Ngày 7.10, ông Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum - cho biết, vừa gửi công văn yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất và áp thấp nhiệt đới trên biển.
Theo ghi nhận, tại Kon Tum, từ sáng sớm 7.10, lũ các sông trên địa bàn tăng nhanh, gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, nhất là các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Đăk Hà, Kon Rẫy. Riêng sông Đăk Bla tại Kon Tum, mực nước dâng cao vì bị ảnh hưởng của các nhà máy thủy điện phía thượng nguồn hoạt động.
Trước đó, cơn bão số 5 vào giữa tháng 9.2021 đã làm hàng loạt tuyến đường quan trọng của Kon Tum bị hư hại, xói lở. Người dân địa phương ở huyện Tu Mơ Rông phải đốn gỗ trên rừng, làm rọ đá chèn lại đường hỏng để lưu thông tạm. Một số cây cầu bị nước lũ cuốn trôi mất móng cầu, nhiều đoạn đường bị sạt lở, khoát âm kiểu hàm ếch, phải cần nhiều tỉ đồng để khắc phục.