Kon Tum thiếu hàng nghìn biên chế, một số giáo viên đang “kẹt” ở tỉnh khác

THANH TUẤN |

Bước vào năm học mới 2021-2022, tỉnh Kon Tum thiếu hơn 1.200 biên chế giáo viên các cấp. Hiện một số giáo viên của tỉnh Kon Tum đang mắc kẹt ở địa bàn tỉnh khác do dịch COVID-19.

Ngày 1.9, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Kon Tum - cho biết, năm học mới 2021-2022, tỉnh còn thiếu hơn 1.200 giáo viên và gần 500 nhân viên cho các cấp từ giáo dục Mầm non cho đến giáo dục Trung học phổ thông .

Qua thống kê, rà soát của ngành giáo dục, cấp Mầm non thiếu 590 giáo viên, cấp Tiểu học thiếu 426, cấp Trung học cơ sở thiếu 180 giáo viên, cấp THPT thiếu 5 giáo viên. Trong đó, nguồn tuyển cấp giáo viên Mầm non và Tiểu học phải đạt chuẩn đào tạo, nhất là bộ môn Tiếng Anh ở các địa bàn khó khăn vùng sâu, vùng xa.

Thầy cô giáo chuẩn bị bàn ghế, phòng lớp cho năm học mới 2021-2022. Ảnh T.T
Thầy cô giáo chuẩn bị bàn ghế, phòng lớp cho năm học mới 2021-2022. Ảnh T.T

Toàn tỉnh Kon Tum hiện có 11.530 cán bộ quản lý, nhân viên và giáo viên. Trong đó, có hơn 9.200 giáo viên và khoảng 1.300 nhân viên, các cán bộ giáo viên đáp ứng cơ bản yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Tới đây, tỉnh Kon Tum sẽ đề xuất ra Bộ Nội vụ để xin thêm chỉ tiêu biên chế đối với giáo viên đứng lớp nhằm đáp ứng tốt hơn công tác dạy học trên địa bàn.

Bà Phạm Thị Trung - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Kon Tum - cho biết, Sở đang làm báo cáo giải trình gửi lên UBND tỉnh về việc một số giáo viên rời khỏi địa bàn, hiện đang mắc kẹt do dịch COVID-19 ở tỉnh khác. “Trước đó, Sở yêu cầu các thầy cô giáo không được rời khỏi địa bàn kể từ tháng 5.2021, nếu muốn đi phải xin ý kiến cấp trên và có lý do chính đáng. Tuy nhiên, một số thầy cô có gia đình, người thân đau ốm nên đã di chuyển ra ngoài tỉnh”, bà Trung nói.

Liên quan đến công tác chuẩn bị năm học mới, Sở GDĐT Kon Tum cũng đã tạo điều kiện tiếp nhận các học sinh ở các tỉnh thành khác đang lưu trú trên địa bàn vào nhận lớp học, giúp các em kịp tiếp thu chương trình. Sở cũng gửi công văn đi các địa phương khác đề nghị nhận con em của tỉnh Kon Tum vào học. 

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Kon Tum và “bí quyết” giữ vùng xanh, sống chung với COVID-19

THANH TUẤN |

Kon Tum là một trong những tỉnh có ca bệnh COVID-19 ít nhất khu vực Tây Nguyên và cả nước. Vừa lấy nhiệm vụ chống dịch làm trọng tâm lâu dài, tỉnh Kon Tum vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất bình thường trong "vùng xanh" an toàn.

Nông dân ở Kon Tum khó khăn vì thị trường tiêu thụ dược liệu giảm sâu

THANH TUẤN |

Kon Tum là tỉnh được mệnh danh là vùng đất thuốc với trên 800 loài cây dược liệu có giá trị cao đối với sức khỏe. Tuy nhiên, khi đang vào mùa thu hoạch một số loài dược liệu quý thì dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của nông dân vùng cao.

Kon Tum chưa có ca COVID-19 cộng đồng, giáo viên yên tâm phúc khảo bài

THANH TUẤN |

Sáng 1.8, bà Phạm Thị Trung – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum – cho biết, kỳ thi tuyển sinh THPT diễn ra an toàn, việc chấm thi đã kết thúc, hiện tại các thầy cô giáo đang chuyển qua khâu phúc khảo bài thi của các em học sinh.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Kon Tum và “bí quyết” giữ vùng xanh, sống chung với COVID-19

THANH TUẤN |

Kon Tum là một trong những tỉnh có ca bệnh COVID-19 ít nhất khu vực Tây Nguyên và cả nước. Vừa lấy nhiệm vụ chống dịch làm trọng tâm lâu dài, tỉnh Kon Tum vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất bình thường trong "vùng xanh" an toàn.

Nông dân ở Kon Tum khó khăn vì thị trường tiêu thụ dược liệu giảm sâu

THANH TUẤN |

Kon Tum là tỉnh được mệnh danh là vùng đất thuốc với trên 800 loài cây dược liệu có giá trị cao đối với sức khỏe. Tuy nhiên, khi đang vào mùa thu hoạch một số loài dược liệu quý thì dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của nông dân vùng cao.

Kon Tum chưa có ca COVID-19 cộng đồng, giáo viên yên tâm phúc khảo bài

THANH TUẤN |

Sáng 1.8, bà Phạm Thị Trung – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum – cho biết, kỳ thi tuyển sinh THPT diễn ra an toàn, việc chấm thi đã kết thúc, hiện tại các thầy cô giáo đang chuyển qua khâu phúc khảo bài thi của các em học sinh.