Kon Tum tạm dừng khai báo COVID-19 tại cửa khẩu

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 30.4, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, vừa có công văn yêu cầu việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế với COVID-19 tại cửa khẩu.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với COVID-19 tại tất cả các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đối với người nhập cảnh, kể từ 00 giờ 00 phút ngày 28.4.2022.

UBND tỉnh giao Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Bờ Y theo chức năng, nhiệm vụ triển khai việc tạm dừng khai báo y tế nêu trên.

Đồng thời duy trì giám sát hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu theo quy định tại Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25.6.2018 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

Trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum tuyên truyền, nâng cao ý thức của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và khách du lịch trong việc bảo đảm theo đúng quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Tăng cường công tác tuyên truyền, xúc tiến quảng bá điểm đến, đẩy mạnh triển khai thực hiện việc mở cửa du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả, phù hợp với các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Số ca COVID-19 trước ngày nghỉ lễ giảm hơn 1.000 ca, còn 1 ca tử vong

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 28.4 đến 16h ngày 29.4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 6.068 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước, giảm 1.048 ca so với ngày trước đó. 

Đưa hoa lan về rừng để phục vụ khách du lịch đến Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum - Sáng 24.4, huyện Tu Mơ Rông phối hợp với Hội Hoa lan Việt Nam, Hội Hoa lan tỉnh tổ chức chương trình “Đưa hoa lan về rừng” nhằm phục vụ du khách đến tham quan các thắng cảnh trên địa bàn.

Hội khinh khí cầu bay ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 23.4, tỉnh Kon Tum tổ chức lễ hội bay khinh khí cầu thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến vui chơi, giải trí tạo nên không khí sôi động.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Số ca COVID-19 trước ngày nghỉ lễ giảm hơn 1.000 ca, còn 1 ca tử vong

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 28.4 đến 16h ngày 29.4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 6.068 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước, giảm 1.048 ca so với ngày trước đó. 

Đưa hoa lan về rừng để phục vụ khách du lịch đến Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum - Sáng 24.4, huyện Tu Mơ Rông phối hợp với Hội Hoa lan Việt Nam, Hội Hoa lan tỉnh tổ chức chương trình “Đưa hoa lan về rừng” nhằm phục vụ du khách đến tham quan các thắng cảnh trên địa bàn.

Hội khinh khí cầu bay ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 23.4, tỉnh Kon Tum tổ chức lễ hội bay khinh khí cầu thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến vui chơi, giải trí tạo nên không khí sôi động.