Kon Tum nói xây 13 cổng chào để tạo điểm nhấn du lịch cho thành phố về đêm

THANH TUẤN |

Kon Tum – Theo người đứng đầu thành phố Kon Tum, việc xây dựng 13 cổng chào, cổng điện tử dọc tuyến đường với mục đích tăng thêm ánh sáng điện cho không gian thành phố về đêm, để tạo điểm nhấn du lịch.

Lo ngại an toàn giao thông

Như Báo Lao Động đã phản ánh, từ đầu năm 2021 đến nay thành phố Kon Tum đầu tư xây dựng 13 cổng chào, cổng điện tử mới với tổng vốn đầu tư hơn 21 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, trong đó có UBND tỉnh hỗ trợ một phần. Trong đó có 5 cổng chào được xây dựng dọc theo đường Hồ Chí Minh khi chưa được Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp phép.

Theo ông Đỗ Huy Thành – Cục phó Cục quản lý đường bộ III, hiện nay trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Kon Tum, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum đã cho thi công, lắp dựng 5 cổng chào tại Km1542+395, Km1550+140, Km1551+300, Km1552+505 và Km1562+370 trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

Cơ quan chức năng lo ngại cổng chào ảnh hưởng đến giao thông đường bộ. Ảnh T.T
Cơ quan chức năng lo ngại cổng chào ảnh hưởng đến giao thông đường bộ. Ảnh T.T

Số cổng chào này chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hồ sơ thiết kế nên có nguy cơ không đảm bảo an toàn làm rơi, gãy, đổ cấu kiện xuống mặt đường gây tai nạn giao thông cho người tham gia giao thông.

Về phía Chi cục Quản lý đường bộ III.4 thuộc Cục Quản lý đường bộ III đã lập hồ sơ vi phạm hành chính, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đồng thời gửi văn bản lên UBND thành phố Kon Tum đề nghị chỉ đạo xử lý tháo dỡ cổng chào.

Hoàn thiện hồ sơ, quyết tâm xây dựng đô thị có ánh sáng

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Thanh Mân – Chủ tịch UBND TP.Kon Tum cho biết, việc xây dựng nhiều cổng chào với mục tiêu chỉnh trang đô thị, xây dựng điểm nhấn, tạo ánh sáng cho không gian đô thị khi đêm về.

“Thành phố Kon Tum làm du lịch với hy vọng có ánh sáng điện làm điểm nhấn, tạo ấn tượng cho du khách về vẻ đẹp, sự văn minh, năng động. Tuy nhiên, việc xây dựng các cổng chào trên đường Hồ Chí Minh là việc làm thiếu sót chứ không phải bất chấp. Thiếu sót về hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý, chính quyền thành phố đang tiếp tục bổ sung, hy vọng sẽ sớm được Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận, cấp phép xây dựng trong thời gian tới”.

Thành phố vẫn hy vọng ánh sáng đèn điện cho đô thị văn minh, tuyên truyền các khẩu hiệu. Ảnh T.T
Thành phố vẫn hy vọng ánh sáng đèn điện cho đô thị văn minh, tuyên truyền các khẩu hiệu. Ảnh T.T

Cũng theo ông Mân, trên các Quốc lộ, phần lòng đường thuộc Tổng cục Đường bộ quản lý, phần đất vỉa hè lại thuộc Kon Tum quản lý. Ngay như các cây xăng muốn mở đường, đấu nối ra Quốc lộ cũng phải ra tận Hà Nội để xin giấy phép, thủ tục thường nhiêu khê, phức tạp và kéo dài. Dù là đất của Kon Tum nhưng liên quan đến lòng đường lại do Tổng cục Đường bộ được quyền quản lý.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thành phố nhỏ xây 13 cổng chào trong lúc dịch bệnh: Có lãng phí, tốn kém?

THANH TUẤN |

Kon Tum - Trong lúc dịch bệnh COVID-19, đời sống người dân và doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum vẫn sẵn dùng tiền ngân sách đầu tư 13 cổng chào với số tiền hơn 21 tỉ đồng. Dư luận cho rằng, việc xây dựng này có nhiều dấu hiệu lãng phí, tốn kém tiền của nhà nước.

Đón khách quốc tế, du lịch Khánh Hòa kỳ vọng bứt phá trong năm mới

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau thời gian xây dựng kế hoạch bài bản, Nha Trang, Khánh Hòa đã chính thức đón các đoàn khách du lịch nội địa và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đây chính là những kết quả tích cực, làm bản lề để ngành du lịch phục hồi…

Hướng dẫn viên du lịch mong sớm được trở lại công việc

Quế Chi |

Trong một năm ngành Du lịch gần như “đóng băng”, nhiều hướng dẫn viên du lịch (HDVDL) đã phải tạm thời chuyển nghề để mưu sinh. Họ đang rất mong ngành Du lịch phục hồi để họ có thể trở lại với công việc đã gắn bó với họ rất lâu này.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Thành phố nhỏ xây 13 cổng chào trong lúc dịch bệnh: Có lãng phí, tốn kém?

THANH TUẤN |

Kon Tum - Trong lúc dịch bệnh COVID-19, đời sống người dân và doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum vẫn sẵn dùng tiền ngân sách đầu tư 13 cổng chào với số tiền hơn 21 tỉ đồng. Dư luận cho rằng, việc xây dựng này có nhiều dấu hiệu lãng phí, tốn kém tiền của nhà nước.

Đón khách quốc tế, du lịch Khánh Hòa kỳ vọng bứt phá trong năm mới

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau thời gian xây dựng kế hoạch bài bản, Nha Trang, Khánh Hòa đã chính thức đón các đoàn khách du lịch nội địa và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đây chính là những kết quả tích cực, làm bản lề để ngành du lịch phục hồi…

Hướng dẫn viên du lịch mong sớm được trở lại công việc

Quế Chi |

Trong một năm ngành Du lịch gần như “đóng băng”, nhiều hướng dẫn viên du lịch (HDVDL) đã phải tạm thời chuyển nghề để mưu sinh. Họ đang rất mong ngành Du lịch phục hồi để họ có thể trở lại với công việc đã gắn bó với họ rất lâu này.