Kon Tum: Thêm 1 huyện có ca dương tính với bạch hầu

THANH TUẤN |

Chiều ngày 20.7, Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, hiện trên địa bàn dịch bạch hầu xảy ra tại 5 huyện và thành phố, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) đang triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch.

CDC tỉnh vừa phát hiện thêm một ca dương tính với bạch hầu tại xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy. Sau phát hiện, CDC tỉnh đã phối hợp đưa bệnh nhân đưa đi cách ly, điều trị tại cơ sở y tế, tổ chức tiêm vacccine cho người dân khu vực xung quanh nơi ca bệnh sinh sống.

Như vậy, hiện tại toàn tỉnh Kon Tum có 9 ca dương tính với bạch hầu. Từ đầu năm đến nay, trên toàn tỉnh Kon Tum đã có 32 ca bệnh dương tính với bạch hầu, nhiều bệnh nhân được chữa khỏi và xuất viện. Dịch bệnh đã xuất hiện rải rác tại các huyện như Đắk Hà, Sa Thầy, Đắk Tô, Kon Rẫy và TP Kon Tum.

CDC tỉnh Kon Tum nhận 100.000 liều vaccine Td từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, sau đó phân bổ xuống các Trung tâm Y tế huyện, thành phố để tiêm cho người dân, ưu tiên các địa phương có ổ dịch bệnh bạch hầu.

Ông Nguyễn Lộc Vương - Giám đốc CDC tỉnh Kon Tum - cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân về các triệu chứng của bệnh bạch hầu và các biện pháp phòng chống dịch để người dân tự giác và chủ động phòng chống. Tăng cường các hoạt động truyền thông về tác dụng, lợi ích tiêm chủng, đối tượng và lịch tiêm để người dân biết, chủ động đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch”.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tây Nguyên: Số ca nhiễm bạch hầu vẫn tăng từng ngày

BẢO TRUNG - THANH TUẤN |

Dịch bạch hầu vẫn đang hoành hành ở một số tỉnh Tây Nguyên và chưa có dấu hiệu lắng xuống. Đáng lo hơn, phần lớn ổ dịch bạch hầu nằm ở vùng sâu, vùng xa với điều kiện đi lại khó khăn trong khi người dân đang rất cần tiêm phòng vaccine để đảm bảo sức khỏe, tránh nguy cơ lây nhiễm...

Sản phụ 19 tuổi nhiễm bạch hầu sinh con đầu lòng

BẢO TRUNG |

Sản phụ 19 tuổi nhiễm bạch hầu ở Đắk Lắk đã sinh hạ "mẹ tròn con vuông" một bé gái nặng 3kg.

Gia Lai đang khống chế 4 ổ dịch bạch hầu

THANH TUẤN |

Ngày 16.7, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) đang khống chế ổ dịch bạch hầu ở 4 xã thuộc huyện Ia Grai và Đăk Đoa sau khi ghi nhận có thêm nhiều ca mắc mới.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Tây Nguyên: Số ca nhiễm bạch hầu vẫn tăng từng ngày

BẢO TRUNG - THANH TUẤN |

Dịch bạch hầu vẫn đang hoành hành ở một số tỉnh Tây Nguyên và chưa có dấu hiệu lắng xuống. Đáng lo hơn, phần lớn ổ dịch bạch hầu nằm ở vùng sâu, vùng xa với điều kiện đi lại khó khăn trong khi người dân đang rất cần tiêm phòng vaccine để đảm bảo sức khỏe, tránh nguy cơ lây nhiễm...

Sản phụ 19 tuổi nhiễm bạch hầu sinh con đầu lòng

BẢO TRUNG |

Sản phụ 19 tuổi nhiễm bạch hầu ở Đắk Lắk đã sinh hạ "mẹ tròn con vuông" một bé gái nặng 3kg.

Gia Lai đang khống chế 4 ổ dịch bạch hầu

THANH TUẤN |

Ngày 16.7, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) đang khống chế ổ dịch bạch hầu ở 4 xã thuộc huyện Ia Grai và Đăk Đoa sau khi ghi nhận có thêm nhiều ca mắc mới.