an thành phố Kon Tum đã phối hợp Viện kiểm sát nhân dân thành phố Kon Tum dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được lực lượng Công an  điều tra, làm rõ.

Khai Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ tai nạn giao thông từ những chợ ven Quốc lộ 14

Quang Tuấn- Bảo Trung |

Sau vụ tai nạn kinh hoàng do xe khách đâm vào chợ ở huyện Chư Sê hồi tháng 8 năm ngoái, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã thiết lập nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Tuy nhiên, rất khó để hạn chế triệt để việc người dân bán buôn dọc lề đường.

Tai nạn làm 5 người chết ở Đắk Nông: Buổi sáng kinh hoàng trước cổng chợ tạm

Hữu Long |

Một ngày sau vụ tai nạn thảm khốc làm 5 người chết và 5 người bị thương, ngay cả những người trong cuộc đến nay vẫn còn chưa tin vào sự thật…

Cha bị tai nạn lao động, con có được miễn, giảm học phí?

nam dương |

Bạn đọc có email nguyenthiphucxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Chồng tôi là công nhân bị tai nạn lao động. Chúng tôi có 2 con đang học trường trung học cơ sở thì có được miễn giảm một phần học phí hay không?

Đồng Nai: Thăm và tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động

MINH CHÂU |

Theo Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai, việc thăm hỏi những công nhân bị tai nạn lao động là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020; qua đó, mong muốn các doanh nghiệp quan tâm, chăm lo công nhân lao động.

Bác thông tin cán bộ công an tỉnh Bình Phước gây tai nạn rồi bỏ trốn

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 10.6, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một cán bộ công an tỉnh Bình Phước gây tai nạn khiến 1 người dân bị thương rồi bỏ trốn.

TPHCM: 3 vụ tai nạn trong một buổi chiều, cầu Phú Mỹ kẹt cứng

Chân Phúc |

Ngày 10.6, trên cầu Phú Mỹ (nối quận 7 với quận 2, TPHCM) liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực kẹt cứng nhiều giờ.

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng: Thăm, động viên đoàn viên bị tai nạn giao thông

Tường Minh |

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ thành phố Đà Nẵng, Ban quản lý và Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã đến bệnh viện thăm hỏi, trao tặng 15 triệu đồng cho chị Nguyễn Vũ Tường Vy, đoàn viên Công đoàn Công ty CP Thủy sản và thương mại Thuận Phước.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Nguy cơ tai nạn giao thông từ những chợ ven Quốc lộ 14

Quang Tuấn- Bảo Trung |

Sau vụ tai nạn kinh hoàng do xe khách đâm vào chợ ở huyện Chư Sê hồi tháng 8 năm ngoái, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã thiết lập nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Tuy nhiên, rất khó để hạn chế triệt để việc người dân bán buôn dọc lề đường.

Tai nạn làm 5 người chết ở Đắk Nông: Buổi sáng kinh hoàng trước cổng chợ tạm

Hữu Long |

Một ngày sau vụ tai nạn thảm khốc làm 5 người chết và 5 người bị thương, ngay cả những người trong cuộc đến nay vẫn còn chưa tin vào sự thật…

Cha bị tai nạn lao động, con có được miễn, giảm học phí?

nam dương |

Bạn đọc có email nguyenthiphucxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Chồng tôi là công nhân bị tai nạn lao động. Chúng tôi có 2 con đang học trường trung học cơ sở thì có được miễn giảm một phần học phí hay không?

Đồng Nai: Thăm và tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động

MINH CHÂU |

Theo Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai, việc thăm hỏi những công nhân bị tai nạn lao động là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020; qua đó, mong muốn các doanh nghiệp quan tâm, chăm lo công nhân lao động.

Bác thông tin cán bộ công an tỉnh Bình Phước gây tai nạn rồi bỏ trốn

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 10.6, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một cán bộ công an tỉnh Bình Phước gây tai nạn khiến 1 người dân bị thương rồi bỏ trốn.

TPHCM: 3 vụ tai nạn trong một buổi chiều, cầu Phú Mỹ kẹt cứng

Chân Phúc |

Ngày 10.6, trên cầu Phú Mỹ (nối quận 7 với quận 2, TPHCM) liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực kẹt cứng nhiều giờ.

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng: Thăm, động viên đoàn viên bị tai nạn giao thông

Tường Minh |

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ thành phố Đà Nẵng, Ban quản lý và Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã đến bệnh viện thăm hỏi, trao tặng 15 triệu đồng cho chị Nguyễn Vũ Tường Vy, đoàn viên Công đoàn Công ty CP Thủy sản và thương mại Thuận Phước.