Kon Tum hỗ trợ dân xây nhà sau bão

THANH TUẤN |

Ngày 13.11, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, đã thống nhất việc hỗ trợ người dân xây nhà ở sau những đợt thiên tai liên tiếp xảy ra. Cơ quan chức năng tỉnh đang chờ mưa ngớt để khắc phục thiệt hại do sạt lở núi, tắc đường những tuyến quan trọng nối liền với các huyện, tỉnh thành miền Trung.

Giao thông thiệt hại nặng nề

Do ảnh hưởng của bão số 12, tuyến Tỉnh lộ 676 và đường Trường Sơn Đông bị sạt lở cục bộ. Lượng mưa liên tục những ngày qua, cộng với việc các thủy điện xả lũ, làm đất núi đồi no nước, sạt lở liên tục làm vùi lấp những tuyến đường quan trọng. Tuyến Tỉnh lộ 676 có nhiều đoạn bị đất vùi lấp sau những nỗ lực khơi thông hàng nghìn khối đất đá.

Tại tuyến Trường Sơn Đông, tại Km193 và Km225 đoạn qua địa phận xã Ngọc Tem, những khối đá tảng khổng lồ lăn ầm ầm từ trên núi xuống, chắn ngang đường. Thời tiết sương mù khiến xe cộ, phương tiện không thể lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Đã có nhiều công nhân nhà máy thủy điện đóng tại địa bàn huyện Kon Plông bị cô lập, chia cắt do tắc đường.

Trao đổi với báo Lao Động, ông Nguyễn Hữu Hùng - Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải (GTVT) tỉnh Kon Tum - cho biết, UBND huyện Kon Plông phối hợp với Chi cục Quản lý đường bộ III.4 (Cục Quản lý đường bộ III, Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cắm biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm, ngăn không cho người dân và phương tiện qua lại.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam và cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum cũng đã đến kiểm tra, chỉ đạo khắc phục điểm sụt tại Km122+420 Quốc lộ 24 đoạn đèo Măng Đen, huyện Kon Plông. Tại đoạn đèo này, mưa lũ gây nứt toác từng mảng đường lớn, có thể đổ sụp bất cứ lúc nào.

“Qua các đợt mưa bão, hầu hết các tuyến đường như Quốc lộ (QL) 24, QL14C, QL40, QL40B… đều bị sạt lở nghiêm trọng. Sở GTVT điều phương tiện, máy móc dọn dẹp các điểm sụt lở chỉ đủ để người và phương tiện qua lại. Cần phải có kinh phí để khôi phục nguyên trạng các tuyến đường, sở đề xuất lên UBND tỉnh xin Trung ương bước đầu hỗ trợ 70 tỉ đồng cho ngành Giao thông khắc phục thiệt hại’’ - ông Hùng nói.

Sẽ giúp dân dựng lại nhà

Ông Lê Đức Tín - Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông - cho hay, các xã như Hiếu, Pờ Ê, Ngọc Tem, Đăk Ring sau mưa lớn có nguy cơ sạt lở và hứng chịu lũ rất cao. Huyện đang lên kế hoạch ứng phó với tình hình thời tiết xấu.

Theo thống kê của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum, mưa bão đã gây ra thiệt hại lớn, với trên 2.000 nhà dân bị hư hỏng, ngập nước, nhiều công trình hạ tầng giao thông hư hỏng, công trình cầu cống, cầu treo dân sinh bị lũ cuốn trôi.

Ông Lê Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum - vừa ký văn bản số 4240/UBND về việc hỗ trợ và nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nhà do thiên tai gây ra. Đối với nhà bị sập, đổ, trôi hoàn toàn (thiệt hại trên 70%) thì hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương và nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh tại Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh. Đối với nhà bị hư hỏng nặng, thiệt hại từ 30%-70%, hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ cho các đối tượng còn lại.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.