Kon Tum: Thủy điện tích hay xả nước, người dân đều gánh hậu quả

THANH TUẤN |

Một số thủy điện ở Kon Tum đã tích nước, xả nước không đúng quy trình làm nhiều diện tích càphê, hồ tiêu của người dân bị khô hạn, thiếu nước. Nguy hiểm hơn, khi thủy điện xả nước bất ngờ làm mực nước dâng cao đe dọa đến tính mạng người dân. Tỉnh Kon Tum đã yêu cầu các chủ nhà máy thủy điện tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Dân nghèo khốn đốn vì thủy điện

Đang trong mùa khô, nhiều hộ dân ở huyện Kon Rẫy cần nguồn nước từ sông để tưới tiêu cho hàng trăm hécta càphê, hồ tiêu. Chị Nguyễn Thị Tình, người dân thị trấn Đăk Rve cho biết, gia đình trồng 8ha càphê, mùa khô năm nay cây bị thiếu nước, còi cọc rồi khô héo, khi vào vụ thu hoạch sẽ cho năng suất và sản lượng thấp. Chính vì vậy, việc tưới nước cho rẫy càphê cần thường xuyên.

“Tuy nhiên mới đây, thủy điện Đăk PôNe 2AB tích nước, không xả khiến nhiều hộ dân bị thiệt hại về kinh tế”, chị Tình nói.

Anh Nguyễn Văn Lành, người dân thị trấn Đăk Rve cho hay, những năm gần đây, giá càphê xuống thấp khiến đời sống người dân Tây Nguyên gặp nhiều khó khăn. Nhiều người bán rẻ nương rẫy đi nơi khác sinh sống, số khác thì thế chấp vay ngân hàng. Người nông dân chỉ mong bám trụ lại rẫy càphê với chút lợi nhuận ít ỏi, mưu sinh qua ngày. “Vậy mà sự vận hành phập phù của thủy điện trong việc tích xả nước khiến đời sống người dân càng thêm khốn khổ. Chỉ cần thủy điện tích nước liên tục vài ngày là cây không có nguồn nước tưới, cộng với tình trạng hạn hán khô khốc như thời gian qua, người nông dân chỉ biết than trời”, anh Lành bức xúc nói.

Để tranh thủ nguồn nước, người dân thị trấn Đăk Rve ra giữa dòng sông cạn trơ đáy lắp đặt các máy bơm hút nước tưới. Trớ trêu, con nước lên xuống thất thường trong đêm cũng nhấn chìm tài sản của người dân. Nước sông dâng cao do thủy điện xả nước lúc ban đêm còn đe dọa tính mạng người dân.

Do bức xúc, tại các cuộc họp tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV mới đây, người dân yêu cầu xử lý các chủ thủy điện vi phạm, trả lại nguồn nước cho nông nghiệp.

Cần chấn chỉnh các thủy điện vi phạm

Theo ông Nguyễn Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy (Kon Tum), hiện nay đang là thời điểm mùa khô, nhu cầu nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp của người dân tăng cao. Tuy nhiên, do không nắm bắt được lịch xả nước vận hành của nhà máy thủy điện nên một số hộ dân chủ động lấy nước đã bị hư hại máy bơm, thậm chí bị nguy hiểm tính mạng khi tham gia sản xuất dọc theo sông, suối.

Để đảm bảo an toàn trong sinh hoạt và sản xuất của người dân, UBND huyện đề nghị các nhà máy thuỷ điện thực hiện việc đảm bảo duy trì dòng chảy môi trường sau đập theo đúng quy định; cung cấp lịch xả nước vận hành phát điện của nhà máy về UBND huyện và UBND các xã, thị trấn vùng hạ du nhà máy để thông báo cho người dân khu vực vùng hạ du biết, chủ động trong quá trình lấy nước sản xuất. Đồng thời, trong quá trình xả nước vận hành nhà máy phải thực hiện theo đúng lịch vận hành, có hiệu lệnh, tín hiệu cảnh báo và cung cấp số điện thoại người vận hành xả nước phát điện.

Chính quyền các xã có trách nhiệm tiếp nhận thông báo lịch xả nước vận hành phát điện của các nhà máy thuỷ điện, thông báo rộng rãi đến người dân và niêm yết công khai tại các thôn, nhà Rông, nhà văn hoá thôn. Đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND huyện về việc giám sát, kiểm tra việc xả nước, vận hành theo đúng lịch.

Kon Rẫy là huyện nhỏ của tỉnh Kon Tum nhưng có đến 7 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, gồm nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum, nhà máy thủy điện Đăk Pia, Đăk Blà, nhà máy thủy điện Đăk Grét, nhà máy Đăk PôNe 2, Đắk PôNe 2AB và thủy điện Đăk Ne.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ người dân đã lập đoàn đi kiểm tra thực tế và có báo cáo lên UBND tỉnh. Nguyên nhân gây khô hạn, thiếu nước cho người dân thị trấn Đăk Rve lần này là do thủy điện Đăk PôNe 2AB do Công ty TNHH Gia Nghi làm chủ đầu tư. Thủy điện này có công suất lắp máy 5,1MW với 2 tổ máy, 2 đập và hồ chứa.

Theo thông tin từ nhà máy, do cửa cổng xả cát bị hỏng nên không vận hành được, do đó nước không xả về hạ lưu sau đập, cho nên lưu lượng nước sông Đăk Pông bị thiếu hụt, khô hạn. Chủ đập gia cố nâng chiều cao đập tràn tự do hồ A bằng tấm thép tự chế, chiều cao khoảng 1m, chiều dài theo tuyến đập để tăng dung tích hồ chứa, không đảm bảo an toàn đập và hồ chứa, làm giảm lưu lượng nước về hạ du phía sau đập hồ A.

Ông A Pớt - Phó Bí thư Thường trực tỉnh Kon Tum kiêm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình các thủy điện, đồng thời đề nghị UBND huyện Kon Rẫy sớm làm việc với các chủ thủy điện để có phương án xử lý, đảm bảo sinh kế cho người dân, trường hợp nào vi phạm sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Người dân mòn mỏi chờ hỗ trợ do thủy điện xả lũ

Thanh Chung |

Sau 5 tháng, thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ gây thiệt hại nặng nề cho hàng trăm hộ dân ở huyện Nam Giang (Quảng Nam) nhưng Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Mi vẫn chưa thống nhất số tiền hỗ trợ cho người dân. Cơn lũ lịch sử đã cuốn trôi nhiều nhà dân khiến họ phải đi ở ghép, không có đất sản xuất, cuộc sống rất khó khăn.

Gian nan đòi tiền bồi thường từ thủy điện

Thanh Chung |

Khi chưa thống nhất giá đền bù, giải tỏa, dự án thủy điện Nước Chè, Quảng Nam đã vội thi công, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng, công trình dân sinh, đất sản xuất... của gần 1.000 hộ dân ở huyện Phước Sơn. Dân khiếu nại, sự việc chưa được xử lý thì xảy ra việc Giám đốc của dự án cùng nhiều thuộc cấp vướng án hình sự, công trình “bỏ hoang”, nhiều năm nay dân không thể đòi được tiền bồi thường thiệt hại...

Trở lại tìm kiếm nạn nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 từ ngày 25.3

PHÚC ĐẠT |

Ngày 25.3, lực lượng chức năng sẽ trở lại tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Nam: Người dân mòn mỏi chờ hỗ trợ do thủy điện xả lũ

Thanh Chung |

Sau 5 tháng, thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ gây thiệt hại nặng nề cho hàng trăm hộ dân ở huyện Nam Giang (Quảng Nam) nhưng Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Mi vẫn chưa thống nhất số tiền hỗ trợ cho người dân. Cơn lũ lịch sử đã cuốn trôi nhiều nhà dân khiến họ phải đi ở ghép, không có đất sản xuất, cuộc sống rất khó khăn.

Gian nan đòi tiền bồi thường từ thủy điện

Thanh Chung |

Khi chưa thống nhất giá đền bù, giải tỏa, dự án thủy điện Nước Chè, Quảng Nam đã vội thi công, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng, công trình dân sinh, đất sản xuất... của gần 1.000 hộ dân ở huyện Phước Sơn. Dân khiếu nại, sự việc chưa được xử lý thì xảy ra việc Giám đốc của dự án cùng nhiều thuộc cấp vướng án hình sự, công trình “bỏ hoang”, nhiều năm nay dân không thể đòi được tiền bồi thường thiệt hại...

Trở lại tìm kiếm nạn nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 từ ngày 25.3

PHÚC ĐẠT |

Ngày 25.3, lực lượng chức năng sẽ trở lại tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3.